
Cơ quan chuyên môn lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm tại nhà ông L.P.T xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn. Ảnh: Ngọc Tú.
Ngày 12/11/2024, ông L.P.T (47 tuổi), xã Thuần Mang (huyện Ngân Sơn) bị chó dại cắn, tuy nhiên nạn nhân chỉ rửa vết thương bằng xà phòng, không đi tiêm vacxin phòng dại.
Đến ngày 3/3/2025, ông T bị đau nhức cổ tay chỗ vết chó cắn, đau lan lên vai, đầu, người mệt mỏi kèm theo biểu hiện mất ngủ, sợ nước, sợ gió, nuốt nghẹn. Ngày 08/3/2025, nạn nhân bắt đầu có biểu hiện kêu la, hoảng loạn, tình trạng sức khỏe nạn nhân diễn biến xấu nên gia đình chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.
Do bệnh ngày càng nặng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương điều trị. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, bệnh ngày càng nặng, tiên lượng khó qua khỏi nên gia đình đã đưa bệnh nhân về nhà, đến ngày 15/3 bệnh nhân tử vong.
Theo bác sỹ Nguyễn Thái Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, qua điều tra dịch tễ, chó nhà ông T nuôi bị ốm đã bỏ ăn hơn một tuần, chó chưa được tiêm vacxin phòng dại, ba ngày sau khi cắn người đã chết.
Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn đã điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm trường hợp ông L.P.T gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với virus bệnh dại.
Thời gian gần đây, tại tỉnh Bắc Kạn, bệnh dại đang diễn biến phức tạp, giữa tháng 3/2025, một ổ dịch bệnh dại cũng đã xuất hiện tại thôn Nà Nghè, xã Yến Dương (huyện Ba Bể). Ổ dịch xảy ra tại nhà ông Triệu Văn Nước, ngày 11/3, gia đình ông đưa chó của gia đình đi tiêm phòng vacxin bệnh dại, đến chiều cùng ngày con chó bắt đầu có biểu hiện ốm, bỏ ăn, nằm một chỗ.
Ngày 12/3, chó cắn người cùng thôn, sau đó bị kích thích mạnh, cắn sủa dữ dội khi thấy người lại gần. Gia đình đã báo chính quyền địa phương, sau đó ngành chuyên môn tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và tiêu hủy chó theo đúng quy định. Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu bệnh phẩm dương tính virus bệnh dại.
Theo người dân thôn Nà Nghè, trước đó trong thôn xuất hiện 1 con chó vô chủ, chết không rõ nguyên nhân. Cùng thời gian này, tại gia đình ông Hoàng Văn Hùng (thôn Nà Nghè) cũng có 1 con chó mang đi tiêm phòng, sau đó có biểu hiện ốm, bỏ ăn, nằm một chỗ. Gia đình ông Hùng đã xích lại để theo dõi, đến ngày 11/3 con chó chết, gia đình đã tự mang đi chôn, sau đó mới báo chính quyền địa phương.

Tuyên truyền người dân xã Thuần Mang (Ngân Sơn, Bắc Kạn) tầm quan trọng của phòng, chống bệnh dại. Ảnh: Ngọc Tú.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh dại, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Kạn đã đề nghị các địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch. Tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuyệt đối không giết mổ, buôn bán, vận chuyển chó, mèo trong vùng có dịch. Trường hợp phát hiện chó, mèo có biểu hiện ốm, khác thường cần báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y gần nhất.
Bà Đinh Thị Hồng Chiêm, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Kạn cho biết, ngành chuyên môn đã yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê tổng đàn chó, mèo trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp để triển khai tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch, tránh dịch lây lan ra diện rộng. Đối với những hộ không tiêm vacxin phòng dại cho đàn chó, mèo cần xử lý theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
Ngành chuyên môn cũng đã đề nghị UBND các huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế, Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện khẩn trương dập dịch, giám sát tình hình bệnh dại để có hướng xử lý kịp thời”.
“Đối với đặc thù miền núi, với bệnh dại, động vật khi mắc bệnh khó xác định được chủ nuôi. Người dân chưa thực sự quan tâm tiêm phòng vacxin phòng bệnh dại. Thực tế công tác quản lý đàn chó, mèo của địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, do đa số vật nuôi thả rông, không có kiểm soát” bà Chiêm cho biết thêm.