Từ đầu năm 2025, tỉnh Long An đã xảy ra 1 ổ bệnh dại tại xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa. Trạm chăn nuôi và thú y huyện Mộc Hóa sau đó sử dụng 855 liều vacxin dại để tiêm phòng bao vây cho đàn chó mèo và 5 lít thuốc sát trùng dập dịch.

Long An đang tăng cường triển khai tiêm ngừa dại cho đàn chó, mèo tại các địa phương. Ảnh: Lê Bình.
Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Long An cho biết, bệnh dại trên địa bàn tỉnh năm 2025 được dự báo rất phức tạp và căng thẳng. Năm 2024, Long An có tới 11 ổ dịch dại trên chó, mèo và 4 trường hợp người tử vong do bệnh dại. Do đó, việc chủ động phòng ngừa, chặn dịch bệnh dại được Long An triển khai sớm, đồng bộ ngay từ đầu năm nay.
“Ngoài việc tăng cường bắt chó thả rông tại các địa phương, Sở đã chỉ đạo các trạm chăn nuôi và thú y triển khai tiêm ngừa cho đàn chó, mèo. Từ đầu năm 2025, tỉnh đã tiêm ngừa 58.153 liều vacxin dại cho chó, mèo đạt 68,5% so với kế hoạch tiêm phòng đợt chính và đạt 58,2% so với kế hoạch năm”, bà Khanh trao đổi.
Thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh Long An có hơn 112.000 con chó, mèo. Nhằm kiểm soát bệnh dại hiệu quả và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tỉnh Long An đang nỗ lực xây dựng vùng an toàn bệnh dại và TP. Tân An được chọn làm mô hình thí điểm, hướng đến mục tiêu hoàn thành vào năm 2025. Hiện địa phương có 14/14 xã, phường đã đăng ký xây dựng mô hình điểm về an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại và 100% tổng đàn được đăng ký quản lý, tiêm phòng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Long An kêu gọi người dân nâng cao trách nhiệm trong việc tiêm phòng cho chó, mèo nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Trong đó, người dân được khuyến cáo nhốt chó, mèo theo quy định, không được thả rông và tiêm ngừa vacxin đầy đủ. Khi bị chó mèo cắn, cào thì phải tiêm ngừa và khai báo với lực lượng thú y địa phương.