| Hotline: 0983.970.780

Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo

Thứ Ba 20/12/2011 , 10:14 (GMT+7)

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Phạm Thị Hải Chuyền...

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Phạm Thị Hải Chuyền trong cuộc đối thoại trực tuyến do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều qua (19/12).

Theo Bộ trưởng Chuyền, trong bối cảnh kinh tế hết sức khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến chính sách an sinh xã hội. Chính vì vậy, trong khi cắt giảm hàng loạt các chi tiêu khác thì lĩnh vực này không những không cắt giảm mà còn tăng lên.

Chỉ riêng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo (Chương trình 30a), tổng số vốn ngân sách Trung ương đã bố trí từ năm 2008 đến nay là 8.535 tỷ đồng, trong đó cho đầu tư là 6.493 tỷ đồng còn lại là vốn sự nghiệp, giúp các huyện nghèo chủ động giải quyết các khó khăn trên địa bàn. “Bên cạnh vốn ngân sách, Chính phủ dành ưu tiên trong phân bổ vốn trái phiếu, vốn ODA cho các địa phương này. Với tổng số kinh phí 22.000 tỷ đồng trong 3 năm, bình quân mỗi huyện được bố trí 118 tỷ đồng một năm”, Bộ trưởng Chuyền thông tin.

Ngoài nguồn ngân sách, Chính phủ cũng đã giao các DN tham gia góp sức cùng với nhân dân các huyện khó khăn để giảm nghèo. Hiện đã có 40 DN đăng ký tham gia với số tiền hỗ trợ lên đến 350 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, phát triển cơ sở sản xuất. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm khoảng 5%, cao hơn mục tiêu Đại hội Đảng đề ra là 4%.

Đồng thời, trong năm 2011, Chính phủ đã hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo khoảng 930 tỷ đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất cho các đối tượng thu nhập thấp, riêng kinh phí cho các hộ nghèo khoảng 765 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tại lũ lụt… “Cùng với đó, các chương trình an sinh xã hội như ưu tiên kinh phí trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục cũng được Chính phủ tiếp tục đầu tư”, bà Chuyền nói.

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Bộ LĐ-TB và XH đã có công văn yêu cầu các địa phương rà soát, nắm tình hình các đối tượng khó khăn để báo cáo Chính phủ, từ đó kịp thời thực hiện các giải pháp cụ thể để chăm lo Tết cho người nghèo. Quyết không để người nghèo bị đói hay đứt bữa vào dịp Tết .

Trong thời gian qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng xà xẻo, bớt xén tiền hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ nghèo ở một số địa phương. Về vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền thừa nhận có tình trạng đó. Tuy nhiên, để hạn chế, Bộ LĐ-TB và XH đã có công văn gửi các địa phương có biện pháp chấn chỉnh và giám sát chặt chẽ nguồn tiền hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ nghèo.

Một vấn đề khác cũng được Bộ trưởng Chuyền giải đáp, đó là việc điều chỉnh chuẩn nghèo và những khuất tất trong việc bình chọn hộ nghèo ở các địa phương. Theo bà Chuyền, chuẩn nghèo được xác định trên cơ sở chuẩn chi tiêu tối thiểu. Do vậy, về nguyên tắc khi trượt giá cần nâng chuẩn lên.

Nhưng thực tế, việc nâng chuẩn nghèo cần có quá trình nghiên cứu đánh giá, khảo sát và phải phụ thuộc khả năng chung của ngân sách để hỗ trợ cho nghèo nghèo theo chuẩn nghèo đó. Do vậy, không thể ngay một lúc có thể thay đổi chuẩn nghèo.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm