| Hotline: 0983.970.780

Chỉ số giá tiêu dùng của cả nước tháng 8 tăng 0,83%

Chủ Nhật 25/08/2013 , 08:09 (GMT+7)

Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 24/8 cho thấy, CPI tháng 8 tăng 0,83% so với tháng 7...

Theo như dự báo trước của các chuyên gia Tổ điều hành thị trường trong nước, CPI tháng 8/2013 của cả nước tăng cao, bởi đây là tháng chịu tác động của giá xăng dầu, giá gas và giá dịch vụ y tế tăng cao.

Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 24/8 cho thấy, CPI tháng 8 tăng 0,83% so với tháng 7; tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,9% so với bình quân 8 tháng cùng kỳ năm 2012.

CPI tháng 8/2013 tăng ở 10/11 nhóm trong rổ hàng hóa chung với mức tăng từ 0,22-4,11%; trong đó, mức tăng cao nhất thuộc về nhóm thuốc và dịch vụ y tế, tăng thấp nhất là nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình. Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm nhẹ.

Chỉ ra nguyên nhân CPI tháng 8 tăng cao, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá Nguyễn Đức Thắng cho biết, do giá xăng dầu được điều chỉnh vào ngày 17/7 và ảnh hưởng của hai đợt tăng giá trong tháng 6/2013 làm cho chỉ số giá nhóm xăng dầu tăng 2,5% so với tháng trước, đóng góp vào CPI chung 0,08%.

Trong tháng 8, mưa bão liên tiếp cũng đã ảnh hưởng tới các tỉnh phía Bắc làm cho giá lương thực, thực phẩm tăng khá cao so với tháng trước. Vùng đồng bằng sông Cửu Long giá lương thực, thực phẩm cũng tăng cao (+1,42% ) trong đó Long An tăng 1,44%; Tiền Giang tăng 2,77%, Trà Vinh tăng 3,4%; Kiên Giang tăng 2,44% và Bạc Liêu tăng 1,16% do nhu cầu xuất khẩu gạo tăng đã ảnh hưởng đến giá gạo trong nước.

Đặc biệt, thành phố Hà Nội vừa áp dụng điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 làm cho nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 4,11% so với tháng trước, đóng góp vào CPI chung cả nước mức tăng 0,23%.

Không những thế, bắt đầu vào mùa nhập học của nhóm mẫu giáo, các trường cao đẳng, dạy nghề nên giá học phí ở một số tỉnh, thành phố cũng tăng làm cho chỉ số giá nhóm giáo dục tăng khá cao (+0,9%), cụ thể: học phí mẫu giáo tăng 1,57%; học phí trung cấp tăng 0,75%; học phí cao đẳng tăng 2,09%; học phí đại học tăng 0,56%.

Trong nhóm rổ hàng hàng hóa, nhóm lương thực tháng 8 đã tăng trở lại so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng từ mưa bão liên tiếp xảy ra trên diện rộng, cùng với giá cước vận tải tăng.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bắt đầu tăng sau khi giảm liên tục trong 6 tháng đầu năm nay, tính mốc ngày 30/7/2013 giá gạo xuất khẩu tăng 10 USD/tấn. Giá gạo bán lẻ trong nước tăng trở lại, trong đó: giá gạo tẻ thường tăng 0,92%, giá gạo tẻ ngon tăng 0,47% và giá gạo nếp tăng 0,53% so tháng trước.

Mưa lớn gây úng nhiều nơi cũng đã ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ sinh trưởng của cây trồng nên sản lượng rau xanh bán ra thị trường giảm đáng kể làm cho giá nhiều loại rau xanh tăng cao từ 1,7 đến 2 lần; rau chế biến tăng tới 50%.

Thêm vào đó, chuẩn bị cho Rằm Trung thu nên giá các mặt hàng từ trứng, bơ, sữa, bánh kẹo bắt đầu tăng nhẹ từ 0,2-0,5%.

Giá vàng tháng này tăng nhẹ theo giá vàng thế giới. Hiện nay, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới hơn 3 triệu đồng/lượng; giá vàng trong nước ngày 15/8 dao động quanh mức 3.735.000 đồng/chỉ. Tỷ giá đôla tháng 8/2013 khá ổn định, tỷ giá đôla Mỹ của liên ngân hàng từ ngày 28/6/2013 đến nay và vẫn giữ ở mức 21.036 VND/USD. Giá đôla Mỹ ở thị trường tự do tháng này xoay quanh mức 21.700 VND/USD.

(Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm