| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử Đại biểu Quốc hội tại TP.HCM

Thứ Tư 28/04/2021 , 12:57 (GMT+7)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử Đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Củ Chi và Hóc Môn (TP.HCM).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.

Sáng 28/4, TP.HCM đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại 10 tổ bầu cử trên địa bàn. Trong đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thuộc tổ bầu cử số 10 tại huyện Củ Chi và Hóc Môn.

Ủy ban bầu cử TP.HCM cho biết, Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, TP.HCM có 50 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 10 đơn vị bầu cử để bầu 30 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Củ Chi và Hóc Môn (TP.HCM). Cùng ứng cử tại Tổ bầu cử số 10 còn có ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hiệp, Giảng viên cao cấp, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng (điều hành) Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM. Đơn vị bầu cử số 10 sẽ bầu ra 3 đại biểu.

Tại Đơn vị bầu cử số 1, Thành phố Thủ Đức có 5 ứng cử viên để bầu ra 3 đại biểu. Gồm ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tại Đơn vị bầu cử số 2, gồm quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh có 5 ứng cử viên để bầu ra 3 đại biểu. Cụ thể gồm ông  Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng Khoa Kỹ thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM; ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1.

Tại Đơn vị bầu cử số 3, gồm quận 5, quận 8 và quận 11 có 5 ứng cử viên để bầu ra 3 đại biểu. Các ứng cử viên gồm ông Trịnh Chí Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến; ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM; ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy; ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; bà Trần Kim Tuyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề TP.HCM.

Tại Đơn vị bầu cử số 4, gồm quận 10 và quận 12 có 5 ứng cử viên để bầu ra 3 đại biểu. Cụ thể các ứng cử viên gồm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Đỗ Khắc Hưởng, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an; ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM; ông Phan Anh Sơn, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quốc tế và đối ngoại Nhân dân; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Tại Đơn vị bầu cử số 5, gồm quận Tân Bình và quận Tân Phú có 5 ứng cử viên để bầu ra 3 đại biểu. Cụ thể các ứng cử viên gồm ông Nguyễn Minh Đức, Thiếu tướng, Phó Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Ban Nghiên cứu và Đào tạo Hội Luật gia TP.HCM; ông Nguyễn Văn Kính, bác sỹ, chuyên gia cao cấp Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Ủy viên thường vụ Tổng hội Y học Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM.

Tại Đơn vị bầu cử số 6, gồm quận Bình Tân có 5 ứng cử viên để bầu ra 3 đại biểu. Các ứng cử viên gồm ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM; bà Lê Thị Thu Hương, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Tại Đơn vị bầu cử số 7, gồm quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp có 5 ứng cử viên để bầu ra 3 đại biểu. Các ứng cử viên gồm ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM; bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM; bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội viên Hội Cựu giáo chức Việt Nam; bà Nguyễn Thị Yến (Ni sư Thích Nữ Tín Liên), Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Tại Đơn vị bầu cử số 8, gồm quận 6 và huyện Bình Chánh có 5 ứng cử viên để bầu ra 3 đại biểu. Cụ thể các ứng cử viên gồm bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Văn Lẫm, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7; ông Tăng Phước Lộc, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc TP.HCM; ông Trương Trọng Nghĩa, Luật sư, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM; bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM.

Tại Đơn vị bầu cử số 9, gồm quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè, Cần Giờ có 5 ứng cử viên để bầu ra 3 đại biểu. Cụ thể ứng cử viên gồm ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Dương Văn Thắng, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm