| Hotline: 0983.970.780

Chuối tây phát triển 'nóng' dễ lao đao

Thứ Tư 14/04/2021 , 17:55 (GMT+7)

So với nhiều cây trồng khác, chuối tây đang cho người dân ở Tuyên Quang hiệu quả kinh tế khá cao. Tuy nhiên việc mở rộng quy mô diện tích cần được cân nhắc.

Những năm gần đây, với đặc điểm dễ trồng, tốn ít công chăm sóc, chuối tây đã trở thành cây trồng có giá trị kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Đặc biệt chuối tây là cây trồng có tiềm năng xuất khẩu. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang có 2.173 ha chuối, trong đó diện tích cho thu hoạch 1.944 ha. Cây chuối tây dược trồng tập trung chủ yếu tại các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn và Sơn Dương…, sản lượng quả 17.635 tấn/năm.

Cây chuối tây đang được nhiều hộ dân ở Tuyên Quang lựa chọn trồng để phát triển kinh tế. Ảnh: Đào Thanh.

Cây chuối tây đang được nhiều hộ dân ở Tuyên Quang lựa chọn trồng để phát triển kinh tế. Ảnh: Đào Thanh.

Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích một cách ồ ạt khiến cây chuối tây cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ cũng như phát sinh dịch bệnh nếu không kiểm soát tốt.

Anh Nguyễn Như Hoàn, thôn Vông Vàng 2, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn trồng hơn 23 ha chuối trên vùng đất soi bãi, đất đồi của quê hương. Anh Hoàn cho biết, hiện nay do các địa phương ồ ạt mở rộng diện tích nên giá chuối đang có xu hướng giảm khiến người trồng thu lãi rất thấp. Bên canh đó, với những diện tích đã trồng và cho thu hoạch từ 2 đến 3 vụ, nếu không đảo chu kỳ trồng các giống cây khác thì rất dễ bị mắc các loại nấm gây chết yểu.

Giống như gia đình anh Hoàn, người trồng chuối tây tại các xã Kiến Thiết, Xuân Vân (huyện Yên Sơn); Kim Bình, Linh Phú (huyện Chiêm Hóa) cũng đang gặp khó khi giá chuối đang chạm đáy. Có thời điểm, chuối chỉ còn chưa đầy 2.000 đồng/kg.

Đại diện lãnh đạo xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn cho biết, nếu không thực hiện tốt việc kết nối tiêu thụ, dự đoán trong vụ tới, người dân trên địa bàn xã sẽ phá bỏ 100 ha cây chuối tây để chuyển đổi sang cây trồng khác. 

Một thực tế dễ nhận thấy, đó là thị trường tiêu thụ chính của sản phẩm chuối quả của tỉnh Tuyên Quang và các địa phương khác trong cả nước là chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Bởi thế khi thị trường Trung Quốc đóng băng, người trồng chuối gặp không ít khó khăn.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang thì từ khi dịch bệnh Covid -19 xuất hiện, thị trường tiêu thụ khó khăn, sản phẩm chuối quả tiêu thụ chậm, giá bán giảm.

Do vậy, nhiều vườn đã bỏ không chăm sóc, không thu hoạch cùng với đó một số diện tích chuối trồng nhiều năm nên đã già cỗi. Trên vườn chuối đã xuất hiện một số sâu bệnh đang phát sinh gây hại như: Bệnh vàng lá, bệnh héo rũ, bệnh do virus gây khảm lá, chùn ngọn, sâu đục thân…gây hại.

Ngành NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các địa phương cần xây dựng mô hình sản xuất, thâm canh, gắn với cấp mã số vùng trồng với cây chuối tây. Ảnh: Đào Thanh.

Ngành NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các địa phương cần xây dựng mô hình sản xuất, thâm canh, gắn với cấp mã số vùng trồng với cây chuối tây. Ảnh: Đào Thanh.

Để cây chuối tây phát triển ổn định, bền vững theo đúng quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển của tỉnh, Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trồng và chăm sóc chuối theo đúng hướng dẫn kỹ thuật; làm tốt công tác dự tính dự báo sâu bệnh hại trên cây chuối, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời, không để sâu bệnh phát sinh thành dịch.

Ông Trần Hải Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang cho biết, quan điểm của tỉnh Tuyên Quang là khuyến cáo người dân chỉ mở rộng diện tích trồng chuối khi đã có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương cần chủ động đưa cây chuối vào kế hoạch sản xuất của địa phương; phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách và thành lập các tổ nhóm, hợp tác xã liên kết trồng, tiêu thụ chuối.

Hạn chế dịch bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng, tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng giống chuối đưa vào trồng trên địa bàn. Yêu cầu cây giống phải sạch bệnh, có nguồn gốc xuất sứ, chất lượng cây giống đồng đều.

Cùng với đó, các địa phương cần xây dựng mô hình sản xuất, thâm canh, gắn với cấp mã số vùng trồng, đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm ở thị trường nội địa và xuất khẩu.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm