| Hotline: 0983.970.780

Chiếm 5,5% số lợn bị tiêu hủy cả nước, Hòa Bình cần công bố dịch ASF

Thứ Bảy 22/06/2024 , 11:30 (GMT+7)

Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Hòa Bình có 1.300 con lợn nhiễm bệnh, chiếm 5,5% số lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi (ASF) của cả nước.

Cần tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: HT.

Cần tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: HT.

Bộ NN-PTNT ngày 21/6 có Công văn số 4410/BNN-TY gửi UBND tỉnh Hòa Bình về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trầm trọng và đang diễn biến phức tạp ở 18 địa phương cấp xã của 6/11 địa bàn cấp huyện của tỉnh Hòa Bình, buộc tiêu hủy gần 1.300 con lợn, chiếm gần 5,5% số lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi của cả nước.

Kết quả kiểm tra thực tế tại các địa phương của Đoàn công tác do Cục Thú y thành lập cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh lây lan diện rộng và nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp, do địa phương chưa công bố dịch và tổ chức chống dịch theo đúng quy định.

Tình trạng người dân bán chạy lợn bệnh, nghi mắc bệnh, người mua lợn và phương tiện vận chuyển lợn làm dịch bệnh lây lan diện rộng. Hầu hết người chăn nuôi chưa thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, sát trùng, tiêu độc và thực hành chăn nuôi an toàn sinh học.

Mặc dù đã có vacxin phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi và một số địa phương cũng như một số hộ chăn nuôi đã sử dụng, cho kết quả tốt, bảo vệ được đàn lợn, nhưng tỷ lệ tiêm vacxin dịch tả lợn Châu Phi hiện nay trên địa bàn tỉnh còn rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu về công tác phòng dịch.

Không báo cáo hoặc chậm báo cáo dịch bệnh. Hệ thống thú y từ cấp tỉnh đến cấp xã đều rất thiếu, yếu, chưa tham mưu kịp thời các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh. Thiếu hoặc không thông tin, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, vacxin phòng bệnh, các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh.

Một số địa phương chưa thực sự quan tâm, chưa huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc tổ chức phòng, chống dịch bệnh triệt để theo quy định.

Theo đó, Bộ NN-PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp của địa phương chấn chỉnh, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng, triển khai ngay các biện pháp chống dịch sau đây:

Công bố dịch và tổ chức phòng, chống dịch theo đúng quy định; yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để dịch lây lan do lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch tại địa bàn.

Tập trung nguồn lực của địa phương, kịp thời hỗ trợ, bố trí kinh phí cho chính quyền cấp xã tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lợn Châu Phi, không để phát sinh ổ dịch mới.

Tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất...).

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo đúng quy định các trường hợp buôn bán, bán chạy, vận chuyển lợn bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Dù đã có vacxin dịch tả lợn Châu Phi nhưng tỷ lệ tiêm vacxin hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn rất thấp. Ảnh: HT.

Dù đã có vacxin dịch tả lợn Châu Phi nhưng tỷ lệ tiêm vacxin hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn rất thấp. Ảnh: HT.

Hướng dẫn người chăn nuôi hàng ngày thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh.

Yêu cầu và có biện pháp bảo đảm chủ hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh phải thực hiện đầy đủ việc sát trùng, vệ sinh, tiêu độc để tiêu diệt mầm bệnh, không để phát tán làm lây lan dịch bệnh.

Rà soát, yêu cầu các lực lượng tham gia chống dịch áp dụng nghiêm các biện pháp bảo hộ cá nhân, vệ sinh, sát trùng, tiêu độc để không làm lây lan dịch bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, tiêu hủy lợn bệnh; có biện pháp xử lý không để các hố chôn lợn bệnh làm phát sinh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tổ chức tiêm vacxin phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Bộ NN-PTNT tại Công văn số 4870/BNN-TY ngày 24/7/2023 về việc sử dụng vacxin phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi và Công văn số 2560/BNN-TY ngày 9/4/2024 về việc tập trung tổ chức tiêm phòng vacxin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu dịch bệnh trên Hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS). Xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh, chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu lợn bị tiêu hủy tại địa phương.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vacxin dịch tả lợn Châu Phi.

Khẩn trương kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y năm 2015, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 và Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023) để bảo đảm các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật.

Chỉ đạo Sở NN-PTNT, UBND các cấp thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Theo báo cáo của Cục Thú y, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã xảy ra 468 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại 41 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 22.011 con lợn, trong đó dịch bệnh trầm trọng và dai dẳng nhất tại một số tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, Quảng Ninh. Hiện nay, cả nước có 247 ổ dịch thuộc 68 huyện của 21 tỉnh chưa qua 21 ngày.

Dịch tả lợn Châu Phi hiện đang tái bùng phát phức tạp và lan rộng tại nhiều địa phương: Hải Phòng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Nam… với số lượng tiêu hủy ở mức lớn. Trước tình hình đó, Cục Thú y đã ban hành Văn bản số 1276/TY-DT gửi Sở NN-PTTN Lạng Sơn và Văn bản số 1276/TY-DT gửi Sở NN-PTNT Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi…

Trước đó, để chủ động phòng, chống, khống chế dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành và UBND các địa phương khẩn trương tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Xem thêm
Diễn biến giá thịt lợn quý I/2025 tăng sớm và tăng nhanh

Như các năm trước, sau Tết Nguyên đán giá thịt lợn thường có xu hướng chững lại, nhưng quý I/2025 lại có một sự khác biệt, giá tăng sớm và tăng nhanh…

Kỹ thuật rải vụ thu hoạch quả trên cây nhãn Hưng Yên

Để xử lý rải vụ quả trên cây nhãn, cần nắm vững đặc tính nông sinh học của giống, diễn biến thời tiết trong năm để tác động đạt kết quả tốt

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Bảo tồn giống cây trồng bản địa của Bình Định

Để giữ gìn tri thức bản địa miền núi Bình Định, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ đã bảo tồn các giống lúa rẫy, ngô nếp, sắn ngọt…

TP Hạ Long thả 200.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

QUẢNG NINH Lãnh đạo cùng nhân dân TP Hạ Long đã tiến hành thả 200.000 con giống thủy sản, bao gồm các loại tôm sú, cá vược, cá tráp về môi trường tự nhiên.

Công chiếu phim tài liệu ‘Dưới tán rừng Ngọc Linh’

Bộ phim tài liệu đã tái hiện sinh động về nguồn gốc, quá trình bảo tồn, phát triển loại sâm quý hiếm trên đỉnh núi Ngọc Linh.

Bình luận mới nhất