| Hotline: 0983.970.780

Có một HTX Dịch vụ Nông nghiệp kiểu mới làm ăn có lãi

Thứ Tư 09/01/2019 , 06:05 (GMT+7)

Trong khi phần lớn các HTX nông nghiệp chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới, đều gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thì HTX Nông nghiệp Việt Hưng lại mở ra được nhiều dịch vụ kinh doanh có lãi.

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Việt Hưng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, được chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới từ năm 2014. Trước đó HTX chủ yếu làm dịch vụ mua, bán điện sinh hoạt cho người dân địa phương. Đây là một dịch vụ kinh doanh có thể coi là “sẵn nong, sẵn né”, bởi đầu vào, đầu ra có sẵn, chỉ việc khai thác sinh lợi, đã làm cho ban quản lý HTX thiếu linh hoạt, phát sinh tâm lý trông chờ.

16-19-28_2
Các loại vật tư nông nghiệp của HTX

Vì vậy, sau khi UBND tỉnh Hưng Yên thu gọn dịch vụ kinh doanh điện sinh hoạt về quản lý tập trung vào một đầu mối, HTXNN Việt Hưng đã gặp rất nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính để duy trì bộ máy. 

Trước thực trạng trên, theo đề nghị của các thành viên tâm huyết trong HTX, và được cấp uỷ và chính quyền địa phương khuyến khích, HTXNN Việt Hưng đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới, trong đó đã tổ chức đại hội thành viên, xác định phương hướng sản xuất, kinh doanh dịch vụ mới, trên cơ sở khai thác các tiềm năng lợi thế sẵn có tại địa phương.

Đại hội cũng đã bầu chọn được Hội đồng quản trị gồm những thành viên năng động, trách nhiệm, có kiến thức về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, có kinh nghiệm thương trường... Nhờ vậy, HTX Nông nghiệp Việt Hưng, sau chuyển đổi đã mở ra được dịch vụ kinh doanh các loại vật tư loại nông nghiệp phục vụ canh tác cây trồng, đã có được nguồn thu nhập khá, duy trì HTX hoạt động hiệu quả từ cuối năm 2014 đến nay.

Một vài kết quả đạt được trong những năm gần đây của HTX Nông nghiệp Việt Hưng là, mỗi năm cung ứng cho các nhà nông được 7 tấn lúa giống, 150 tấn phân bón, và khoảng 500 triệu đồng giá trị thuốc bảo vệ thực vật các loại, tổng doanh thu đạt trên 1,6 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 200 triệu đồng.

Ngoài ra, hàng năm HTX còn liên kết với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương và Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới Hà Nội, sản xuất được 200 tấn lúa giống các loại. Qua đó giúp tăng thêm nguồn thu về HTX, nhà nông có thêm thu nhập từ sản xuất lúa giống cho các công ty.

16-19-28_3
Ban quản trị HTX Nông nghiệp Việt Hưng

Ông Vũ Ngọc Cương, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTXNN Việt Hưng trải lòng: “Thời buổi người khôn của khó, địa phương chỉ có 430ha canh tác lúa, nhưng có tới 4 - 5 cửa hàng bán thóc giống, phân bón, thuốc trừ sâu”.

Để cạnh tranh được với các cửa hàng nói trên, HTX phải rất linh hoạt trong các phương thức kinh doanh như, đảm bảo phục vụ người dân mọi lúc mọi nơi, ngoài bán các loại vật tư nông nghiệp trực tiếp tại cửa hàng trung tâm xã, còn mang hàng tới hộ gia đình/bờ ruộng theo yêu cầu qua tin nhắn điện thoại; tuỳ từng trường hợp có thể bán trả chậm; tư vấn giúp nhà nông mua đúng chủng loại vật tư sản xuất nông nghiệp tốt nhất; cách sử dụng thuốc BVTV theo phương pháp 4 đúng, phương pháp bón phân cân đối cho cây trồng... Luôn bám sát cơ cấu giống, thời vụ gieo cấy và tập quán canh tác của địa phương, để chủ động sớm các loại vật tư đầu vào, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất.

Nhờ những cách làm dịch vụ linh hoạt, trung thực nói trên, HTXNN Việt Hưng đã thu hút được hầu hết người dân địa phương và phụ cận, đến mua các loại lúa giống, phân bón, thuốc BVTV cho sản xuất của gia đình.

Bà Vũ Thị Thương ở thôn Sầm Khúc (trong xã) chia sẻ: “Trước kia gia đình tôi thường mua thuốc trừ sâu trôi nổi trên thị trường, sau phun kép 2 - 3 lần, sâu bệnh vẫn không suy giảm, làm thất thu cây trồng. Từ khi mua thuốc BVTV của HTX Việt Hưng, tôi đã phun đúng hướng dẫn của nhân viên cửa hàng, chỉ 1 lần sâu bệnh đã cơ bản sạch”.

Đây chính là lý do nhiều năm nay, gia đình bà Thương luôn sử dụng các loại dịch vụ của HTX Việt Hưng.

16-19-28_4
Cung ứng giống lúa, phân bón, thuốc trừ sâu

Bà Nguyễn Thị Lạng ở xã Đại Đồng (liền kề xã Việt Hưng) cho hay: “Gia đình tôi đã thường xuyên mua phân bón, thóc giống, thuốc trừ sâu từ cửa hàng vật tư nông nghiệp HTX Việt Hưng, vì mua ở đây vừa đảm bảo chất lượng, vừa được tư vấn kỹ thuật thâm canh, vào những lúc bận rộn, gọi điện là có người mang vật tư đến tận nhà, rất thuận lợi”.

"Kế hoạch hoạt động của HTXNN Việt Hưng trong những năm tiếp theo là: Tiếp tục làm tốt các dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa và rau màu. Đồng thời đầu tư máy móc các loại, để mở thêm các dịch vụ làm đất, thu hoạch lúa, xay nghiền cung ứng thức ăn chăn nuôi. Góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội trên địa bàn", ông Nguyễn Văn Luân, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Việt Hưng cho biết.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm