| Hotline: 0983.970.780

Chuyện về tỷ phú tôm vùng Ngũ Điền

Thứ Ba 13/06/2023 , 14:12 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Tại vùng Ngũ Điền, nhắc đến ông Văn Quang Phú ai cũng phải nể phục người chủ trang trại với 10 hồ nuôi tôm, cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Toàn cảnh trang trại nuôi tôm của gia đình ông Văn Quang Phú tại vùng Ngũ Điền. Ảnh: CĐ.

Toàn cảnh trang trại nuôi tôm của gia đình ông Văn Quang Phú tại vùng Ngũ Điền. Ảnh: CĐ.

Thành công của người nông dân được mệnh danh là "tỷ phú tôm" ở vùng Ngũ Điền này có sự đồng hành rất lớn của Agribank Thừa Thiên - Huế. 

Những năm qua, thực hiện tốt vai trò là trụ đỡ của "tam nông" (nông nghiệp, nông thôn và nông dân), nguồn vốn Agribank Thừa Thiên - Huế đã phủ khắp từ thành thị tới nông thôn, miền núi góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững kinh tế địa phương.

Những ngày đầu tháng 6/2023, cái nắng khắc nghiệt mùa hè không ngăn được chúng tôi cùng với cán bộ Agribank Thừa Thiên - Huế và Agribank Chi nhánh Phong Điền đến thăm mô hình nuôi tôm của ông Văn Quang Phú, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, một trong những khách hàng truyền thống Agribank chi nhánh Phong Điền trực thuộc Agribank Thừa Thiên - Huế. 

Ông Văn Quang Phú kể lại câu chuyện vay vốn từ Agribank Phong Điền. Ảnh: CĐ.

Ông Văn Quang Phú kể lại câu chuyện vay vốn từ Agribank Phong Điền. Ảnh: CĐ.

Lọt vào mắt chúng tôi là 10 ao nuôi tôm trải dài trên diện tích gần 4ha được lót bạt sạch sẽ, hàng chục máy sục trị giá nhiều triệu đồng được đầu tư bài bản quay vòng mang lại nguồn oxy cho hồ tôm. Những hồ nuôi hiện đang đầy ắp tôm và sẽ được thu hoạch trong thời gian không lâu nữa.

Dẫn chúng tôi đi thăm trang trạng tôm của gia đình, ông Phú kể về khoảng thời gian mấy chục năm gắn liền với con tôm nơi vùng Ngũ Điền (gồm Điền Môn, Điền Hải, Điền Hương, Điền Hòa và Phong Hải) này.

Sinh ra và lớn lên tại xã Điền Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) trong một gia đình nông dân nghèo. Vốn có niềm đam mê đặc biệt với con tôm nên sau khi lập gia đình, ông Phú bắt tay phát triển kinh tế từ nghề nuôi tôm thương phẩm.

Ông Phú nhớ lại, trước kia muốn mua giống, thức ăn nuôi tôm ông phải vay qua các đại lý nên chi phí đầu vào tăng cao. Không những thế dù muốn mở rộng quy mô trang trại, đầu tư các công nghệ, trang thiết bị hiện đại cũng rất khó bởi nguồn vốn vay mượn thông qua đại lý rất hạn chế.

Đoàn cán bộ Agribank Thừa Thiên - Huế và Agribank Chi nhánh Phong Điền thăm trang trại nuôi tôm của ông Văn Quang Phú. Ảnh: CĐ.

Đoàn cán bộ Agribank Thừa Thiên - Huế và Agribank Chi nhánh Phong Điền thăm trang trại nuôi tôm của ông Văn Quang Phú. Ảnh: CĐ.

“Muốn làm giàu từ con tôm phải mạnh dạn mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ hiện đại chứ cứ mãi nuôi tôm theo cách truyền thống sẽ mang lại hiệu quả kinh tế không cao. Nhưng muốn vậy đòi hỏi nguồn vốn rất nhiều, mà nguồn vốn đó phải đến từ những tổ chức tín dụng có uy tín”, ông Phú chia sẻ.

Nghĩ là làm, sau khi bàn bạc với vợ, ông Phú quyết định tìm đến nguồn vốn của Agribank Phong Điền, thông qua Phòng giao dịch Điền Lộc. Với sự đồng hành của Agribank, khi có được nguồn vốn vay ông Phú bắt tay đầu tư cải tạo lại các ao hồ, trải bạt, mua máy bơm sục khí… Nhờ nắm bắt thời cơ, đầu tư công nghệ hiện đại nên các hồ tôm của ông cũng ít dịch bệnh, tôm phát triển nhanh chóng nhờ nguồn thức năn dồi dào nên ông Phú thắng liền mấy vụ.

Trên đà thắng lợi, ông Phú cũng bắt đầu mở rộng quy mô trang trại tôm, thuê thêm nhân công vào làm, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Từ vài hồ tôm ban đầu nuôi theo phương pháp truyền thống, đến nay cơ ngơi của ông Phú đã là 10 hồ tôm trải rộng trên diện tích 4ha, trị giá hàng chục tỷ đồng.

“Cao điểm nhất vào những năm giá tôm cao, mỗi hồ tôm của gia đình tôi đạt doanh thu từ 1 đến 1,5 tỷ đồng. Có lẽ, nếu không tiếp cận được nguồn vốn của Agribank thành công khó đến với gia đình tôi như ngày hôm nay. Đó cũng là nhờ có cơ duyên với Agribank”, ông Phú nói.

Theo ông Trần Đình Khoái, Phó Giám đốc Agribank Thừa Thiên - Huế, triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đến người dân được nhanh chóng và thuận lợi, Agribank Thừa Thiên - Huế đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải tiến, tháo gỡ, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ, niêm yết công khai, minh bạch chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay.

Chủ động tiếp cận khách hàng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ…) để tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Các chính sách đồng hành, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn mà ngân hàng đang thực hiện cũng tạo nên sự lan tỏa trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Hải Quân, Giám đốc Agribank Thừa Thiên - Huế khẳng định, thời gian tới, Agribank Thừa Thiên - Huế sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước, tăng cường giám sát, có các giải pháp xử lý thu hồi, giảm nợ xấu.

Xem thêm
Ngành tôm toàn cầu sẽ tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2024

Các thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có sự cải thiện nhẹ về nhu cầu tiêu thụ tôm, nhưng khó khăn vẫn còn nhiều.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm