| Hotline: 0983.970.780

Đại sứ Mỹ thăm và dâng hương ở khu di tích Bạch Đằng Giang

Thứ Hai 28/09/2020 , 20:02 (GMT+7)

Chiều 28/9, Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đã đến thăm và dâng hương tại khu di tích Bạch Đằng Giang ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Chiều 28/9, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink cùng nhau thăm và dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang.

Chiều 28/9, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink cùng nhau thăm và dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng giới thiệu với Đại sứ Daniel Kritenbrink về bãi cọc nằm phía ngoài của khu di tích.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng giới thiệu với Đại sứ Daniel Kritenbrink về bãi cọc nằm phía ngoài của khu di tích.

Đại sứ Daniel Kritenbrink rất hào hứng với các câu chuyện xung quanh những trận đánh ở khu vực Bạch Đằng Giang của các tướng Việt Nam trước đây.

Đại sứ Daniel Kritenbrink rất hào hứng với các câu chuyện xung quanh những trận đánh ở khu vực Bạch Đằng Giang của các tướng Việt Nam trước đây.

Đại sứ chia sẻ rằng, khi được nghe về các trận đánh trên sông Bạch Đằng, ông hiểu thêm về nghệ thuật quân sự cũng như lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ đất nước của người Việt Nam.

Đại sứ chia sẻ rằng, khi được nghe về các trận đánh trên sông Bạch Đằng, ông hiểu thêm về nghệ thuật quân sự cũng như lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ đất nước của người Việt Nam.

Khi đến thăm nhà trưng bày của khu di tích với hàng loạt mẫu vật, Đại sứ Daniel Kritenbrink không giấu được vẻ hào hứng.

Khi đến thăm nhà trưng bày của khu di tích với hàng loạt mẫu vật, Đại sứ Daniel Kritenbrink không giấu được vẻ hào hứng.

Ông ngắm nhìn rất kỹ các cọc nhọn được trưng bày ở đây và hỏi về thông tin của các trận đánh, cũng như cách sử dụng cọc, phối hợp giữa các đạo quân khi đánh giặc trên sông nước.

Ông ngắm nhìn rất kỹ các cọc nhọn được trưng bày ở đây và hỏi về thông tin của các trận đánh, cũng như cách sử dụng cọc, phối hợp giữa các đạo quân khi đánh giặc trên sông nước.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng lý giải về cách sử dụng cọc nhọn trên sông Bạch Đằng cho Đại sứ Daniel Kritenbrink.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng lý giải về cách sử dụng cọc nhọn trên sông Bạch Đằng cho Đại sứ Daniel Kritenbrink.

Đại sứ Daniel Kritenbrink ghi lưu bút trong sổ lưu niệm của khu di tích.

Đại sứ Daniel Kritenbrink ghi lưu bút trong sổ lưu niệm của khu di tích.

Đại sứ Daniel Kritenbrink và Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu di tích.

Đại sứ Daniel Kritenbrink và Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu di tích.

Cũng trong chiều 28/9, Đại sứ Daniel Kritenbrink đã đến dâng hương tượng Nữ tướng Lê Chân và thăm di tích Đền Nghè của thành phố Hải Phòng.

Cũng trong chiều 28/9, Đại sứ Daniel Kritenbrink đã đến dâng hương tượng Nữ tướng Lê Chân và thăm di tích Đền Nghè của thành phố Hải Phòng.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm