| Hotline: 0983.970.780

Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn

Thứ Hai 06/12/2021 , 12:57 (GMT+7)

Hậu Giang Phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” là nội dung kế hoạch vừa được Hậu Giang triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, mục đích tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025, do Bộ NN-PTNT phát động, nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo sự phối hợp thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giữa các cơ quan, đơn vị liên quan một cách hiệu quả. Tập hợp, huy động sức mạnh của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia công tác phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người tài sản.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang kiểm tra, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công Hồ chứa nước ngọt sớm đưa vào khai thác, mang lại hiệu quả cao. Ảnh: Trung Chánh.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang kiểm tra, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công Hồ chứa nước ngọt sớm đưa vào khai thác, mang lại hiệu quả cao. Ảnh: Trung Chánh.

Đào tạo, tập huấn, phổ biến cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai về kỹ năng phòng chống thiên tai. Chủ động trong công tác dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai, phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai như: mưa, bão, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn… Đặc biệt là tại những khu dân cư và vùng trọng điểm kinh tế - xã hội, tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

Song song với phòng trào này, Hậu Giang cũng đã triển khai xây dựng nhiều công trình cấp bách nhằm giúp tăng sức chống chịu trong phòng chống thiên tại, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao hiệu quả sản xuất. Điều này lãnh đạo tỉnh Hậu Giang xác định là cách cụ thể hóa đưa tình thần Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL đi vào cuộc sống.

Cụ thể, đến nay đã có 16 công trình trọng điểm được tỉnh đầu tư, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ đời sống dân sinh trên địa bàn. Trong đó, có nhiều công trình, dự án cấp bách phòng chống sạt lở, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, hồ chứa đa mục tiêu phục vụ phòng chống thiên tai.

Dự án Hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang là công trình đa mục tiêu, giúp nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, đảm bảo đời sống dân sinh. Ảnh: Trung Chánh.

Dự án Hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang là công trình đa mục tiêu, giúp nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, đảm bảo đời sống dân sinh. Ảnh: Trung Chánh.

An ninh nguồn nước, nhất là nguồn nước ngọt phục vụ đời sống dân sinh và sản xuất, trong bối cảnh xâm nhập mặn, hán hán ngày càng gia tăng là một trong nhiệm vụ được tỉnh ưu tiên hàng đầu. Hiện nay, Hậu Giang đang triển khai xây dựng Hồ chứa nước ngọt với dung tích lớn, tại huyện Vị Thủy, nhằm đảm bảo chủ động tích trữ, cung cấp nước ngọt xuyên suốt, kể cả khi mặn xâm nhập vào hệ thống kênh rạch.

Dự án hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang có tổng mức đầu tư trên 160 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 3/2020, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau 12 tháng. Tuy nhiên, do trong quá trình xây dựng gặp khó khăn nên đã được gia hạn kéo dài thời gian thực hiện.

Theo lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, Hồ chứa nước ngọt là công trình nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn bản bảo đời sống dân sinh. Vì vậy, cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đảm bảo chất lượng công trình. Đây là Hồ chứa nước ngọt thuộc loại hồ tích nước một năm, diện tích mặt hồ trên 20 ha. Dự án này có vai trò rất quan trọng trong việc ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, góp phần giúp người dân chủ động phát triển sản xuất, nhất là trong những tháng cao điểm mùa khô hạn hàng năm.

Triển khai các giải pháp trọng tâm, đưa Nghị quyết 120/NQ-CP vào cuộc sống, theo đó mọi hoạt động đầu tư phải được điều phối thống nhất, đảm bảo tính liên kết, có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh Hậu Giang ưu tiên đầu tư các công trình cấp bách, các công trình có tính chất động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chủ động trong phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn trước những biến đổi bất thường của thời tiết.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Lai Châu xác minh tài sản, thu nhập của 26 cán bộ

Ngày 4/5, Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của 26 cán bộ công tác tại 9 cơ quan.

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.