| Hotline: 0983.970.780

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Giám đốc Sở TN - MT Hà Tĩnh

Thứ Sáu 10/09/2021 , 20:12 (GMT+7)

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thanh Điện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đơn vị.

Tân Giám đốc Sở TN - MT Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Điện

Tân Giám đốc Sở TN - MT Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Điện

Ông Nguyễn Thanh Điện, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh kể từ ngày 10/9/2021.

Lễ công bố và trao các Quyết định nhân sự vừa được Tỉnh ủy Hà Tĩnh thực hiện trong ngày hôm nay (10/9). Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Sở đối với ông Nguyễn Thanh Điện.

Tân Giám đốc Sở TN – MT Hà Tĩnh ông Nguyễn Thanh Điện sinh ngày 20/10/1972 tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có người anh trai từng là lãnh đạo chủ chốt của Sở TN – MT Hà Tĩnh.

Ông Điện có thời gian công tác lâu dài ở cơ sở và được đánh giá làm tốt công tác chuyên môn. Từng là cán bộ phòng Địa chính UBND huyện Đức Thọ; Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Thọ; Phó Trưởng phòng TN - MT huyện Đức Thọ. Tháng 6/2005 ông làm chuyên viên Nông Lâm, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh rồi được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng NN - PTNT, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 9/2014 ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và tháng 10/2018 là Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 9/2019 đến nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng tin tưởng đồng chí Nguyễn Thanh Điện được giao trọng trách mới sẽ bắt nhịp nhanh công việc, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể để vừa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phối hợp có hiệu quả với các ngành, các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả công tác chuyên môn cũng như phòng chống dịch Covid-19 một cách có hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn trên cương vị Giám đốc Sở TN-MT, đồng chí Nguyễn Thanh Điện tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đơn vị.

Yêu cầu này của Bí thư Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là tại Sở TN - MT nơi đang được dư luận quan tâm nhiều đến công tác quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên khoáng sản...

Do đó những vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, cấp phép, đấu giá các mỏ đất, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thời gian qua để lại nhiều hoài nghi trong dư luận và bức xúc của nhân dân, kể cả cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Những tồn tại này cho thấy sự yếu kém và có phần buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng có không ít doanh nghiệp bất chấp quy định pháp luật và coi thường các chỉ đạo của chính quyền cơ sở.

Chính vì thế, một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với tân Giám đốc Sở TN – MT Nguyễn Thanh Điện là làm thế nào để khơi gợi được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong mỗi cán bộ, nhân viên trong cơ quan, thực thi phép nước một cách nghiêm túc, đảm bảo sự phát triển cho tỉnh cũng như cải thiện tốt nhất môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, góp phần thu hút nguồn lực chính đáng cho tỉnh.

Cùng với đó sắp xếp, kiện toàn và chấn chỉnh các cá nhân, tổ chức thực hiện công vụ chưa tốt, có biểu hiện làm trái quy định, nhất là trong tham mưu cấp mỏ đất không qua đấu giá, làm thất thoát ngân sách, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Cùng ngày, tại Huyện ủy Kỳ Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã trao các Quyết định điều động đồng chí Trần Đình Gia thôi tham gia BCH, BTV, thôi làm Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh để đảm trách vị trí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, Tỉnh ủy chỉ định ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở TN – MT Hà Tĩnh tham gia BCH, BTV và chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm