| Hotline: 0983.970.780

Cất nóc dự án Carillon 7 vượt tiến độ 3 tháng

Thứ Tư 10/04/2019 , 10:51 (GMT+7)

Tiếp nối sự thành công của những dự án thuộc dòng sản phẩm mang thương hiệu Carillon do TTC Land phát triển.

Dự án Carillon 7 không chỉ gây ấn tượng trong ngày ra mắt với 100% rổ hàng được khách hàng đón nhận mà dự án xác lập nên một kỷ lục mới về tiến độ thi công công trình và cất nóc sớm hơn 3 tháng.

Sáng 10/04, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) phối hợp cùng Tổng thầu xây dựng Thuận Việt đã tổ chức lễ cất nóc dự án Khu căn hộ Carillon 7 tại số 33, Lương Minh Nguyệt, Q. Tân Phú, TP. HCM.

Sau 1 năm thi công, đến nay dự án đã chạm tầng cao nhất và vượt tiến độ sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. Đại diện chủ đầu tư cho biết, kết quả này có được là nhờ tiềm lực của chủ đầu tư, năng lực của nhà thầu xây dựng, cùng đội ngũ công nhân, kỹ sư giàu kinh nghiệm thi công ngày đêm trên công trường.

TGĐ TTC Land ông Bùi Tiến Thắng cho biết: Với tiêu chí hoạt động “Uy tín trong giao kết – chất lượng trong sản phẩm” TTC Land luôn đặt ra những tiêu chí rất khắt khe trong việc lựa chọn và hợp tác với những nhà thầu. Việc đồng hành cùng những nhà thầu có uy tín, có năng lực và giàu kinh nghiệm triển khai thi công các dự án sẽ góp phần giúp TTC Land thực hiện đúng cam kết với khách hàng về 2 yếu tố vô cùng quan trọng trong 1 dự án bất động sản là CHẤT LƯỢNG & TIẾN ĐỘ thi công dự án. Bên cạnh việc chọn đối tác tốt, việc thi công vượt tiến độ này còn xuất phát từ chính tâm huyết của công ty mong muốn nhanh chóng mang lại tổ ấm và niềm vui cho khách hàng, giúp giải quyết nhu cầu an sinh của Quý khách hàng.” ông Thắng nhấn mạnh.

Ban Quản lý dự án cùng đại diện Chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát tại buổi lễ

Là dự án thứ 5 thuộc dòng căn hộ tầm trung Carillon do TTC Land phát triển vốn rất thành công. Carillon 7 tọa lạc trên mặt tiền đường Lương Minh Nguyệt, Q. Tân Phú, cách Đầm Sen chỉ 5 phút. Dự án là giao điểm giữa 5 quận: Tân Phú, Bình Tân, Tân Bình và Q.6, Q.11 nên cư dân rất dễ dàng kết nối đến các quận trung tâm thành phố cũng như lan tỏa đi các tỉnh miền Tây Nam bộ. Dự án có diện tích 8.638,2 m², gồm 1 block căn hộ cao 27 tầng và 2 tầng hầm, dự kiến cung cấp ra thị trường phía tây 625 căn hộ và 14 căn shophouse với mật độ xây dựng thấp chỉ 27%.

Điểm đặc biệt của dự án là phong cách thiết kế hiện đại nổi bật, tối ưu hóa đón gió và ánh sáng tự nhiên cho căn hộ, tiết kiệm tối đa năng lượng. 

Anh Huỳnh Thành Vinh (hiện đang sống tại Carilon 5, đường Lũy Bán Bích, Tân Phú) – là một nhà đầu tư có hơn 5 năm theo đuổi mô hình đầu tư nhà chung cư, anh chia sẻ: “Carillon 7 thuộc dòng căn hộ tầm trung, đã rất thành công tại thị trường khu Tây, đặc biệt là Tân Phú. 04 dự án trước đó là Carillon 1, Carillon 2, Carillon 3 và Carillon 5 đều nằm trên các tuyến đường huyết mạch Q. Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân. Chuỗi dự án này có giá dưới 2 tỉ đồng, hợp túi tiền của người mua là vợ chồng trẻ hay các nhà đầu tư có vốn nhàn rỗi từ 1 - 2 tỉ đồng mua cho thuê vì nằm gần các khu văn phòng như Etown, sân bay Tân Sơn Nhất, siêu thị Aeon Mall Tân Phú, Đầm Sen... nên giá thuê cũng đạt kỳ vọng của người đầu tư.

“Tôi rất hài lòng về cách làm việc khẩn trương, tâm huyết của Chủ đầu tư, chỉ trong 1 năm mà dự án từ một khu đất hoang nay đã hình thành một tòa cao ốc 28 tầng đẹp lộng lẫy, đem lại diện mạo đô thị khang trang cho một vùng, làm tăng tính thanh khoản cho dự án. Cũng nhờ tiến độ thi công nhanh mà giá trị 2 căn hộ của tôi đang tăng lên gấp bội” anh Vinh chia sẻ.

Khu căn hộ Carillon 7 sau khi hoàn thành​.

Được biết, Carillon 7 là dự án nằm trong “seri” thứ 5, trước đó TTC Land đã phát triển rất thành công với hơn 1.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu để ở, hiện đại, an toàn cho cư dân. Căn hộ phân khúc tầm trung nhưng rất chú trọng về thiết kế, xây dựng, bảo hành và phát triển cộng đồng theo đúng mục tiêu công ty là “Vì cộng đồng - Kiến tạo an cư”. Sản phẩm luôn được khách hàng lựa chọn nhờ chất lượng, tiến độ xây dựng, ra sổ đảm bảo, đặc biệt giá bán rất hợp lý. Được biết, sắp tới ngoài Carillon 7, TTC Land dự kiến sẽ phát triển nhiều dự án Carillon khác không chỉ tập trung ở khu tây Sài Gòn mà còn nhiều quận, huyện khác.

Sau lễ cất nóc, hoàn thành phần thô Carillon sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn hoàn thiện để bàn giao và đi vào hoạt động vào cuối năm 2019.

15 năm qua kể từ khi tham gia thị trường bất động sản, TTC Land luôn cam kết mang đến một nền tảng vững chắc, một tổ ấm bền lâu cho cộng đồng. Minh chứng cho lời cam kết này là tất cả các dự án do TTC Land phát triển luôn thi công luôn giữ vững cam kết về tiến độ xây dựng, cũng như chất lượng vượt trội của công trình.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm