| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc tết nhân dân Hà Tĩnh

Thứ Tư 24/01/2018 , 21:50 (GMT+7)

Ngày 24/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Cùng đi với Đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh và một số sở ngành, địa phương.

10-40-39_1
Tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Em xã Thạch Vĩnh

Trước khi đến chúc Tết các hộ gia đình, Chủ tịch Quốc hội đến tham quan Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu thôn Vĩnh An, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà và thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.

Tại đây, trò chuyện với bà con thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới nhân dân trong thôn những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần, chúc bà con đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi thôn Vĩnh An được chọn là khu dân cư NTM kiểu mẫu với đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, khang trang, thôn đã có mô hình lọc nước sạch hiện đại cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn...

10-40-39_3
Thăm mô hình lọc nước sạch hiện đại tại thôn Vĩnh An, xã Thạch Vĩnh

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền địa phương, ban phát triển thôn và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con luôn cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình và hướng đến cuộc sống tốt đẹp trong tươi lai. Lãnh đạo xã, huyện, tỉnh cần quan tâm để xây dựng nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu, nhiều xã nông thôn mới để đạt kế hoạch đăng ký với Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng NTM của cả nước.

10-40-39_5
Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu xã Tùng Ảnh

Hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ; tại Khu mộ 10 Nữ anh hùng thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc và thăm khu lưu niệm, dâng hương mộ Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đã tặng quà cho thân nhân của 10 nữ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc và 20 hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn của huyện Can Lộc.

Tiếp tục động viên và trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà...

10-40-39_6
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ và Tùng Ảnh
10-40-39_7
Đoàn công tác dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc
10-40-39_8
Đoàn thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm