| Hotline: 0983.970.780

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhờ 'đòn bẩy' thủy lợi

Thứ Ba 21/05/2024 , 08:30 (GMT+7)

Nhiều năm qua, thủy lợi Đồng Tháp được đầu tư bài bản và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, là đòn bẩy giúp địa phương phát triển nông nghiệp.

Nhiều năm qua, UBND tỉnh Đồng Tháp mạnh dạn đề xuất với Trung ương lên phương án quy hoạch hướng đến mục tiêu đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhiều năm qua, UBND tỉnh Đồng Tháp mạnh dạn đề xuất với Trung ương lên phương án quy hoạch hướng đến mục tiêu đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nâng cấp hệ thống thủy lợi theo hướng hiện đại hóa

Đồng Tháp có hệ thống thủy lợi mở, kênh rạch đan xen nhau. Nước được lấy từ sông Tiền và sông Hậu thông qua các kênh trục ngang, cấp cho các kênh trục dọc, kênh dẫn, đến mạng lưới kênh nội đồng để tưới trực tiếp hoặc bơm tưới cho sản xuất.

Toàn tỉnh có gần 1.000 công trình kênh trục, kênh dẫn cấp II, III, IV với chiều dài khoảng 4.073km, hệ thống điều tiết có 2.616 cống các loại và hàng nghìn trạm bơm điện lớn nhỏ.

Hàng năm tỉnh Đồng Tháp sử dụng trên 500 tỷ đồng để duy trì, nâng cấp, duy tu sửa chữa, xây mới hệ thống thủy lợi, cơ bản hiện nay đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất cho 554.799ha diện tích gieo trồng.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có gần 1.000 công trình kênh trục, kênh dẫn cấp II, III, IV Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có gần 1.000 công trình kênh trục, kênh dẫn cấp II, III, IV Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hàng ngày anh Phan Văn Nhơn, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dịch vụ Thương mại Bình Hòa (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đi ra thăm ruộng lúa cùng với các xã viên điều cảm nhận được sự vui mừng. Trước nhất con đường bờ Tây kênh 2 tháng 9, xuyên giữa cánh đồng lúa, vườn cây ăn trái, rau màu, có diện tích hơn 1.000ha của HTX đã được dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) Đồng Tháp đầu tư làm lộ nhựa.

Ngoài ra, dự án VnSAT còn đầu tư cho HTX Bình Hòa trạm biến thế, hệ thống bơm tưới bằng điện, kiên cố hóa cống máng… để bơm tưới vào đồng ruộng được thuận lợi hơn. Cơ sở hạ tầng tại HTX cũng được đầu tư đồng bộ, giúp cho HTX chủ động trong việc trồng lúa, cũng như chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp rất hiệu quả.

Anh Phan Văn Nhơn, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dịch vụ Thương mại Bình Hòa cho biết: "Những năm gần đây nhiều xã viên trong HTX trồng lúa rất khỏe, hầu như các khâu trong canh tác nông nghiệp đều đều được cơ giới hóa thay thế sức người. Nhờ được nhà nước đầu tư hệ thống thủy lợi nội đồng và trạm bơm điện khá tốt nên khâu lấy nước tưới cho ruộng đồng không còn khó khăn nữa. Khi đồng lúa cạn nước thì chỉ cần ấn nút là hệ thống bơm điện hoạt động, nước cuồn cuộn chảy vào ruộng".

HTX Bình Hòa được đầu tư hệ thống thủy lợi tốt, có thể sản xuất 3 vụ lúa/năm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

HTX Bình Hòa được đầu tư hệ thống thủy lợi tốt, có thể sản xuất 3 vụ lúa/năm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Huỳnh Tất Đạt, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho biết: Đến thời điểm này, toàn tỉnh Đồng Tháp xuống giống hơn 183.400/186.500ha lúa vụ hè thu của toàn tỉnh (đạt 98%) và khoảng 19.500ha hoa màu các loại, đảm bảo đủ nước tưới nhờ thủy lợi nội đồng phục vụ tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi mùa khô

Mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa có chuyến đi kiểm tra thực tế các công trình thủy lợi mùa khô ở 2 huyện Tân Hồng và Hồng Ngự.

Tại trạm bơm thủy lợi thuộc HTX Thành Lập (xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng), thời gian qua HTX được hỗ trợ đầu tư nâng cấp trạm bơm điện các hạng mục nhà trạm, bể hút, bể xả, hào kỹ thuật, cống điều tiết. Đồng thời, đầu tư đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất với tổng chiều dài hơn 3.400m. Qua đó, góp phần phục vụ tốt việc sản xuất và phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ lúa đông xuân, hè thu; thu nhập của bà con xã viên được nâng lên.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra công trình nạo vét kênh Cái Cái (thuộc xã Thông Bình, huyện Tân Hồng). Công trình có chiều dài nạo vét 4.153m, phục vụ tưới cho diện tích sản xuất hơn 1.500ha cho người dân 4 ấp Cà Vàng, Thị, Phước Tiên và Chòi Mòi thuộc xã Thông Bình. Tổng nguồn vốn thực hiện hơn 7 tỷ đồng, đến nay, tiến độ thi công đạt hơn 50% khối lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (ảnh bìa trái) đi kiểm tra thực tế các công trình thủy lợi mùa khô ở 2 huyện Tân Hồng và Hồng Ngự. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (ảnh bìa trái) đi kiểm tra thực tế các công trình thủy lợi mùa khô ở 2 huyện Tân Hồng và Hồng Ngự. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tại huyện Hồng Ngự, đoàn đến khảo sát trạm bơm Bảy Ngỏi, thuộc xã Thường Phước 1. Trạm bơm Bảy Ngỏi là dự án đầu tư thuộc tiểu dự án ICRSL (WB9), được đưa vào sử dụng năm 2023. Tổng vốn đầu tư khoảng 7,5 tỷ đồng, công trình phục vụ tưới tiêu cho ô bao sản xuất nông nghiệp số 2, với hơn 450ha.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định, qua chuyến khảo sát, UBND tỉnh nhận thấy thời gian qua các HTX trong tỉnh được hỗ trợ đầu tư nâng cấp trạm bơm điện và đường giao thông phục vụ sản xuất. Nhờ đó, đảm bảo cho công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất lúa đông xuân, hè thu cho bà con nông dân.

Xem thêm
Bà Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành Thành ủy Hà Nội.

VinFast VF 3 - 'chân ái' sang xịn mịn của dân văn phòng

Với mức giá chỉ từ 240 triệu đồng, chính sách trả góp hơn 2 triệu đồng/tháng, thiết kế nhỏ gọn và phong cách, VF 3 đang là cái tên 'hot rần rần' với người dùng Việt, đặc biệt là giới văn phòng, công sở.

Hệ thống thủy lợi Liễn Sơn, giá trị vượt thời gian

Đập tràn Móng Cầu có vị trí trọng yếu, chi phối hệ thống thuỷ lợi của nhiều địa phương bên bờ sông Phó Đáy. Cuộc sống của người dân phụ thuộc cả vào con đập.

Tác giả của 'quả bom bán bản quyền giống' nói về truyền thông chân chính

Lúc tôi sang trường, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm tất tả từ đồng về, mặt lo âu: 'Cô đang cho gặt dòng mẹ đóng bao chờ chở về nhưng gặp mưa sẽ phải hong đây'.

Bình luận mới nhất