| Hotline: 0983.970.780

"Con hổ kinh tế Việt Nam" đang tăng trưởng nhanh

Thứ Tư 13/01/2010 , 07:15 (GMT+7)

"Kinh tế Việt Nam đang tiến về phía trước" là nhan đề bài báo của tác giả John Beveridge đăng trên tờ Herald Sun của Australia ngày 12/1. Anh nhận định Việt Nam là một trong những nước có điều kiện nhân khẩu thuận lợi nhất trên thế giới,...

Ảnh minh họa

"Kinh tế Việt Nam đang tiến về phía trước" là nhan đề bài báo của tác giả John Beveridge đăng trên tờ Herald Sun của Australia ngày 12/1.

Sau chuyến đi thực tế tìm hiểu Việt Nam, ấn tượng của anh về Việt Nam là một "con hổ kinh tế" đang tăng trưởng nhanh chóng.

Bài báo cho biết hầu hết những người mà Beveridge gặp và tiếp xúc trong thời gian ở Việt Nam đều còn rất trẻ.

Anh nhận định Việt Nam là một trong những nước có điều kiện nhân khẩu thuận lợi nhất trên thế giới, với gần 6% trong tổng số 86 triệu người dân ở độ tuổi trên 65 và tỉ lệ sinh cao.

Trong khi đó, hầu hết các nước phương Tây đều phải chịu tác động kép của dân số đang già đi nhanh chóng, vừa làm giảm năng suất lao động vừa tăng sức ép lên hệ thống y tế.

Tác giả nhấn mạnh kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt là đối với các mặt hàng xuất khẩu như chế tạo, may mặc, giày dép, dầu mỏ và các dịch vụ công nghệ thông tin.

Các sản phẩm nông nghiệp truyền thống vừa duy trì được chỗ đứng tại thị trường Việt Nam vừa là mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh. Du lịch Việt Nam cũng đang thể hiện tiềm năng, với vẻ đẹp thiên nhiên, món ăn tuyệt vời, người dân thân thiện, hiếu khách và có trình độ văn hóa cao.

John Beveridge quyết định thực hiện chuyến đi thực tế Việt Nam, đất nước mà nhà báo này trước đó "chỉ phỏng đoán thông qua báo chí và số liệu thống kê".

Anh cho biết lý do của tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong những năm vừa qua là Việt Nam đã chuyển đổi thành công từ một nền kinh tế tập trung bao cấp sang một nền kinh tế theo định hướng thị trường - tiến trình được biết đến với cái tên "Đổi mới".

Australia là thị trường lớn thứ tư của hàng xuất khẩu Việt Nam, đã nhanh chóng thành lập các đại diện ở Việt Nam sau khi nước này mở cửa cho đầu tư nước ngoài.

Bài báo đã liệt kê những công ty tên tuổi như Hãng Bảo hiểm QBE, Công ty Thép Bluescope, Ngân hàng ANZ, Công ty nước giải khát Foster's, Ngân hàng Commonwealth,.. trong số hơn 100 công ty Australia đang làm ăn tại Việt Nam.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm