| Hotline: 0983.970.780

Gần 1000 cảnh sát và an ninh sân Lạch Tray bảo vệ trận Hải Phòng-HA Gia Lai

Thứ Tư 21/01/2015 , 16:42 (GMT+7)

Công tác đảm bảo an ninh cho trận đấu diễn ra trên sân Lạch Tray được thắt chặt tối đa, khi sức nóng của trận đấu đang nóng lên từng giờ.

UBND TP Hải Phòng cho biết sẽ huy động 800 cảnh sát. Lực lượng này kết hợp với an ninh sân Lạch Tray, sẽ kiểm soát mọi sự cố trước, trong và sau trận đấu. Một thành viên BTC sân Lạch Tray cho biết, chư bao giờ công tác an ninh được thắt chặt như vậy, bởi sự hâm mộ của CĐV đất Cảng vốn nổi tiếng cả nước, nhưng cũng không ít lần gây ra những rắc rối.

Trong ngày hôm qua, chứng kiến hàng trăm CĐV trèo tường rào vào sân xem HA Gia Lai tập luyện khiến BTC sân lo lắng. Chắc chắn ở những điểm nóng của sân trong ngày hôm nay (những khu vực CĐV có thể vào sân mà không cần vé) sẽ được bố trí nhiều lực lực an ninh. Trong khi đó, khâu kiểm tra vé, kiểm tra các CĐV mang vật cứng, pháo sáng cũng được BTC sân đặc biệt quan tâm.

Sân Lạch Tray vốn có “đặc sản” pháo sáng, từng nhiều lần khiến BTC sân bị phạt và lần này nhiều khả năng sẽ lại có pháo sáng được đốt lên trên các khán đài. BTC sân đã liên tục thông báo yêu cầu các CĐV tới sân cổ vũ trong văn minh, lịch sự và chuyên nghiệp.

BTC sân cũng đã có những phương án đảm bảo an toàn cho đội khách. Trong chiều qua, hàng nghìn CĐV tràn xuống sân vây lấy đội HA Gia Lai xin chụp ảnh, chữ ký khiến những cầu thủ trẻ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… phải khiếp sợ. 

Khán đài sân Lạch Tray có hàng rào với đường piste rất thấp, CĐV dễ dàng có thể nhảy qua để xuống sân. Chính vì thế, phía UBND Hải Phòng cho biết sẽ bố trí lực lượng an ninh dày đặc ở những khu vực này, tránh sự cố “vỡ sân”.

Người hâm mộ đang khá đau đầu vì vấn đề phe vé
Người hâm mộ đang khá đau đầu vì vấn đề phe vé

Vấn đề phe vé cũng đang khiến người hâm mộ phải đau đầu. Trong sáng nay, các phe vé hoạt động hết công suất và có thời điểm giá vé được đẩy lên đỉnh điểm, khoảng 300.000-400.000 đồng/cặp. Điều đáng nói, BTC chỉ bán vé trực tiếp tới tay người hâm mộ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, nên hầu hết vé rơi vào tay phe vé. Người hâm mộ muốn có vé vào sân, buộc phải bỏ thêm rất nhiều tiền để mua vé chợ đen.

Trước vấn đề phe vé khiến dư luận bức xúc, trả lời báo chí, ông Đan Đức Hiệp, phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định không có chuyện BTC sân tuồn vé ra ngoài chợ đen. Sở dĩ phe vé có nhiều vé, thậm chí ngồi kê bàn bán công khai là do các buổi bán của ban tổ chức không hạn chế số vé mỗi người được mua nên nhiều phe mua gom vé và bán lại.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm