| Hotline: 0983.970.780

Chẳng ai muốn đám trẻ nhà bầu Đức hồn nhiên mãi

Thứ Năm 22/01/2015 , 06:16 (GMT+7)

HAGL cũng là một “hiện tượng” như Sơn Tùng  M-TP, nhưng ở trên sân cỏ bóng đá Việt. Khác biệt lớn nhất giữa HAGL và Sơn Tùng lúc này là dàn sao mai của bầu Đức được đặt trọn niềm tin để chơi thứ bóng đá đẹp, vô tư, trong sáng.

“Không phải dạng vừa đâu”, tên ca khúc mới nhất của Sơn Tùng M-TP. Mà đã dính tới Sơn Tùng M-TP thời điểm này, hay dở đều nóng hết. Thì đấy, “Không phải dạng vừa đâu” chỉ sau 24 giờ được up lên trang nhaccuatui.com đã có hơn 3 triệu lượt người nghe. Đúng là không phải dạng vừa thật!

Sở dĩ những ca khúc của chàng trai quê Thái Bình này “hot” vì được cho là có giai điệu đậm chất thời thượng, phối khí hiện đại và ca từ gần gũi, dễ bén vào giới trẻ. Thế nên, cái tên Sơn Tùng M-TP trở thành “ngôi sao trẻ” được các sân khấu ca nhạc săn đón như một “hiện tượng”.

Nhưng ở chính thời điểm Sơn Tùng M-TP lên tới “đỉnh cao” sự ái mộ của công chúng, người ta phát hiện những sáng tác của anh ít nhiều đi vay mượn phần beat (hòa âm) từ K-pop.

Những bản hit của anh liên tục bị người nghe nhạc qua mạng cảm thấy có “họ hàng” với ca khúc Hàn Quốc. Ví như “Cơn mưa ngang qua” được cho là “anh em” với ca khúc “Sarangi Mareul Deutjianha” của nhóm Namolla Family, “Em của ngày hôm qua” có những đoạn lạc vào “Every night” của nhóm Exid.

Và mới đây, “Chắc ai đó sẽ về” nhận kết luận… không đạo nhạc. Nhưng phần hòa âm của nó thì cứ như anh em sinh đôi với “Because i miss you” của Jung Yong Hwa - trưởng nhóm CN Blue.

“Because i miss you” từng được sử dụng trong bộ phim truyền hình "Hearstrings" phát sóng vào năm 2011, cũng lấy chủ đề về đam mê âm nhạc của thanh thiếu niên giống như “Chàng trai năm ấy”.

“Không phải dạng vừa đâu” có bà con thân thích với anh nào ở xứ Kim Chi nữa không thì phải chờ người nghe… phát hiện tiếp. Khổ thế, một lần bất tín vạn lần bất tin!

HAGL cũng là một “hiện tượng” như Sơn Tùng, nhưng ở trên sân cỏ bóng đá Việt. Khác biệt lớn nhất giữa HAGL và Sơn Tùng lúc này là dàn sao mai của bầu Đức được đặt trọn niềm tin để chơi thứ bóng đá đẹp, vô tư, trong sáng.

Có điều, sau những gì đã thể hiện ở V-League, chẳng ai muốn đám trẻ nhà bầu Đức hồn nhiên mãi để hát “Em cứ bước nếu vui” của Sơn Tùng. Bởi làm thế, sao có thể chứng minh họ không phải dạng vừa?

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm