| Hotline: 0983.970.780

Công ty Cà phê Đắk Uy chăm lo tốt đời sống người lao động

Thứ Sáu 05/04/2024 , 14:30 (GMT+7)

Công ty Cà phê Đắk Uy (huyện Đắk Hà, Kon Tum) vừa tổ chức hội nghị người lao động năm 2024, tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công ty Cà phê Đắk Uy cần nguồn vốn khoảng 60 tỷ đồng để trồng tái canh 200 ha cà phê già cỗi, năng suất thấp. Ảnh: Ngọc Thăng.

Công ty Cà phê Đắk Uy cần nguồn vốn khoảng 60 tỷ đồng để trồng tái canh 200 ha cà phê già cỗi, năng suất thấp. Ảnh: Ngọc Thăng.

Công ty Cà phê Đắk Uy (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) hiện có 452 cán bộ, công nhân lao động, quản lý trên 418ha cà phê và gần 12ha cao su. Trong năm 2023, doanh thu của Công ty đạt 54,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 2 tỷ đồng.

Tại hội nghị người lao động năm 2024, Công ty đã thông qua thỏa ước lao động và thực hiện phương án giao khoán giai đoạn 2023 - 2027 được 100% công nhân tin tưởng ký hợp đồng giao nhận khoán theo phương án đề ra.

Về nhiệm vụ giải pháp cụ thể thực hiện trong năm 2024, theo đó công ty giữ vững ổn định và phát triển; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt việc chăm sóc vườn cây cà phê, cao su và phấn đấu doanh thu đạt 55 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Cao Biền, Giám đốc Công ty Cà phê Đắk Uy cho biết, khó khăn nhất hiện nay của Công ty là nguồn vốn để thực hiện các dự án tái canh cà phê.

Hầu hết số vườn cây cà phê đã già cỗi, hết chu kỳ kinh doanh nên cho năng suất thấp, chất lượng giảm đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người lao động.

Bên cạnh đó, niên vụ cà phê năm 2024 đã bắt đầu, thế nhưng Công ty đang đối mặt với nhiều khó khăn do nắng hạn kéo dài, nguồn nước từ các hồ đập khô cạn không đủ nước tưới, diện tích cao su trồng mới đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tỷ lệ cây chết do nắng hạn khá cao.

Hơn nữa, dịch bọ cánh cứng vẫn còn trên hầu hết diện tích trồng mới và khó có biện pháp phòng chống hiệu quả. Bệnh nấm, tuyến trùng hại rễ đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng phát triển vườn cây cà phê tái canh.

“Nỗi lo lớn nhất của Công ty là nguồn vốn để trồng tái canh 200 ha cà phê già cỗi, với nguồn vốn khoảng 60 tỷ đồng. Muốn phát triển cà phê bền vững, không có lựa chọn nào ngoài việc phải trẻ hóa vườn cây. Bởi vậy, việc tái canh vườn cây được Ban Giám đốc Công ty đặc biệt quan tâm. Nếu không vay được nguồn vốn từ các ngân hàng đơn vị không thể hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ tái canh theo kế hoạch”, ông Biền cho hay.

Ông Biền cho biết thêm, việc tái canh cây cà phê là một quá trình dài, từ khi nhổ bỏ vườn cà phê già cỗi, cải tạo đất, trồng mới bình quân gần 300 triệu đồng/ha, với thời gian là 6 năm.

Để có nguồn vốn tái canh, Công ty đề nghị các ngân hàng cho vay nguồn vốn dài hạn thì chương trình tái canh của công ty mới thực hiện được.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm