| Hotline: 0983.970.780

Cát Sơn phấn đấu về đích nông thôn mới cuối năm 2020

Thứ Sáu 17/04/2020 , 13:35 (GMT+7)

Đến thời điểm hiện tại, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát (Bình Định) đã hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Một Cát Sơn xanh tươi, trù phú. Ảnh: Thế Hà.

Một Cát Sơn xanh tươi, trù phú. Ảnh: Thế Hà.

Ông Nguyễn Hữu Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi bắt tay vào xây dựng NTM, Cát Sơn mới chỉ đạt 4/19 tiêu chí NTM. Đây được coi là một thách thức rất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. 

 Xã Cát Sơn thực hiện đồng bộ giữa phát triển kinh tế với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM bởi phát triển kinh tế chính là xây dựng nguồn lực và trực tiếp giải quyết tiêu chí về giảm tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, nhà ở của dân...

Với chủ trương này, xã đã chủ động, tích cực phối hợp với ngành chức năng tập huấn chuyển giao khoa học- kỹ thuật cung cấp phân bón, giống đáp ứng kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp; vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, xây dựng các trang trại, gia trại...

Đến nay, toàn xã có 7 trang trại, 32 gia trại tổng hợp cho thu nhập từ 70 triệu đồng đến 150 triệu đồng/năm.

Từ một địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện (27% năm 2010), đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống chỉ còn 4,22%. Kinh tế từng bước phát triển, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, nhân dân xã miền núi Cát Sơn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, đã tích cực đóng góp tiền của, công sức để xây dựng kết cấu hạ tầng.

Đến nay, sau gần 10 năm xây dựng NTM, xã miền núi Cát Sơn đã đạt 16/19 tiêu chí. Mặc dù là xã miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng những kết quả đã đạt được là động lực, tạo điểm nhấn để Cát Sơn vươn lên hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2020.

Hiểu được lợi ích của phong trào làm đường giao thông mang lại, nhân dân trong xã đã đóng góp hàng chục nghìn ngày công lao động, gần 1.000 m2 đất, 5.000 cây cối hoa màu các loại để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương.

Đến nay, toàn xã có 24 km trục đường liên xã, liên thôn và 22,3 km kênh mương bê tông, được xây dựng kiên cố, tạo điều kiện đi lại dễ dàng cho nhân dân và góp phần phát triển nông nghiệp toàn diện, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích.

Toàn xã có 02 trường học đạt chuẩn quốc gia; 3/3 thôn được công nhận đơn vị văn hóa; 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Xã đã huy động hơn 34 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp trên 01 tỷ đồng.

Giờ đây, bộ mặt nông thôn Cát Sơn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 42,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,22%. Hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh, tình hình an ninh - trật tự xã hội được giữ vững. 

Đến thời điểm hiện tại, xã Cát Sơn đã hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM, 3 tiêu chí còn lại trong năm 2020 phải hoàn thành là, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

Xác định rõ lộ trình cụ thể gắn với từng phần việc phải hoàn thành trong kế hoạch thực hiện giai đoạn nước rút, chặng đường về đích NTM của xã Cát Sơn đang rất gần. Với sự chủ động, khẩn trương và những nỗ lực của cán bộ và nhân dân địa phương, kỳ vọng xã miền núi Cát Sơn sẽ đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình đã đề ra.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm