| Hotline: 0983.970.780

Con đường gốm sứ chính thức được ghi vào Guinness

Thứ Ba 05/10/2010 , 15:08 (GMT+7)

Bà Beatriz Fernandez, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã trao bằng chứng nhận kỷ lục Bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới, đoạn tranh “Hoa văn Việt Nam trong dòng chảy lịch sử” trên Con đường gốm sứ, cho thành phố Hà Nội và chủ nhiệm dự án.

Bà Beatriz Fernandez, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới trao chứng nhận kỷ lục Thế giới cho Con đường gốm sứ

Sáng 5/10, lễ khánh thành và gắn biển Công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội cho Con đường gốm sứ ven sông Hồng đã diễn ra trang trọng tại khu vực cầu Long Biên, Hà Nội.

Nhân dịp này, bà Beatriz Fernandez, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã trao bằng chứng nhận kỷ lục Bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới, đoạn tranh “Hoa văn Việt Nam trong dòng chảy lịch sử” trên Con đường gốm sứ, cho thành phố Hà Nội và chủ nhiệm dự án. Đoạn tranh có chiều dài 810m, diện tích hơn 1.570m2 kéo dài từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Tân Ấp trên phố Yên Phụ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ thành phố Hà Nội trân trọng đón nhận những tình cảm tốt đẹp được gửi gắm trong công trình Con đường gốm sứ rực rỡ sắc màu, thay thế cho màu thời gian của dải tường đê bêtông ngày nào.

Con đường gốm sứ là kết quả chung tay đóng góp trí tuệ, công sức, kinh phí của hàng trăm nghệ sĩ trong và ngoài nước, các nghệ nhân, cơ quan, doanh nghiệp, các tình nguyện viên và các em thiếu nhi; thể hiện tình yêu tình hữu nghị của nhân dân, bạn bè trong nước và quốc tế với thủ đô Hà Nội.

Vui mừng trước sự kiện Con đường gốm sứ được ghi vào Kỷ lục Guinness của Thế giới, bà Katherine Muller Marin, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội chia sẻ: "Tôi đặc biệt muốn ghi nhận là có sự gắn kết mật thiết giữa bức tường gốm này và Hoàng Thành Thăng Long, bởi lẽ những khai quật khảo cổ của Hoàng Thành là nguồn cảm hứng cho nhà báo-họa sỹ Nguyễn Thu Thủy khởi xướng dự án này."

Bà Katherine Muller Marin khẳng định Con đường gốm sứ góp phần nâng cao nhận thức của công chúng và nhắc nhở mỗi người di sản thuộc về nhân dân.

Khởi động tháng 3/2007, qua gần bốn năm triển khai thực hiện, dự án Con đường gốm sứ đã thu hút sự tham gia của 20 họa sỹ Việt Nam, 15 họa sỹ đến từ 10 quốc gia (Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Anh, Mỹ, Argentina, New Zealand...), gần 1.000 thiếu nhi, sinh viên mỹ thuật Việt Nam và quốc tế, cùng hơn 100 nghệ nhân, thợ thủ công của nhiều làng nghề gốm truyền thống trong cả nước như Bát Tràng, Phù Lãng, Chu Đậu, Bình Dương, Bàu Trúc...

Con đường gốm sứ có độ dài 3,85km, với tổng diện tích là 6.950m2, bao gồm các đoạn tranh ghép gốm sứ rực rỡ màu sắc, đa dạng về phong cách và chủ đề, chạy dài từ cửa khẩu An Dương trên đường Yên Phụ, dọc theo các phố Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải và Trần Khánh Dư đến cửa khẩu Vạn Kiếp.

Họa sỹ Nguyễn Thu Thủy, tác giả ý tưởng Con đường gốm sứ còn cho biết nhiều nghệ sỹ từ khắp nơi trên thế giới như Hungary, Mexico, Brazil, Argentina, Mỹ, Croatia, Cuba... đã gửi tặng 100 viên gạch nghệ thuật để chào mừng Thủ đô tròn nghìn năm tuổi. Những viên gạch gốm chứa đựng tình cảm của bạn bè quốc tế này sẽ tiếp tục được gắn lên tường đê, khi Con đường gốm sứ triển khai giai đoạn tiếp theo, làm đẹp đoạn đường đê dọc theo phố Âu Cơ về phía cầu Nhật Tân.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm