| Hotline: 0983.970.780

Giám sát sức khỏe đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Thứ Tư 18/12/2024 , 16:50 (GMT+7)

ĐBSCL Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân chú trọng tiêm phòng vacxin đầy đủ cho vật nuôi để an toàn trong thời điểm giao mùa và dịp người chăn nuôi tăng đàn phục vụ Tết.

Ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân tăng cường giám sát sức khỏe đàn vật nuôi thời điểm giao mùa. Ảnh: Minh Đảm.

Ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân tăng cường giám sát sức khỏe đàn vật nuôi thời điểm giao mùa. Ảnh: Minh Đảm.

Năm 2024, công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm phòng trên đàn vật nuôi ở ĐBSCL được ngành chăn nuôi và thú y quan tâm thực hiện. Nhờ đó, trong năm không xảy ra ổ dịch lớn, chỉ xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ do phát hiện sớm, tổ chức dập dịch kịp thời nên không lây lan diện rộng.

Các đơn vị đã chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi. Phối hợp với các địa phương triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh động vật.

Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ NN-PTNT, dịch tả heo Châu Phi có chiều hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh đã xảy ra tại 1.103 xã 48 tỉnh, tiêu hủy trên 81.000 con, cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể như đối với bệnh dịch tả heo Châu Phi, tại tỉnh Trà Vinh xuất hiện 4 trường hợp, còn tỉnh Bến Tre chỉ 1 trường hợp. Riêng tỉnh Tiền Giang, số liệu báo cáo 9 tháng đầu năm xuất hiện 81 trường hợp, tiêu hủy trên 2.000 con.

Người chăn nuôi cần lựa chọn con giống rõ nguồn gốc, tránh mua trôi nổi dễ mắc phải dịch bệnh. Ảnh: Minh Đảm.

Người chăn nuôi cần lựa chọn con giống rõ nguồn gốc, tránh mua trôi nổi dễ mắc phải dịch bệnh. Ảnh: Minh Đảm.

Hiện nay, đang bước vào thời điểm cuối năm bà con chăn nuôi bắt đầu tăng đàn để phục vụ cho thị trường Tết. Tuy nhiên, thời điểm này cũng lúc giao mùa, có nguy cơ bất lợi do yếu tố thời tiết. Quá trình tăng đàn lớn dễ sẽ xảy ra dịch bệnh.

Ông Trương Công Lý, Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Trà Vinh khuyến cáo, khi tăng đàn bà con lưu ý trước hết là về vấn đề vệ sinh môi trường. Chuồng trại phải đảm bảo sạch sẽ ấm áp, bởi vì khi mà gió mùa đông bắc tràn về sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe vật nuôi.

Bên cạnh đó, quá trình chăn nuôi phải đảm bảo tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Đối với con giống, phải có nguồn gốc rõ ràng không được mua trôi nổi trên thị trường. Trong quá trình chăn nuôi luôn hợp tác chặt chẽ với nhân viên thú y cấp xã.

“Hiện tại, tỉnh Trà Vinh đã có lực lượng nhân viên thú y cấp xã. Bà con lưu ý liên hệ phối hợp chặt chẽ với nhân viên thú ý cấp xã để theo dõi sức khỏe của đàn vật nuôi của mình kịp thời. Khi có biểu hiện bất lợi thì báo cho nhân viên thú y cấp xã để báo về cơ quan thẩm quyền cấp trên kịp thời xử lý”, ông Trương Công Lý nói.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh đối với công tác phòng bệnh, bà con phải hết sức quan tâm tham gia tiêm phòng đầy đủ tất cả các loại vacxin. Đặc biệt, trong đợt tiêm phòng thứ hai năm 2024, tỉnh Trà Vinh đang tập trung tiêm phòng vacxin dịch tả heo Châu Phi với hình thức xã hội hóa.

Bên cạnh đó, bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục, cúm gia cầm bà con cần phải tập trung tiêm phòng đối với những đàn mà trước đây chưa tới tuổi tiêm hoặc là đã tiêm rồi nhưng hết thời gian miễn dịch. Giai đoạn này do bất lợi về yếu tố thời tiết, môi trường và do sự tăng đàn đột biến sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đàn vật nuôi, do đó ông Lý đề nghị bà con lưu ý tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin.

Theo báo cáo của các Sở NN-PTNT khu vực ĐBSCL, tính đến nay, tổng đàn đại gia súc (gồm trâu, bò) là trên 942.000 con (đạt 97% kế hoạch năm); tổng đàn heo trên 2,9 triệu con (đạt 95% kế hoạch năm); đàn gia cầm đạt trên 95 triệu con (đạt trên 98% kế hoạch năm).

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.