| Hotline: 0983.970.780

Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi

Thứ Năm 13/12/2018 , 17:27 (GMT+7)

Chiều 13/12, tại KDL Đầm Sen (TP.HCM) đã diễn ra Lễ Mít tinh Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi”.  

 Ông Trần Văn Trị, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ TP.HCM phát biểu lại buổi Lễ Mít tinh

Chương trình nhằm hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ niệm 57 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2018); Kỷ niệm 10 năm thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) TP.HCM (25/7/2008 – 25/7/2018).

Ông Trần Văn Trị, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ TP.HCM cho biết, theo Quỹ Dân số Liên hiệp quốc, Việt Nam với số dân 95 triệu người vẫn giữ vị trí đông dân thứ 14 trên thế giới, thứ 8 Châu Á, và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có hơn 20 triệu người vị thành niên, thanh niên.

“Đây sẽ là nguồn nhân lực lớn cho quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng bảo vệ tổ quốc. Việc đầu tư phát triển giáo dục, y tế và việc làm cho lực lượng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên được Bộ Y tế xác định là một ưu tiên hàng đầu trong chiến lược Dân số và Sức khỏe Sinh sản Việt Nam 2011-2020”, ông Trị chia sẻ.

Năm 2018, tại TP.HCM tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 82,7%; tỷ lệ sơ sinh được sàng lọc 82,6%; tỷ số giới tính khi sinh dự báo 105,3 bé trai/100 bé gái; 564.500 trường hợp được thực hiện các biện pháp tránh thai; hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu khám sức khỏe tiền hôn nhân bằng hình thức xã hội hóa với 715 thanh niên nam, nữ sắp kết hôn tự nguyện tham gia thực hiện. Đặc biệt, đã phối hợp cùng ban quản lý, công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp, Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp, tổ chức truyền thông cho 6.728 lượt công nhân, hơn 10.922 lượt SV về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Mặt khác, vẫn còn tình trạng mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn, thiếu kỹ năng sống, kỹ năng tình dục an toàn, mắc các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc tương lai.

Chi cục trưởng Chi cục Dân số KHHGĐ TP.HCM nhấn mạnh: “Đây là những thách thức lớn đối với công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên ở nước ta hiện nay. Qua chủ đề năm nay, chúng tôi muốn chuyển tải đến cộng đồng thông điệp không chỉ hướng dẫn cách phòng tránh các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, các biện pháp tránh thai hay sinh hoạt tình dục an toàn mà còn phải hướng đến việc chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân cho vị thành niên, thanh niên. Đó là sự chuẩn bị tâm sinh lý để xây dựng gia đình hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người trong xã hội”...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm