| Hotline: 0983.970.780

Clip: Lần đầu tiên xuất hiện vòi rồng tại Hà Tĩnh

Thứ Năm 29/08/2019 , 22:26 (GMT+7)

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh nhận định, vòi rồng này có thể là tác nhân gây nên trận lốc xoáy mạnh vào trưa nay tại TX. Kỳ Anh.

Vòi rồng lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Tĩnh.

Hiện tượng vòi rồng xuất hiện khoảng 20 phút trên vùng biển khu vực cảng Vũng Áng, TX. Kỳ Anh lúc 12h ngày 29/8. Rất nhiều người dân sinh sống gần khu vực hiếu kỳ đã chạy ra ngoài xem và quay clip.

Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, theo tài liệu hiện có thì đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh xuất hiện hiện tượng vòi rồng.

“Rất có khả năng vòi rồng xuất hiện từ dưới biển khu vực cảng Vũng Áng sau đó di chuyển lên đất liền, gây nên lốc xoáy tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh”, ông Bá nhận định.

Trước đó, vào khoảng 12h45 cùng ngày, tại thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa, TX. Kỳ Anh xảy ra một trận lốc xoáy mạnh khiến 2 người bị thương; 1 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, 41 nhà khác bị tốc mái, trong đó có 11 nhà bị tốc mái nặng. Ngoài ra, trận lốc còn làm gãy đổ 11 cột điện trên đường trục chính kéo về thôn khiến nguồn điện ở đây bị mất cục bộ; hàng nghìn cây cối trên địa bàn xã cũng bị gãy đổ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất