| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ Năm 02/05/2019 , 08:57 (GMT+7)

Tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng thành phố văn minh, từ năm 2016 - 2018, TP Cao Bằng (Cao Bằng) đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Đến nay, 5 nội dung của cuộc vận động đã lan tỏa sâu rộng vào đời sống nhân dân, đem lại nhiều kết quả nổi bật.

TP Cao Bằng có 8 phường và 3 xã đang thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2014 - 2020, 216 khu dân cư có nhiều dân tộc anh em với các bản sắc văn hoá đặc trưng. Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân trong cộng đồng dân cư, thời gian qua lãnh đạo TP Cao Bằng hết sức quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện cuộc vận động lớn lao và đầy ý nghĩa này.

Đồng chí Đoàn Văn Hộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Cao Bằng cho biết: Ngay từ khi mới phát động, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai cuộc vận động sâu rộng đến cơ sở, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp đến các thôn, tổ khu phố và từng hộ gia đình. Trên cơ sở 5 nội dung của Cuộc vận động, Ủy ban MTTQ xã, phường triển khai thực hiện với cách làm phù hợp, sáng tạo, xuất hiện nhiều mô hình điển hình, nhiều cách làm hay. 

Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, MTTQ và các đoàn thể thành viên huy động nguồn vốn từ các chương trình, dự án, chuyển giao KHKT hỗ trợ cho hội viên và hộ nghèo. Qua đó, khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng quy mô SX nông, lâm nghiệp và dịch vụ. Điển hình, nông dân đã mạnh dạn đầu tư vào SX với các mô hình trồng thanh long, hoa đào, chăn nuôi, trồng rau quả sạch... ở xã Hưng Đạo, trồng cây ăn quả ở xã Chu Trinh...

TP Cao Bằng đã vận động nhân dân, đơn vị, tổ chức ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được gần 2 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 57 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo, tặng 396 suất quà tết, trao 442 suất học bổng cho học sinh nghèo, giúp 63 hộ phát triển SX.... Qua đó, tạo điều kiện cho nhiều hộ vươn lên làm giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,19% năm 2016 xuống còn 2,5% năm 2018. 

Cũng thông qua cuộc vận động, nội dung và phương thức hoạt động của các cấp MTTQ luôn hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho người dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Ủy ban MTTQ TP Cao Bằng và 11 xã, phường phối hợp với cấp ủy cùng cấp tổ chức 44 hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh, TP, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường với nhân dân 11 xã, phường;  tổ chức 407 cuộc giám sát cơ sở về thi công xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Ủy ban MTTQ TP Cao Bằng đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ 15 tỷ đồng xây dựng NTM, hiến 275,869 m2 đất và 19.033 công lao động. Tổng số tiền vận động được đã hỗ trợ 3 xã thực hiện một số tiêu chí NTM và 8 phường xây dựng đô thị văn minh, nhà văn hóa xã, đầu tư làm đường giao thông tuyến xã, thôn, hoàn thiện kênh mương và xây dựng 14 nhà cho gia đình chính sách.

Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng  cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, Ủy ban MTTQ TP hướng dẫn xã, phường xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư bảo vệ môi trường”, tuyên truyền vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, từ bỏ thói quen vứt rác nơi công cộng, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; đẩy mạnh các phong trào “Vì thành phố tôi yêu” “Ngày chủ nhật xanh”, “Tuyến đường không rác”, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, xây dựng các tuyến phố văn minh.

216 khu dân cư tổng vệ sinh khu vực tổ, xóm, nơi công cộng, ra quân tổng vệ sinh dọc tuyến đường, trụ sở UBND xã và các ngõ xóm, phát quang cỏ, bụi rậm, chỉnh trang sân vườn, hàng rào, dọn dẹp rác thải, chất thải sinh hoạt, nạo vét khơi thông cống bị tắc, làm sạch, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và trồng trọt... Qua đó, nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. 

Hằng năm, 216 tổ, xóm tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút trên 30.000 lượt người tham dự, biểu dương trên 800 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Ngày hội đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, thể hiện sự gắn bó giữa lãnh đạo với nhân dân và bà con hàng xóm cùng chung tổ, xóm dân cư; là dịp gắn kết tình cảm, chia sẻ yêu thương đồng thời phát hiện các nhân tố tích cực, các hạt nhân nòng cốt trong xây dựng và phát triển phong trào thi đua ở tổ, xóm, góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với 5 nội dung cụ thể, thiết thực, đã được các tầng lớp nhân dân TP Cao Bằng hưởng ứng, tích cực thực hiện đi vào nền nếp, 5 nội dung cuộc vận động ngày càng nâng cao về chất lượng, thể hiện rõ nét qua tỷ lệ, chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tăng, nhiều mô hình tự quản được nhân rộng.
 

 

Xem thêm
Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án dân cư nông thôn

Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú và Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 xã Bình Thuận (huyện Đại Từ).

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.

Bình luận mới nhất