| Hotline: 0983.970.780

Đạm Phú Mỹ và Lữ đoàn 162 gắn kết nghĩa tình, lan tỏa niềm tin

Thứ Tư 19/07/2023 , 21:19 (GMT+7)

Tại Khánh Hòa, Nhà máy Đạm Phú Mỹ (thuộc Tổng Công ty Phân bón hóa chất dầu khí - PVFCCo) và Lữ đoàn 162-Vùng 4 Hải quân vừa kỷ niệm 10 năm kết nghĩa.

Nhân kỷ niệm 10 năm kết nghĩa, Nhà máy Đạm Phú Mỹ trao tặng Lữ đoàn 162 ba tấn phân bón Phú Mỹ.

Nhân kỷ niệm 10 năm kết nghĩa, Nhà máy Đạm Phú Mỹ trao tặng Lữ đoàn 162 ba tấn phân bón Phú Mỹ.

Tham dự chương trình, về phía Vùng 4 Hải Quân có Đại tá Nguyễn Đức Khởi, Phó Tư lệnh Vùng 4, Thủ trưởng cơ quan Bộ tư lệnh Vùng; Thượng tá Mai Văn Doanh, Bí thư đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 162; Thượng tá Phạm Văn Sơn, Lữ đoàn trưởng 162 và các lãnh đạo, chỉ huy, nguyên lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ đơn vị.

Về phía Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí có ông Trịnh Văn Khiêm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh PVFCCo; ông Lê Trọng Đĩnh Chi, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Giám đốc nhà máy Đạm Phú Mỹ và các cán bộ công nhân viên PVFCCo.

Lễ kỷ niệm 10 năm kết nghĩa đoàn kết quân, dân của hai đơn vị là dịp để thế hệ hôm nay tri ân các đồng chí lãnh đạo và các thế hệ cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn, cán bộ nhân viên nhà máy qua các thời kỳ đã đóng góp công sức, xây dựng mối quan hệ, đồng thời tiếp tục vun đắp tình cảm gắn kết hơn nữa trong thời gian tới.

Tại buổi giao lưu kỷ niệm, hai bên đã cùng nhau ôn lại chặng đường 10 năm “gắn kết nghĩa tình, lan tỏa niềm tin”, chia sẻ những thông tin mới nhất về tình hình biển, đảo, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, biển đảo, Lữ đoàn 162 và Nhà máy Đạm Phú Mỹ được cán bộ, chiến sỹ, nhân viên hai đơn vị dàn dựng công phu, thể hiện xuất sắc.

Hành trình 10 năm đã qua giúp Lữ đoàn 162 và Nhà máy Đạm Phú Mỹ ngày thêm gắn kết với nhiều hoạt động thăm hỏi, giao lưu ý nghĩa. PVFCCo và Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã thực hiện nhiều công trình, hỗ trợ trang thiết bị góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các chiến sỹ, cán bộ Lữ đoàn 162.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Lữ đoàn 162 đã cùng nhau cắt băng khánh thành công trình ao cá, vườn rau.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Lữ đoàn 162 đã cùng nhau cắt băng khánh thành công trình ao cá, vườn rau.

Nhân kỷ niệm 10 năm kết nghĩa, Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Lữ đoàn 162 đã cùng nhau cắt băng khánh thành công trình ao cá, vườn rau tại khu tăng gia tập trung của đơn vị. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 3 trên diện tích 2.000m2.

Trong đó ao cá có diện tích 600m2, đáy lót bạt ngăn mất nước, bờ kè bê tông có hộ lan inox, vườn rau được lắp khung sắt, mái che màng và hệ thống tưới tiêu. Đến hôm nay, khu tăng gia tập trung của Lữ đoàn 162 hội tụ đủ mô hình VAC, đảm bảo tốt nguồn cung thực phẩm tại chỗ cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị, nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Dịp này, PVFCCo cũng đã trao tặng đơn vị 3 tấn phân bón Phú Mỹ.

Cũng trong chương trình lần này, PVFCCo đã cùng cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 162 kéo băng khánh thành công trình lưu niệm Tháp tạo hạt tại khuôn viên khu tâm linh Đài tưởng niệm Liệt sỹ tù chính trị Cam Ranh. Công trình Tháp tạo hạt cao 3m được tạc bằng đá nguyên khối, tượng trưng cho sự đoàn kết, gắn bó quân, dân giữa 2 cơ quan, đơn vị.

Hai đơn vị cùng dâng hương và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma.

Hai đơn vị cùng dâng hương và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma.

Trước đó, cán bộ, nhân viên Nhà máy đã cùng cán bộ, chiến sỹ đơn vị thành kính dâng hương, đặt vòng hoa Đài tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma. Tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế như thi chèo xuồng trên biển, ném dây mồi, làm bánh mỳ và các môn thể thao đặc chủng Hải quân....

Qua đó, giúp cán bộ công nhân viên Nhà máy hiểu sâu sắc hơn về truyền thống, về quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những khó khăn, vất vả về đời sống, sinh hoạt của bộ đội Hải quân nói chung và đơn vị tàu chiến đấu mặt nước nói riêng.

Trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục cùng nhau xây dựng mối quan hệ bền chặt với các hoạt động thực chất và hiệu quả hơn theo phương châm: gắn kết nghĩa tình, lan tỏa niềm tin. Hai bên cùng nhau lan tỏa các giá trị văn hóa của đơn vị tàu chiến đấu mặt nước và đơn vị sản xuất kinh doanh, cùng động viên giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm