| Hotline: 0983.970.780

Chuyển ngay 10 bệnh nhân chạy thận ở Hòa Bình về BV Bạch Mai

Thứ Hai 29/05/2017 , 21:43 (GMT+7)

Đến thời điểm này, có 6 bệnh nhân tử vong. Đối với 12 trường hợp đang điều trị còn lại, có 2 trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng và khó lường...

Ngay trong đêm 29/5, khi xảy ra sự việc một số bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình tử vong bất thường, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới thăm hỏi, động viên các bệnh nhân và chia buồn cùng thân nhân các gia đình có bệnh nhân bị tử vong.

20h30, tại buổi họp báo thông tin về sự việc 6 bệnh nhân chạy thân bị tử vong ở Hòa Bình. TS Trương Quý Dương, GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình cho biết: Đến thời điểm này, có 6 bệnh nhân tử vong. Đối với 12 trường hợp đang điều trị còn lại, có 2 trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng và khó lường, hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức của Bệnh viện đa khoa tỉnh. 10 trường hợp còn lại được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa TP Hoà Bình để lọc máu, chạy thận.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã phối hợp cùng cơ quan công an niêm phong máy móc và thiết bị, thuốc men của khoa Thận Nhân tạo. Về phía tỉnh Hoà Bình, chiều ngày 29/5, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hoà Bình đã đến thăm, động viên, chia sẻ và hỗ trợ mỗ trường hợp bệnh nhân tử vong 5 triệu đồng, bệnh viện đa khoa tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng.

PGS, TS Lương Ngọc Khuê (giữa) chủ trì buổi họp báo

Thay mặt Bộ Y tế, PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các bệnh nhân tử vong. Đồng thời chia sẻ, thăm hỏi và động viên người bệnh đang tiếp tục điều trị tại Khoa Thận nhân tạo và đề nghị bệnh viện tập trung chạy chữa người bệnh, ổn định tâm lý bệnh nhân, nhân thân người bệnh kể cả tâm lý cán bộ y tế.

Toàn cảnh buổi họp báo

Bên cạnh thành lập hội đồng chuyên môn theo đúng quy định tại điều 74 của Luật Khám chữa bệnh để xác định tập thể, cá nhân có hay không có sai sót chuyên môn, cần xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành, kết quả giải quyết báo cáo về Bộ Y tế trong ngày 30/5/2017.

Về phía Bệnh viện Bạch Mai thực hiện chỉ đạo cảu Bộ Y tế, bệnh viện đã cử hai đoàn công tác gồm 11 chuyên gia gồm các chuyên ngành thận nhân tạo, hồi sức tích cực.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đề nghị chuyển toàn bộ bệnh nhân đang điều trị về bệnh viện Bạch Mai, và còn 130 bệnh nhân chạy thận theo chu kỳ, thì cũng xin được Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện tại Hà Nội tiếp nhận điều trị.

 Trong số bệnh nhân không qua được, có 6 bệnh nhân gắn bó với chúng tôi gần 10 năm, cứ 2 ngày lên bệnh viện một lần. Anh chị em cán bộ của khoa, hàng năm đều có những cuộc chia sẻ,động viên và gắn bó với nhau rất nhiều nhưng quả thực đây là cuộc mất mát không của riêng ai, và chúng tôi rất buồn.

TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Chạy thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai) nhận định: Đây là bài học cực kỳ đau xót của ngành y. Về nguyên nhân xảy ra sự việc trên, TS Dũng cho rằng: Trong quá trình thực hiện kỹ thuật chạy thận, có rất nhiều kỹ thuật liên quan, và chúng tôi đang cùng anh em trong đoàn cô gắng tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đây là công tác rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Nơi các bệnh nhân đang cấp cứu
Người nhà bệnh nhân mòn mỏi đợi chờ
“Anh em vừa buồn, vừa hoang mang vì đây là một điều rất khó nói. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nhìn về những người đang sống nữa. Đây là vừa là lương tâm thầy thuốc,vừa là trách nhiệm. Chúng tôi xin lỗi khi đã để xảy ra sự việc này”, TS Trương Quý Dương, giám đốc bệnh viện đa khoa Hoà Bình.

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm