
Chủ nuôi đưa chó đi tiêm vacxin phòng dại tại tổ dân phố số 2, phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên. Ảnh: Quang Linh.
Mối nguy hiểm luôn chực chờ nếu thiếu biện pháp phòng ngừa
Thời gian vừa qua, bệnh dại bùng phát tại một số địa phương như Lào Cai, Bắc Kạn, Đồng Nai khiến nhiều trường hợp tử vong. Trước tình hình trên, ngành chăn nuôi và thú y Thái Nguyên yêu cầu các địa phương, người dân không được lơ là, chủ quan do bệnh dại có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện tiêm phòng dại phải thực hiện chặt chẽ và nghiêm ngặt.
Trong ngày 30/3, TP. Thái Nguyên đã đồng loạt ra quân tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo năm 2025, chia thành 2 đợt (đợt 1 thực hiện được 23.000/25.000 con, đạt 92% chỉ tiêu giao).

Lực lượng chuyên môn TP. Thái Nguyên cử đoàn giám sát, đảm bảo quá trình tiêm phòng diễn ra an toàn, hiệu quả. Ảnh: Quang Linh.
Theo bà Đào Thị Kim Quý, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp TP. Thái Nguyên, công tác phòng chống bệnh dại đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện quyết liệt và hiệu quả. Đa số người dân đều tích cực hưởng ứng việc tiêm phòng bệnh dại và xem đây là trách nhiệm của chủ vật nuôi tới toàn xã hội. Tuy nhiên, mối nguy hiểm về bệnh dại vẫn luôn chực chờ nếu cơ quan chuyên môn và người dân thiếu các biện pháp phòng ngừa, nhất là tiêm vacxin.
“Chúng tôi không cấp vacxin cho hộ gia đình tự tiêm, nhằm tránh trường hợp không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật tiêm dẫn đến việc tiêm phòng không tạo miễn dịch bảo hộ cho đàn chó, mèo. Người tham gia tiêm phòng được trang bị dụng cụ bảo hộ, đảm bảo an toàn cho người và chó khi tiêm”, bà Quý nhấn mạnh.

Gia đình anh Phan Văn Định luôn định kỳ tiêm vacxin cho thú cưng. Ảnh: Quang Linh.
Nâng cao nhận thức về bệnh dại cho trẻ nhỏ
Gia đình anh Phan Văn Định (tổ dân phố số 2, phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên) rất thích nuôi chó cảnh, các con của anh Định luôn coi thú cưng là người bạn đồng hành không thể thiếu và thường xuyên chơi đùa khi ở nhà. Tận dụng ngày chủ nhật khi các con không phải tới trường, anh Định cùng vợ đã dẫn 2 cháu nhỏ đến điểm tiêm phòng dại để nâng cao nhận thức cho trẻ nhỏ.
“Qua thông tin trên báo chí, tôi được biết có nhiều ca tử vong do mắc bệnh dại tại một số địa phương trong thời gian vừa qua. Các cháu nhỏ nhà tôi rất thích động vật nên tôi giáo dục các con từ sớm về tầm quan trọng của việc tiêm vacxin dại, dắt chó đi dạo phải có rọ mõm, dây xích. Tuyệt đối không thả rông chó, mèo để không gây ảnh hưởng tới những người xung quanh”, anh Định nhấn mạnh.
Vừa qua, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) cũng đồng loạt ra quân tiêm vacxin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo đợt 1 với 18.500 liều, chiếm 92,5% tổng đàn (20.000 con).
Bà Nịnh Thị Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Lương cho biết, đợt ra quân tiêm vacxin phòng bệnh dại nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó, mèo, ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát từ các ổ dịch cũ, hạn chế thấp nhất những ca mắc bệnh trên chó, mèo và trên người.
Căn cứ vào điều kiện, địa hình, sự phân bố dân cư để tổ chức các điểm tiêm tập trung và vận động người dân đưa chó, mèo đến điểm tiêm tập trung nhằm rút gọn thời gian, bảo đảm chất lượng vacxin, hạn chế việc tiêm phòng phân tán tại hộ gia đình.
Tại huyện Phú Lương, chủ nuôi chó được hỗ trợ 100% tiền mua vacxin. Địa phương sẽ rà soát, tiêm phòng đầy đủ, kịp thời số lượng chó, mèo từ 4 tuần tuổi trở lên và số chó, mèo chưa được tiêm phòng đợt 2. Thông báo thời gian, địa điểm, mức thu phí tiêm phòng dại đến các thôn, tổ dân cư trước 1 ngày để các chủ nuôi chó, mèo có kế hoạch bắt, giữ chó, mèo đưa đến điểm tiêm tập trung hoặc xích (nhốt) chó, mèo ở nhà, tránh tình trạng thả rông gây khó khăn cho đội tiêm phòng.
Theo kế hoạch, đợt tiêm vacxin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo trên địa bàn huyện Phú Lương sẽ hoàn thành xong trước ngày 5/4.
Cũng trong đợt này, TP. Phổ Yên được tỉnh Thái Nguyên phân bổ 22.500 liều vaccine phục vụ cho công tác tiêm phòng dại. Ngay trong ngày đầu ra quân, đã có trên 95% tổng đàn chó trên địa bàn được tiêm phòng (tương đương gần 21.400 con). Người dân được hỗ trợ 80% giá mua vacxin tiêm phòng bệnh dại.