3 trường hợp chó mắc bệnh dại
Theo ông Nguyễn Trọng Hiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Bình Thuận, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp chó mắc bệnh dại tại các phường Hàm Tiến, Mũi Né, Phú Tài (TP. Phan Thiết).

Để phòng chống bệnh dại, người dân cần tiêm phòng vacxin dại cho chó mèo. Ảnh: KS.
Tại phường Hàm Tiến vào ngày 6/1, một con chó đang điều trị nội trú tại phòng khám Thú y trên địa bàn thành phố thì bị chết. Chó có biểu hiện nghi dại nên đã báo Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp TP Phan Thiết xử lý.
Sau đó, Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm (đầu chó) gửi Chi cục Thú y vùng VI (TP HCM) để xét nghiệm, kết quả dương tính với virus dại. Trung tâm đã tiến hành tiêu hủy xác chó theo quy định.
Còn phường Mũi Né, theo ông Nguyễn Văn Tuấn, ở khu phố 6, trưa vào ngày 6/2 con chó thả rông có lông màu vàng, trọng lượng khoảng 6 kg chạy vào cắn chân ông chảy máu khi ông đang bán nước trước nhà. Sau đó, gia đình ông đã nhanh chóng xử lý vết thương và đưa đến trạm y tế tiêm vacxin. Ngoài ra, con chó này còn chạy vào cắn 2 người nữa và tiếp xúc, cắn nhau với 5 con chó khác tại địa phương.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Mũi Né đã tiến hành bắt giữ và theo dõi theo quy định, tuy nhiên cùng ngày con chó này đã bị chết. Nhận được tin báo, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp TP. Phan Thiết đã tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm, kết quả con chó trên bị bệnh dại.

Người dân cần chấp hành các quy định phòng chống bệnh dại. Ảnh: KS.
Trường hợp ở phường Phú Tài xảy ra chiều ngày 20/2, Trung tâm nhận được tin báo của địa phương có 1 con chó thả rông cắn nhiều người tại khu phố 3. UBND phường đã cử cán bộ phụ trách và đội bắt chó thả rông đưa về theo dõi tại phường theo quy định, sau đó con chó chết. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm, kết quả con chó này cũng bị nhiễm virus dại. Qua xác minh, con chó này đã cắn 3 người.
Theo bà Phạm Thị Bích Thơm, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp TP. Phan Thiết, sau khi xảy ra các trường hợp chó dại cắn người tại địa phương, Trung tâm đã tiến hành khoanh vùng tổ chức phun thuốc sát trùng.
Đồng thời, Trung tâm tiens hành tiêm phòng khẩn cấp vacxin ngừa bệnh dại cho các hộ có nuôi chó, mèo tại các khu vực xảy ra chó cắn của 3 phường Hàm Tiến, Mũi Né, Phú Tài. Hướng dẫn những người dân bị chó bệnh dại cào, cắn tiêm ngừa huyết thanh kháng dại theo quy định.
Đến nay, các ổ bệnh dại xảy ra trên địa bàn thành phố đã được Trung tâm xử lý, khống chế an toàn, không phát sinh dịch bệnh.
Cần xử lý nghiêm
Theo ông Hiệp, nguyên nhân 3 trường hợp chó mắc bệnh dại trên là chưa được tiêm vacxin phòng bệnh. Dù ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực song công tác phòng, chống bệnh dại trên đàn chó, mèo còn gặp nhiều khó khăn.

Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận tuyên truyền phòng chống bệnh dại. Ảnh: KS.
Trong đó, một số UBND xã, phường chưa thật sự quan tâm trong việc quản lý thống kê số lượng đàn chó, mèo nuôi trong từng hộ dân. Cũng như chưa thực hiện xử lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về tiêm phòng, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ chó, mèo.
Lực lượng thú y để tổ chức thực hiện việc tiêm phòng vacxin dại cho đàn chó, mèo nuôi rất ít nên không đến trực tiếp từng hộ nuôi mà chỉ tổ chức tại điểm tiêm. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng người dân chưa nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tiêm phòng vacxin dại cho đàn chó mèo vì phải tự chi trả kinh phí tiêm phòng.
Trước thực trạng trên, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Bình Thuận sẽ thường xuyên chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dại động vật theo đúng quy định của Luật thú y, Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh.
Chi cục cũng sẽ yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn tại cơ sở để quyết định thành lập đội bắt chó thả rông, không đeo rọ mõm khi ra ngoài đường. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp không chấp hành quy định quản lý chó mèo và không chấp hành tiêm phòng vacxin dại cho chó, mèo nuôi.
Đồng thời, đề nghị các địa phương phải thường xuyên rà soát thống kê tổng đàn chó mèo nuôi, thực hiện tốt công tác tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung vacxin phòng bệnh dại, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn chó, mèo.
Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Bình Thuận khuyến cáo người nuôi chó, mèo cam kết thực hiện khai báo, tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi theo đúng định kỳ. Chó, mèo phải nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình. Khi đưa ra khỏi nhà, chó phải được xích, rọ mõm và có người dắt nhằm đề phòng cắn người.