| Hotline: 0983.970.780

Công trình 1,5 ha 'mọc' trái phép trên đất rừng phòng hộ

Thứ Hai 30/12/2019 , 09:02 (GMT+7)

Trên đất rừng phòng hộ nhưng cá nhân ông Lê Văn Thành lại ngang nhiên xây dựng hệ thống công trình, làm hàng rào chắn như thể không có vấn đề gì.

08-50-07_1
Ông Lê Văn Thành tự ý xây dựng trái phép trên diện tích 1,5 ha.

Điều đáng nói, vụ việc xảy ra đã lâu nhưng chính quyền thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) không rốt ráo xử lý.

Theo tìm hiểu của PV NNVN, người có hành vi cố tình lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích xây dựng nhà ở và công trình phụ kiên cố trái phép trên đất rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai là ông Lê Văn Thành (trú tại thôn 3, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai).

Trong vụ việc này, trách nhiệm trước tiên thuộc về Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc Nghệ An (đơn vị chủ rừng). Được biết, ngày 21//10/2019 đơn vị đã tiến hành lập biên bản và đề nghị UBND xã Quỳnh Vinh xử lý. Sai phạm đã rõ rành rành, tưởng như chính quyền địa phương sẽ nhanh chóng triển khai phương án để kịp thời ngăn chặn. Tuy nhiên đáp lại chỉ là động thái hời hợt của các bên liên quan, điều này càng góp phần đẩy sự việc lên cao trào.

Theo đó, khi nhận thấy tình hình vẫn dậm chân tại chỗ BQLRPH Bắc Nghệ An đã báo cáo lên UBND thị xã Hoàng Mai, qua đó chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiệu quả đến đâu chẳng dám bàn, chỉ biết gia đình ông Lê Văn Thành vẫn ngang nhiên bất chấp tiếp tục xây dựng cổng vào, đóng cọc bê tông làm bờ rào chắn bao quanh khu vực nhà và công trình phụ trái phép, tổng diện tích vi phạm là 1,5 ha. Chưa dừng lại ở đó, ngày 9/12 lại tiến hành gia, trát vữa nhằm hoàn thiện công trình nhà ở (?!)

Động thái của ông Lê Văn Thành là hành vi xem thường pháp luật, vụ việc nghiêm trọng là thế nhưng qua hơn 2 tháng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Điều này khiến dư luận tỏ ra hoài nghi về năng lực và trách nhiệm của chính quyền sở tại (UBND thị xã Hoàng Mai, UBND xã Quỳnh Vinh), cũng như phía chủ rừng (BQLRPH Bắc Nghệ An).

Qua tìm hiểu, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, ngày 17/12/2019 phía Thị ủy Hoàng Mai đã ban hành văn bản số 1366 – CV/ThU về việc “chỉ đạo xử lý hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ” yêu cầu UBND thị xã Hoàng Mai chỉ đạo các phòng chuyên môn (Quản lý đô thị, Tài nguyên Môi trường và Kinh tế hạ tầng) phối hợp với các lực lượng liên quan và UBND xã Quỳnh Vinh cùng phối hợp triển khai.

08-50-07_3
Ông Thành chủ động làm hàng rào quây kín.

Ngày 24/12, ông Vũ Lê Hùng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh xác nhận, vùng đất này trước đây được giao cho các hộ sản xuất, trồng cây bình thường. Về sau thuộc sự quản lý của BQLRPH, do đó việc làm của ông Thành đương nhiên không phù hợp với quy định: “Sau khi nắm bắt thông tin chính quyền địa phương đã đến vận động. Hôm 14/11 gia đình đã tiến hành tháo gỡ một phần, tuy nhiên vào thứ 7, CN vừa qua đã lợp lại”.

Cùng ngày, Trưởng phòng Quản lý đô thị - Thị xã Hoàng Mai, ông Hồ Văn Sơn cho biết thêm, việc đấu mối với cá nhân ông Lê Văn Thành do UBND xã Quỳnh Vinh trực tiếp làm việc, hiện chưa thấy báo cáo cụ thể (?!)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất