| Hotline: 0983.970.780

‘Chồng người ta’ có hấp dẫn bằng ‘Vợ người ta’?

Thứ Tư 18/11/2020 , 20:28 (GMT+7)

Bộ phim ‘Chồng người ta’ của đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến đã có buổi chiếu ra mắt tối 18/11, trước khi công chiếu trên toàn quốc vào ngày 20/11.

Bộ phim 'Chồng người ta' hạn chế khán giả dưới 18 tuổi.

Bộ phim "Chồng người ta" hạn chế khán giả dưới 18 tuổi.

“Chồng người ta” là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến. Được hoàn thành từ đầu năm 2020, bộ phim “Chồng người ta” đã phải dời lịch chiếu 3 lần vì đại dịch Covid-19. Vì vậy, tại buổi chiếu ra mắt tối 18/11, ê-kip thực hiện “Chồng người ta” đã thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng tâm lý.

Cái tên phim “Chồng người ta” khiến công chúng liên tưởng đến ca khúc “Vợ người ta” rất ăn khách của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Ban đầu kịch bản có tên là “Đừng chờ đến kiếp sau”, nhưng trước cơn sốt “Vợ người ta” nên đã đổi lại thành “Chồng người ta”. Liệu “Chồng người ta” liệu có phải một vế đối tương xứng với “Vợ người ta” trong lòng khán giả hay không? Vẫn là một ẩn số đầy phập phồng.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến xuất thân là một diễn viên. Sau khi không còn nhiều cơ hội hóa thân trên màn ảnh, Nguyễn Hữu Tiến đã chuyển sang làm đạo diễn sân khấu, và bây giờ thử sức với vai trò đạo diễn điện ảnh.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến vốn là một diễn viên nổi tiếng.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến vốn là một diễn viên nổi tiếng.

Bộ phim “Chồng người ta” có slogan khá ấn tượng là “chồng đẹp phải giữ cho kỹ” và dán nhãn 18+. Bởi lẽ, trong bộ phim “Chồng người ta” có không ít cảnh nóng bỏng liên quan đến ngoại tình và đồng tính.

Bộ phim “Chồng người ta” có 3 vai chính được trao cho diễn viên Yaya Trương Nhi, diễn viên Trịnh Xuân Nhản và diễn viên Thanh Trúc. Trong đó, diễn viên Trịnh Xuân Nhản 26 tuổi đóng vai nam chính ít được biết đến hơn, nếu so với mức độ tên tuổi của diễn viên Yaya Trương Nhi và diễn viên Thanh Trúc. Trước khi đến với “Chồng người ta”, diễn viên Trịnh Xuân Nhản chỉ có một lần xuất hiện trong bộ phim “Lô tô” của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh.

Ngoài 3 vai chính, “Chồng người ta” được đánh giá là bộ phim quy tụ nhiều trai xinh gái đẹp, vì có sự góp mặt của Hữu Tài, Trần Ngọc Vàng, Lý Bình, Tú Hảo…  

Bộ phim 'Chồng người ta' đề cập góc khuất của đồng tính nam.

Bộ phim "Chồng người ta" đề cập góc khuất của đồng tính nam.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến khẳng định: “Dù bộ phim “Chồng người ta” mổ xẻ câu chuyện đồng tính nam lấy vợ, nhưng tôi không khai thác yếu tố nhạy cảm để câu khách. Tôi nhấn mạnh về nỗi đau của phụ nữ phải rơi vào ê chề trong cuộc hôn nhân rạn nứt”.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm