| Hotline: 0983.970.780

Đã phát hiện thi thể chủ tịch huyện Quốc Oai trong tư thế treo cổ

Thứ Tư 03/01/2018 , 17:41 (GMT+7)

  Ngày 3/1, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hương (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) xác nhận: Cơ quan công an đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, người vừa mất tích hôm 25/12/2017.

Thi thể được phát hiện trong một căn  nhà cao tầng nằm ở đường Hoàng Mai

Theo ông Thắng, hiện ông đang cùng với người thân gia đình ông Lâm có mặt tại ngôi nhà tìm ra thi thể ở ngõ 279 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Chiều cùng ngày, sau khi nhận được tin báo của người dân, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tiến hành xác minh thi thể người đàn ông nghi là Chủ tịch huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm. Sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra và nhận dạng, đã xác định được thi thể chính là ông Nguyễn Hồng Lâm.

Cơ quan công an cũng xác nhận, căn nhà 4 tầng ở ngõ 279 đường Hoàng Mai, nơi thi thể được tìm thấy, là nhà của ông Lâm. Nạn nhân đã tử vong nhiều ngày. Sáng 3/1, công an phải phá cửa để vào bên trong. Theo người dân xung quanh, thi thể được phát hiện trong tư thế treo cổ ở tầng 1 ngôi nhà 4 tầng. 

Trước đó, khoảng 21h ngày 25/12, ông Lâm điều khiển ôtô Camry rời trụ sở UBND huyện Quốc Oai, sau đó gửi ôtô tại điểm trông giữ xe ở  đường Trần Duy Hưng. Sau khi gửi xe, ông Lâm đã di chuyển về khu vực hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai và mất tích từ đó. Trước sự việc bất thường, gia đình ông Lâm đã có đơn trình báo gửi cơ quan công an. Ngay sau đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tích cực vào cuộc điều tra, đồng thời thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Theo ông Đỗ Lai Luật, Phó chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, 6h35 ngày 26/12, ông Lâm có gọi điện xin phép Bí thư Huyện ủy vắng mặt ở cuộc họp của Ban Thường vụ. Con trai ông Lâm cũng xác nhận có nhận được cuộc điện thoại của bố nói “bố đang gặp chuyện rắc rối”. Từ đó,  Chủ tịch huyện Quốc Oai mất liên lạc.

Cũng theo ông Luật, ông Nguyễn Hồng Lâm đã hơn 10 năm làm Phó chủ tịch và mới được bầu làm Chủ tịch UBND huyện vào tháng 7/2017. Ông Lâm được đánh giá là người thận trọng, điềm đạm, không có gì đặc biệt về mối quan hệ. Cách ứng xử và công tác lãnh đạo, quản lý không có vấn đề gì.

Liên quan đến việc Chủ tịch Quốc Oai mất tích, sáng 3/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố đã nhanh chóng chỉ đạo ổn định tình hình tại huyện Quốc Oai, từ công tác nhân sự đến ổn định về tư tưởng, vận động người dân địa phương cũng như chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với CATP Hà Nội để tìm kiếm. Hiện CATP vẫn đang rất tích cực lần theo các đầu mối để tìm kiếm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thêm, từ vụ việc Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm “mất tích” chưa rõ nguyên nhân cho thấy, đây là bài học cần phải rút kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ thời gian tới.

                                      

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm