| Hotline: 0983.970.780

Đặc sản Bình Định ngày một vươn xa nhờ chất lượng

Thứ Năm 14/12/2017 , 08:05 (GMT+7)

Sau thành công từ bánh tráng nước dừa, đầu năm 2017, Cty Song Thủy tiếp tục đưa ra thị trường món chả ram tôm đất. Đầu tháng 11/2017, 2 sản phẩm chủ lực của công ty là bánh tráng nước dừa và chả ram tôm đất được công nhận.

Ai đã 1 lần đến đất võ Bình Định thân thương, hẳn đã được thưởng thức bánh tráng nước dừa và chả ram tôm đất.

13-10-47_1
Sản phẩm ATTP của Cty Song Thủy

Với tham vọng đưa những món đặc sản nói trên vươn xa, Cty TNHH SX–TM –DV nông nghiệp Song Thủy ở phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) đã áp dụng quy trình khép kín trong SX, để 2 món đặc sản này được công nhận là sản phẩm nông nghiệp sạch. Nhờ đó, tạo được thương hiệu và uy tín trên thị trường.

Nếu đã từng nếm qua món bánh tráng nước dừa Bình Định hẳn không ai có thể tiết kiệm 1 lời khen bởi vị thơm, béo được hòa trộn từ nước cốt dừa, mè (vừng) và các loại gia vị. Tuy nhiên, sự bất tiện của bánh tráng là nó quá dày, và phải nướng lửa than mới "phát tiết" hết vị thơm ngon. Trong khi dân đô thị lớn thì lấy đâu ra lò than nướng. Do vậy, món ăn này chưa thể nhập... hộ khẩu vào thành phố.

Năm 2012, bánh tráng nước dừa mang tên Song Thủy xuất hiện trên thị trường với những gói bánh nướng chín, chấm dứt bất tiện trước đây. Theo bà Trần Thị Hoài Thanh, GĐ Cty Song Thủy, nguyên liệu SX bánh tráng gồm bột mì loại 1, mè đen, nước cốt dừa và gia vị. Bánh tráng bằng máy nên rất đều, vị bánh ngon. Bánh được cắt nhỏ, hong khô trong phòng thoáng rồi đưa vào máy nướng, đóng gói, hút chân không, rất đảm bảo vệ sinh.

“Khi đưa sản phẩm ra, tôi đặt yêu cầu chất lượng phải bằng hoặc hơn bánh truyền thống với quy trình SX khép kín. Bánh tráng nước dừa Song Thủy tiện lợi là đã được nướng chín, khách hàng sử dụng ngay mà không bận tâm chuyện bỏ lửa nướng bánh”, bà Thanh cho biết.

13-10-47_2
Chế biến chả ram tôm đất tại Cty Song Thủy

Sau thành công từ bánh tráng nước dừa, đầu năm 2017, Cty Song Thủy tiếp tục đưa ra thị trường món chả ram tôm đất. Đầu tháng 11/2017, 2 sản phẩm chủ lực của công ty là bánh tráng nước dừa và chả ram tôm đất được công nhận là một trong những sản phẩm nông nghiệp sạch đặc trưng của Bình Định.

Để 2 món đặc sản này ngày càng vươn xa, Cty Song Thủy đã đăng ký nhãn hiệu, công bố chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường bằng nhiều kênh khác nhau. “Thời gian qua, chúng tôi đưa 2 sản phẩm nói trên chào hàng ở các hội chợ, các siêu thị. Nhờ xuất xứ rõ ràng, kiểm định chất lượng hẳn hoi nên người tiêu dùng đón nhận”, bà Thanh chia sẻ.

Tháng 11/2017, bánh tráng nước dừa Song Thủy vinh dự có mặt tại gian hàng đặc sản của Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng. “Chúng tôi ký kết hợp đồng bao tiêu với các đơn vị thu mua, hệ thống siêu thị, nhà hang. Tuy giá cả thị trường có biến động, nhưng giá bán của chúng tôi vẫn giữ nguyên”, bà Thanh cho biết thêm.

“2017 là năm cao điểm hành động về ATTP nông sản, do đó chúng tôi tăng cường lấy mẫu giám sát. Cty Song Thủy là 1 trong số 235 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Bình Định được Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm và Thủy sản cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP”, ông Hồ Phước Hoàn, Chi cục trưởng cho hay.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm