| Hotline: 0983.970.780

Da dạng hóa hình thức tiếp cận giữa doanh nghiệp và người lao động

Thứ Hai 14/12/2020 , 13:59 (GMT+7)

Trong năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị đã giải quyết kịp thời chế độ cho người lao động, đồng thời dạng hóa các phương thức tiếp cận việc làm.

Một sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tổ chức. Ảnh: Ngọc Hà.

Một sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tổ chức. Ảnh: Ngọc Hà.

Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ cho người lao động

Do tác động của dịch Covid-19 nên thị trường lao động trong tỉnh, trong nước và ngoài nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các đơn vị, doanh nghiệp cắt giảm sản xuất kinh doanh, tạm dừng hoạt động nên nhiều lao động buộc phải nghỉ việc, mất việc làm. Bên cạnh đó, các thị trường lao động ngoài nước chủ lực đối với lao động ở tỉnh Quảng Trị như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan cũng chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh, tạm dừng tiếp nhận lao động nên hoạt động cung ứng, giới thiệu đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hầu như bị ngưng trệ.

Ảnh hưởng của dịch bệnh cũng làm gián đoạn, gây nhiều khó khăn trong công tác tổ chức các hoạt động thông tin thị trường lao động, tư vấn, kết nối cung cầu lao động, hoạt động đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ cho lao động tham gia xuất khẩu lao động.

Theo ông Võ Văn Hoàn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị, do tác động của 2 làn sóng dịch bệnh Covid-19 nên  tỷ lệ người lao động đăng ký hưởng các chế độ trợ cấp thất nghiệp tăng cao đã làm gia tăng khối lượng công việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ về bảo hiểm thất. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Trung tâm đã chủ động thành lập thêm điểm tiếp nhận, tập trung nhân sự để thực hiện các nghiệp vụ, vừa đảm bảo giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ cho người lao động, vừa đảm bảo thực hiện phòng, chống dịch theo quy định.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị, so với năm 2019, số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng 146%; số lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 142%. Các nghiệp vụ về tiếp nhận thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng, tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề đều tăng cao so với năm 2019. 

“Tính đến cuối tháng 11/2020, Trung tâm đã giải quyết hồ sơ, tham mưu cho Sở LĐ-TB&XH ban hành Quyết định cho 3839 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền chi trợ cấp trên 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức tư vấn việc làm và học nghề cho 3989 lượt lao động, trong đó có 308 lao động tìm được việc làm và hỗ trợ học nghề cho 120 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp”, ông Võ Văn Hoàn cho biết.

Người lao động Quảng Trị tìm hiểu thông tin thông tin doanh nghiệp tại sàn giao dịch việc làm. Ảnh: Ngọc Hà.

Người lao động Quảng Trị tìm hiểu thông tin thông tin doanh nghiệp tại sàn giao dịch việc làm. Ảnh: Ngọc Hà.

Riêng đối với trên 600 lao động đã hoàn thành thủ tục đi lao động nước ngoài nhưng không thể xuất cảnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung tâm thực hiện chủ trương tăng cường trao đổi với từng người lao động cụ thể để ổn định tâm lý của người lao động; tích cực phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để hỗ trợ nhiều mặt về quy trình, thủ tục cho người lao động, đặc biệt là các lao động đã trúng tuyển qua các kỳ thi tiếng Hàn và đang làm hồ sơ xuất cảnh đi làm việc ở Hàn Quốc theo chương trình EPS.  

Đa dạng hóa các phương thức tiếp cận việc làm

Do điều kiện dịch bệnh nên trong thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị hạn chế tổ chức các hội nghị về tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề tại cơ sở mà thực hiện đa dạng hóa các phương thức tiếp cận các doanh nghiệp và người lao động.

Trong đó, ưu tiên sử dụng các ứng dụng trên nền tảng internet, chuyển tải thông tin thị trường lao động qua trang thông tin điện tử vieclamquangtri.vn, trang Facebook của Trung tâm, Facebook của các văn phòng đại diện và cá nhân thuộc Trung tâm; qua Zalo và hệ tống tin nhắn qua tổng đài mạng vinaphone; tuyên truyền trực quan trên hệ thống bảng điện tử...

Người lao động tìm hiểu thông tin tại sàn giao dịch việc làm online. Ảnh: Ngọc Hà.

Người lao động tìm hiểu thông tin tại sàn giao dịch việc làm online. Ảnh: Ngọc Hà.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ giới thiệu việc làm Quảng Trị, để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành, Trung tâm đã tăng cường thực hiện kết nối cung - cầu lao động, tư vấn giới thiệu việc làm bằng hình thức trực tuyến. Qua đó, hạn chế tiếp xúc giữa người sử dụng lao động và người lao động khi có các quy định về giãn cách xã hội, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu các chi phí phát sinh đối với người lao động, người sử dụng lao động.

Ngoài ra, Trung tâm còn liên tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề bằng hình thức phỏng vấn trực tuyến khi các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu. Đặc biệt, để phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ của Trung tâm dịch vụ việc làm khu vực (tại thành phố Đà Nẵng), tổ chức các phiên giao dịch việc làm online để kết nối sàn giao dịch việc làm các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên.

“Đến nay dù trong điều kiện khó khăn nhưng Trung tâm đã tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm online kết nối sàn giao dịch việc làm của các Trung tâm Dịch vụ việc làm: thành phố Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - Gia Lai mang lại hiệu quả tích cực", bà Nguyễn Ngọc Hà, Phó phòng thông tin thị trường thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị thông tin.

Song song với việc mở các sàn giao dịch việc làm online, trong những thời điểm dịch Covid-19 được kiểm soát, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị cũng chủ trương tăng cường thông tin tuyên truyền, phân công cán bộ trực tiếp đến từng thôn, bản vùng sâu, vùng xa để gặp gỡ, tư vấn cho người lao động nói chung cũng như lao động thuộc các đối tượng chính sách là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số...

Qua đó, đã tư vấn dự nguồn 120 lao động tham gia xuất khẩu lao động ở các thị trường Nhật Bản và Đài Loan; tuyển sinh, tổ chức 1 lớp đào tạo tiếng Nhật cho 31 lao động để dự nguồn tham gia xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản và hỗ trợ thêm 5 lao động tham gia học tiếng Hàn theo chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020.

  

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm