| Hotline: 0983.970.780

Chinh phục thị trường sữa tươi Trung Quốc

Thứ Hai 12/11/2018 , 08:01 (GMT+7)

Hiện tại, Trung Quốc mở cửa cho các sản phẩm sữa với thành phần sữa tươi nguyên liệu dưới 80%, các sản phẩm sữa chua ăn, sữa chua uống, sữa hạt... TH true NUT đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu vào thị trường này.

Trong khuôn khổ Lễ Khai mạc Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc - 2018 (CIIE - 2018) tại Thượng Hải (diễn ra từ ngày 5 -10/11/2018), Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và dừng rất lâu trước khu vực gian hàng Việt Nam - và điều bất ngờ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đặc biệt quan tâm khi cầm hộp sữa TH true MILK của Tập đoàn TH và xem xét một cách kỹ lưỡng.

10-56-40_nht0943
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lắng nghe giới thiệu về sản phẩm sữa tươi TH true MILK tại khu vực gian hàng quốc gia Việt Nam

Sự chú ý của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất phát từ lý do Hiệp định xuất khẩu sản phẩm sữa giữa Việt Nam và Trung Quốc (Protocol) sắp được ký kết. Tập đoàn TH là một trong những doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị bài bản để sẵn sàng xuất khẩu các sản phẩm sữa tươi với số lượng lớn sang Trung Quốc.

Hiện tại, Trung Quốc mở cửa cho các sản phẩm sữa với thành phần sữa tươi nguyên liệu dưới 80%, các sản phẩm sữa chua ăn, sữa chua uống, sữa hạt... TH true NUT đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu vào thị trường này.

Thông tin từ Tập đoàn TH cho hay, doanh nghiệp này hiện đã có công ty chi nhánh thực hiện việc phân phối sản phẩm tại Quảng Châu khi hợp tác với các chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn như C - Store (chuỗi 420 cửa hàng); Circle - K (chuỗi 76 cửa hàng) để xây dựng hệ thống nhà phân phối ở Thâm Quyến, Quảng Tây và Hong Kong. Trong tương lai gần, Tập đoàn TH sẽ triển khai mở rộng thêm các hệ thống phân phối sản phẩm mang thương hiệu TH true MILK ở 2 thành phố lớn là Bắc Kinh và Thượng Hải.

Tập đoàn TH tham gia CIIE - 2018 lần này để thực hiện mục tiêu tiến sâu vào thị trường với 1,4 tỷ người của Trung Quốc khi triển khai giới thiệu một loạt các sản phẩm sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng; sữa chua ăn, sữa chua uống… cùng các dòng sản phẩm thức uống hoàn toàn từ thiên nhiên như sữa hạt TH true NUT; thức uống thảo dược TH true Herbal và thức uống lên men từ mầm lúa mạch TH true MALT.

Có thể nói, sự quan tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính là cầu nối tự hào cho ly sữa Việt trước cơ hội xuất khẩu sản phẩm vào thị trường lớn đầy tiềm năng này.

10-56-40_nht1257
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu gian hàng Việt Nam trong khuôn khổ Hội chợ CIIE-2018

Bà Thái Hương, nhà sáng lập và tư vấn đầu tư Tập đoàn TH cho biết: Ngay từ khi khởi dựng dự án sữa TH true MILK (2008), Tập đoàn TH đã thiết lập chuỗi sản xuất khép kín, sử dụng công nghệ cao hàng đầu thế giới để sản xuất ly sữa tươi đạt chuẩn quốc tế, hoàn toàn từ thiên nhiên.

Theo đó, Tập đoàn TH đáp ứng được các tiêu chí an toàn thực phẩm đối với sữa tươi và các sản phẩm chế biến từ sữa tươi. Bởi thế, TH tự tin xuất khẩu hàng hóa của mình bằng con đường chính ngạch, qua các kênh phân phối uy tín nhất tại Trung Quốc. Đặc biệt, các sản phẩm sữa chua, sữa TH true MILK organic đã được nhiều người tiêu dùng Trung Quốc biết đến.

CIIE - 2018 được tổ chức từ sáng kiến của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và đây là hội chợ thương mại cấp quốc gia đầu tiên trên thế giới chuyên về hàng nhập khẩu. CIIE năm nay đã thu hút 3.000 doanh nghiệp đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các doanh nghiệp đã giới thiệu, trưng bày hơn 5.000 sản phẩm mới và công nghệ mới trên khuôn viên rộng khoảng 27.000 m2.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm