| Hotline: 0983.970.780

Đại tá công an đòi quyền lợi cho người đã mất

Thứ Ba 10/03/2015 , 09:38 (GMT+7)

Đại tá Võ Trung Tính, nguyên Chánh thanh tra Công an tỉnh Cà Mau, vừa có đơn đòi “bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”, cho bà Võ Hồng Dung đã qua đời năm 2012.

Giải thích việc làm đơn này, đại tá Tính nói, ông là người thân trong gia đình và được con của bà Võ Hồng Dung ủy quyền, nhờ giúp đỡ.

Về chữ ký trong đơn, thượng tá Nguyễn Tuấn Kiệt là Phó chánh thanh tra Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, đúng của đại tá Võ Trung Tính.

Bà Võ Hồng Dung ở huyện Giá Rai (Bạc Liêu), năm 1982 đang làm Phó chủ nhiệm Cty Thương nghiệp huyện thì bị bắt tạm giam.

Nguyên do, Cty kinh doanh có dấu hiệu thua lỗ nên bị thanh tra. Giữa chừng, Chủ nhiệm Cty bỏ trốn nên Đoàn thanh tra đề nghị và vụ án được Công an huyện khởi tố, bà Dung bị bắt tạm giam, khai trừ Đảng.

Vụ án không được kết luận. Một năm sau, bà Dung được thả. Từ đó, bà khiếu nại đòi giải quyết oan sai. Năm 2010, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu có quyết định thay đổi hình thức kỷ luật về Đảng từ khai trừ, hạ xuống khiển trách với bà.

Về chính quyền, năm 2008, Công an tỉnh Bạc Liêu có báo cáo “chưa đủ tài liệu cơ sở chứng cứ để chứng minh” bà Dung có oan sai hay không.

Bởi hồ sơ vụ án còn lưu trữ: “Không có biên bản xét hỏi bị can, không có bản kết luận điều tra vụ án, không có biên bản họp khối nội chính huyện Giá Rai về việc xét tạm tha cho bà Võ Hồng Dung”. Hồ sơ chỉ có “báo cáo kết quả thanh tra nhưng lại là bản dự thảo” và 2 tờ tường thuật của bà Võ Hồng Dung chỉ thừa nhận có thiếu sót trong quản lý tài chính chứ không phạm tội.

Như thế, trong hồ sơ vụ việc, không có chứng cứ để buộc tội nhưng cũng chưa có chứng cứ xác định oan sai với bà Dung.

Hồi đó, Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng là Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã ký báo cáo “xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát”.

Vụ việc im lìm cho đến năm 2012, bà Dung qua đời. Con bà Dung ở thị trấn Hộ Phòng (Giá Rai, Bạc Liêu) tiếp tục làm đơn đòi giải quyết oan sai cho mẹ, không được nên ủy quyền cho đại tá Tính.

Đại tá Tính cho biết, nghỉ hưu sinh sống ở TP Cà Mau, lên Bạc Liêu xa xôi nhưng thấy oan sai không chịu nổi.

Ông phân tích: “Dựa trên bản dự thảo báo cáo kết quả thanh tra để bắt tạm giam bà Dung là hoàn toàn không có căn cứ. Đây là sự áp đặt từ cơ quan Công an huyện Giá Rai, gây ra oan sai thì phải có trách nhiệm giải oan cho bà Dung”.

Đại tá Tính cũng yêu cầu sau khi giải oan cho bà Dung, các cơ quan có trách nhiệm bồi thường oan sai thời gian bà bị bắt tạm giam, trả lương theo chế độ chính sách những năm bà còn sống. Nay bà đã qua đời thì quyền lợi kinh tế trả cho những người thừa kế.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm