| Hotline: 0983.970.780

Đã khôi phục hoàn toàn hệ thống điện ở miền Nam

Thứ Năm 23/05/2013 , 13:34 (GMT+7)

Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia Ngô Sơn Hải cho biết đến 22 giờ 40 ngày 22/5, toàn bộ 22 tỉnh ở miền Nam đã được cấp điện trở lại.

Các kỹ sư Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia điều hành khôi phục hệ thống phát điện miền Nam

Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia Ngô Sơn Hải cho biết đến 22 giờ 40 ngày 22/5, toàn bộ 22 tỉnh ở miền Nam đã được cấp điện trở lại.

Hệ thống điện miền Nam đã khôi phục hoàn toàn sau sự cố xảy ra hồi đầu giờ chiều.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 19 cùng ngày 22/5, đã xảy ra sự cố trên đường dây 500kV Di Linh-Tân Định trong lúc đường dây này đang truyền tải công suất cao làm mất liên kết hệ thống điện 500kV Bắc-Nam, gây nhảy tất cả các tổ máy phát điện trong hệ thống điện miền Nam và dẫn tới các tỉnh trong khu vực bị mất điện toàn bộ với tổng công suất khoảng 9400MW.

Nguyên nhân do xe cần cẩu đang cẩu cây dầu trong khu vực đường dây 500kV này di chuyển đến nơi khác trồng đã chạm vào đường dây ở khoảng trụ 1072-1073 gần trạm biến áp 500kV Tân Định.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng Công ty Điện lực và các nhà máy điện tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố để cung cấp điện trở lại cho hệ thống điện miền Nam trong thời gian sớm nhất.

Chiều tối 22/5, đại diện ngành điện lực Bạc Liêu khẳng định việc mất điện nhiều giờ xảy ra vào đầu giờ chiều là do sự cố ngoài ý muốn của ngành điện. Thông tin cắt điện nhiều ngày nhằm tiết kiệm tiền để ủng hộ các nước nghèo đói trên thế giới là tin đồn hoàn toàn thất thiệt, vì vậy người dân nên tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu lừa gạt.

Công ty Điện lực Bạc Liêu cho biết tuy mất điện trong nhiều giờ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, đặc biệt ngành chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu và nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn vì người dân, chủ doanh nghiệp đã dự phòng máy phát điện.

Tin đồn lan truyền khiến nhiều người dân đổ xô đi mua các loại dụng cụ thắp sáng như nến, dầu hỏa, đèn dầu và một số đồ dùng thiết yếu khác như mỳ tôm, sữa, gạo, nước uống…. Lợi dụng tình hình này, một số cơ sở kinh doanh đẩy giá tăng cao. Tuy nhiên, đến gần 19 giờ cùng ngày, phần lớn các địa bàn trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu có điện trở lại nên phần nào giải tỏa được tâm lý người dân.

Sau sự cố cả miền Nam bị mất điện đột ngột do nguyên nhân cẩu cây dầu ở tỉnh Bình Dương vướng vào đường dây điện 500kV, Phòng khoa học kỹ thuật hình sự, Phòng cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành điều tra.

Theo Cơ quan công an nhận định, đây là vụ mất điện nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, gây ra hậu quả rất lớn cho xã hội. Do vậy không loại trừ khả năng khởi tố vụ án để điều tra các hành vi cá nhân có liên quan. Hiện toàn bộ tang vật gây ra vụ mất điện đã bị lập biên bản tạm giữ để xử lý tiếp theo.

Theo biên bản được lập, vào lúc 13 giờ 50 ngày 22/5, đường dây điện 500KV Di Linh-Tân Định ở khoảng trụ 1072-1073 (thuộc đoạn phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) gặp sự cố phóng điện dẫn đến cả tỉnh Bình Dương nói riêng và cả khu vực miền Nam bị mất điện nhiều giờ liền, gây hỗn loạn giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh các tỉnh trong khu vực.

Tìm nguyên nhân sự cố, cơ quan chức năng đã phát hiện ở vị trí cột 1072-1073 có cây dầu dài 17,5m đang được cẩu lên xe vướng vào đường dây gây phóng điện, dẫn đến sự cố mất điện trên diện rộng cả khu vực miền Nam. Vườn cây dầu do Công ty cây xanh thuộc Tổng công ty Becamex quản lý, thuê xe cẩu biển số 61P-3745 để cẩu cây di chuyển đến nơi khác trồng.

Chủ chiếc xe cẩu là ông Trần Văn Nhất, sinh năm 1956 và người điều khiển chiếc xe cẩu là Ngô Tân Thảo, sinh năm 1986, quê ở tỉnh Trà Vinh gây nên sự cố nói trên. Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện trên xe cẩu có 12 cây dầu chiều dài trung bình 17m để ngổn ngang.

Có mặt tại hiện trường, ông Trịnh Đình Chính, Phó Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 1 cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã nhanh chóng giải phóng, trả lại mặt bằng an toàn để Công ty Truyền tải điện 4 đóng điện trạm biến áp 500kV Tân Định trở lại vào lúc 16 giờ 35 cùng ngày.

Tại khu vực đường dây 500kV hiện có một vườn cây dầu có diện tích hàng ngàn mét vuông do đơn vị Becamex Bình Dương quản lý, nằm sát bên dưới đường điện cao áp 500kV Di Linh-Tân Định.

Đường dây quan trọng này đang chịu trách nhiệm truyền tải điện cho cả khu vực miền Nam bị đe dọa bởi những vườn ươm cây dầu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

(Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm