| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật sáng 9/3: Vượt Hàn Quốc, Italia thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới

Thứ Hai 09/03/2020 , 08:10 (GMT+7)

Số người chết ở Italia tăng gần gấp ba lần từ 133 lên 366, và số bệnh nhân cũng tăng kỷ lục lên 7.375 với 1.492 ca nhiễm mới chỉ sau một ngày.

Hai người phụ nữ đeo khẩu trang ở Galleria Vittorio Emanuele II. Ảnh: Flavio Lo Scalzo/Reuters.

Hai người phụ nữ đeo khẩu trang ở Galleria Vittorio Emanuele II. Ảnh: Flavio Lo Scalzo/Reuters.

Vượt qua Hàn Quốc, số người chết và nhiễm nCoV của Italia đã tăng vọt, trở thành quốc gia có số ca tử vong và ca bệnh cao nhất sau Trung Quốc.

Dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, đã giết chết gần 3.792 người và lây nhiễm hơn 109.000 trường hợp ở 99 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Một phần tư dân số Italia đã bị cách ly (khoảng 16 triệu dân). Bất cứ ai sống ở vùng Bologna và 14 tỉnh miền Trung và miền Bắc khác sẽ cần được cho phép đặc biệt để đi du lịch. Milan và Venice nằm trong vùng bị ảnh hưởng. 

Lệnh cấm mọi người vào hoặc ra khỏi các khu vực rộng lớn ở phía Bắc sẽ được thực hiện cho đến ngày 3/4, theo một quyết định được công bố trực tuyến.

Rome đã buộc phải đóng cửa triển lãm bom tấn đánh dấu 500 năm kể từ cái chết của bậc thầy Phục hưng Raphael.

Người đứng đầu khu vực phía Nam Puglia "năn nỉ" bất cứ ai nghĩ đến việc đi đến đây hãy "dừng lại và quay lại... Đừng mang dịch bệnh đến Puglia".

Các trận đấu bóng đá cũng diễn ra sau cánh cửa đóng kín - Chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ bóng đá Italia Damiano Tommasi đã tweet rằng "dừng bóng đá là điều hữu ích nhất cho đất nước chúng ta ngay bây giờ" vì "các đội cổ vũ đang chơi trong bệnh viện của chúng tôi, trong phòng cấp cứu".

Đức, với khoảng 850 trường hợp được tuyên bố cho đến nay, vào ngày 8/3 đã cấm các cuộc tụ tập của hơn 1.000 người. Tình hình tương tự diễn ra ở Pháp, nơi 19 người đã chết. Hy Lạp cho biết họ sẽ theo cách tiếp cận đóng cửa cho các sự kiện thể thao.

Hàng xóm Áo và Thụy Sĩ cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình với cả hai tuyên bố đình chỉ một số liên kết giao thông - mặc dù biên giới vẫn mở.

Khu kiểm dịch của Italia sẽ bao gồm nhà của hơn 15 triệu người và các khu vực xung quanh Venice cũng như thủ đô tài chính Milan.

Nỗi lo virus đã khiến các tù nhân nổi dậy tại bốn nhà tù Italia về các quy tắc mới được đưa ra để ngăn chặn sự bùng phát, bao gồm lệnh cấm thăm gia đình, Osapp, sĩ quan liên minh nhà tù nói.

Thống kê đáng buồn

Iran trước đó đã báo cáo 49 trường hợp tử vong mới, đưa số người thiệt mạng lên tới 194, một trong những quốc gia có số người chết cao nhất bên ngoài Trung Quốc. Virus đã lan sang tất cả 31 tỉnh của Iran với 6.566 trường hợp được xác nhận.

Iran Air tuyên bố tạm dừng tất cả các chuyến bay đến châu Âu cho đến khi có thông báo mới.

Ai Cập báo cáo về cái chết đầu tiên được xác nhận - cũng là ca đầu tiên của châu Phi - là một công dân Đức đã chết trong một khu du lịch.

Tại Mỹ, bệnh truyền nhiễm đã lan rộng tới 30 bang, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.

21 trong số 3.533 hành khách trên tàu du lịch Mỹ Grand Princess có kết quả dương tính với virus, sẽ vẫn bị cách ly trong phòng của họ (ở trên tàu), lênh đênh trên vùng biển ngoài khơi San Francisco cho đến hôm nay (9/3) khi tàu được phép cập cảng ở Oakland.

Một tàu du lịch khác, Costa Fortuna, với khoảng 2.000 người trên tàu, đã bị Malaysia và Thái Lan từ chối nhập cảnh, một quan chức cho biết.

Cũng vào Chủ nhật, Bulgaria đã báo cáo trường hợp đầu tiên, sau Colombia, Costa Rica, MaltaMaldives trước đó vào cuối tuần.

Tại Nga, nơi đã báo cáo 17 trường hợp, các nhà chức trách cảnh báo cư dân Moscow rằng bất kỳ ai không tôn trọng các biện pháp kiểm dịch đều có nguy cơ phải ngồi tù 5 năm nếu vi phạm như vậy dẫn đến tử vong.

Hàn Quốc hiện có 7.313 trường hợp, tuy nhiên, tốc độ lây nhiễm tại đây đang chậm lại.

Trung Quốc, số ca mắc mới được báo cáo vào Chủ nhật là thấp nhất trong tuần, với gần 44 trong số đó ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và là vùng tâm dịch.

(Theo CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm