| Hotline: 0983.970.780

Chém nhau ở Cần Thơ do cẩu xe ở BOT Cai Lậy?!

Chủ Nhật 03/12/2017 , 19:12 (GMT+7)

Chiều 3/12, nguồn tin từ công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang làm rõ vụ tài xế bị chém do liên quan đến vụ cẩu xe ô tô ở BOT Cai Lậy, Tiền Giang trước đó.

Anh Vương Quốc Tân bị chém ở tay đang điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

Cụ thể, lúc 10h15’ sáng nay 3/12 anh Vương Quốc Tân (34 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng một số người trong nhóm “Bạn hữu đường xa” đã tìm đến trụ sở của Công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh – nơi có phương tiện cẩu ô tô của ông Trịnh Hồng Phương hôm 1/12 tại BOT Cai Lậy.

Tại đây, nhóm của anh Tân gặp anh Lê Tấn Tú (36 tuổi, chủ Công ty Tú Anh) để nói chuyện. Trong lúc đang nói chuyện, anh Tú đã lấy cây rựa (dùng để chặt cây), chém vào tay anh Tân khiến anh Tân phải nhập viện cấp cứu.

Trưa 3/12, tiếp xúc với báo chí, một người trong nhóm “bạn hữu đường xa” cho biết: Trong ngày đầu BOT Cai Lậy thu phí trở lại, hai người trong nhóm bị xe cẩu Tú Anh kéo khỏi làn thu phí.

Sáng nay trong nhóm có 3 người qua gặp chủ xe kéo Tú Anh để nói chuyện, mong ông Tú hiểu và thương tài xế, đừng hợp tác với BOT nữa. Nhưng khi thấy chúng tôi tới nơi có bật điện thoại để livestream thì anh Tú không nói tiếng nào mà xông vào chém.

Chiếc rựa anh Tú dùng để chém anh Tân bị công an thu giữ

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Cái Răng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, mời 2 bên về trụ sở Công an phường Hưng Thạnh quận Cái Răng để làm việc.

Theo trình bày của anh Lê Tấn Tú, công ty của anh có hợp đồng với BOT Cai Lậy cho thuê xe để xử lý những xe gây ách tắc tại BOT Cai Lậy trong vòng 30 ngày. Chiều ngày 29/11, anh Tú điều xe cứu hộ từ Cần Thơ lên BOT Cai Lậy. Ngày 30/11, thì BOT Cay Lậy thu phí trở lại.

Xe cẩu của nhà xe Tú Anh, cẩu xe của anh Trịnh Hồng Phương tại BOT Cai Lậy hôm 1/12

Ngày 1/12, tài xế Trịnh Hồng Phương điều khiển xe đến BOT Cai Lậy dừng xe đôi co với nhân viên thu phí. Thấy ách tắc, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu cho xe cứu hộ vào kéo xe của anh Phương ra ngoài. Do xe cứu hộ của anh Tú có ghi số điện thoại, nên nhóm “Bạn hữu đường xa” đã gọi điện đe dọa.

Chiều cùng ngày, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, anh Tân nhập viện với vết thương dài 15cm, ngang mặt sau giữa cẳng tay trái, đứt gân cơ duỗi cổ tay, chảy máu nhiều. Hiện anh Tân đã được phẫu thuật.

Vụ việc đang được Công an quận Cái Răng điều tra làm rõ.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm