| Hotline: 0983.970.780

Đảm bảo con cái chúng ta tận hưởng sự giàu có từ đại dương

Thứ Tư 19/12/2018 , 08:56 (GMT+7)

Vào ngày 31/12 này, các quy định của Chương trình Giám sát Thủy sản Nhập khẩu (SIMP) của Hoa Kỳ sẽ mở rộng áp dụng cho tôm và bào ngư.

15-43-44_dniel_j_kritenbrink_5x7
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink

Về mặt địa lý, Hoa Kỳ và Việt Nam cách nhau hơn 12.800 km bởi Thái Bình Dương rộng lớn. Thế nhưng, kể từ khi đặt chân đến đây 14 tháng trước, tôi đã tin rằng Việt Nam và Hoa Kỳ trên thực tế, được kết nối bởi đại dương vĩ đại này. Chúng ta có thể không có cùng múi giờ, song chúng ta là đối tác có chung lợi ích trong việc được thấy đại dương vẫn tự do và rộng mở, và trong việc bảo tồn sự đa dạng phong phú của đời sống hải dương.

Không phải ngẫu nhiên mà khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi sinh sống của hơn một nửa nhân loại, cũng là nơi diễn ra hai phần ba hoạt động thương mại toàn cầu. Trong khi phần lớn giao dịch này được vận chuyển bằng đường biển, một phần đáng kể thực sự đến từ biển. Với truyền thống đi biển tự hào của mình và đường bờ biển dài hơn 3.200 km, trong năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la sản phẩm thủy sản sang Hoa Kỳ - và con số này còn tiếp tục tăng.

Một yếu tố then chốt trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chúng tôi là đảm bảo thương mại công bằng và có đi có lại, từ đó hỗ trợ cho hai nền kinh tế của chúng ta phát triển. Một yếu tố của thương mại công bằng là Chương trình Giám sát Thủy sản Nhập khẩu (SIMP) của Hoa Kỳ, được thiết kế để chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không kiểm soát (IUU) và gian lận hải sản. Đánh bắt cách này tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lừa gạt người tiêu dùng, hủy hoại môi trường và làm suy yếu các doanh nghiệp đánh bắt hợp pháp.

Các yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với 11 loài của SIMP, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, không chỉ áp dụng cho Việt Nam, mà còn cho tất cả các ngư nghiệp nước ngoài. SIMP đảm bảo rằng hải sản đánh bắt và chế biến ở nước ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn tương đương với các tiêu chuẩn của Ngư nghiệp Hoa Kỳ. Điều này tránh cho Hoa Kỳ trở thành nơi bán hải sản và các sản phẩm từ hải sản lừa đảo trên thị trường và đảm bảo an toàn cho nguồn cung cấp thực phẩm của chúng tôi. Vào ngày 31/12 này, các quy định của SIMP sẽ mở rộng áp dụng cho tôm và bào ngư. Sự mở rộng này sẽ đánh dấu việc thực hiện đầy đủ SIMP - tại thời điểm này, chúng tôi không có kế hoạch mở rộng thêm.

Ngoài việc đảm bảo thương mại công bằng và có đi có lại, Hoa Kỳ nhận thấy việc thiết lập các biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và vẻ đẹp biển cả là vô cùng quan trọng. Chúng tôi đã buộc ngư dân Hoa Kỳ gánh vác trách nhiệm chung vì Hoa Kỳ nhận ra rằng, với tư cách là một người hàng xóm trên Thái Bình Dương, chúng tôi cũng có trách nhiệm giúp bảo vệ nguồn lợi tự nhiên trên biển. Chúng tôi giúp ngăn chặn thiệt hại môi trường do đánh bắt quá mức, bất hợp pháp, không báo cáo và không kiểm soát bằng cách yêu cầu các đối tác quốc tế của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn tương đương thông qua SIMP.

Trước khi SIMP có hiệu lực ngày 1/1/2018, Chính phủ Hoa Kỳ đã làm việc chặt chẽ với các đối tác chính phủ Việt Nam của chúng tôi và với các nhà xuất khẩu Việt Nam để hỗ trợ họ đáp ứng các yêu cầu mới. Và hôm nay, gần một năm trôi qua, mặc dù với các yêu cầu chặt chẽ hơn về tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc, xuất khẩu hải sản từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng lên. Trên thực tế, đến cuối tháng 9, giá trị xuất khẩu hải sản từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng hơn 55 triệu đô la - tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi cũng đã làm việc với các đối tác Việt Nam để chuẩn bị cho việc mở rộng áp dụng cho tôm và bào ngư.

Mục tiêu của Hoa Kỳ là tiếp tục vai trò của một đối tác quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Quan hệ đối tác của chúng ta cũng đồng nghĩa đảm bảo cả Việt Nam và Hoa Kỳ duy trì cam kết tăng trưởng bền vững, có trách nhiệm. Việc mở rộng SIMP áp dụng cho tôm và bào ngư sẽ giúp bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn hợp pháp của Hoa Kỳ và Việt Nam, và đảm bảo rằng con cái chúng ta, ở cả hai bờ của Thái Bình Dương, lớn lên tận hưởng sự giàu có từ đại dương chung của chúng ta.

 

 

(Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm