| Hotline: 0983.970.780

Đàm Vĩnh Hưng bị nhắc nhở

Thứ Sáu 08/11/2013 , 09:51 (GMT+7)

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa ra văn bản nhắc nhở nghiêm khắc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì hàng loạt hành động thiếu chuẩn mực của ca sĩ này.

Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) vừa ra văn bản nhắc nhở nghiêm khắc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật là Huỳnh Minh Hưng) vì hàng loạt hành động thiếu chuẩn mực của ca sĩ này.

Văn bản của Cục khẳng định: “Cục NTBD yêu cầu ông Huỳnh Minh Hưng nghiêm khắc rút kinh nghiệm trước những hành động, phát ngôn không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mĩ tục của dân tộc trong thời gian vừa qua. Chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động nghệ thuật và giữ đúng chuẩn mực đạo đức, hình ảnh của người nghệ sĩ trước công chúng”….

Như vậy, Cục NTBD chưa có xử phạt đối với Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, văn bản nhắc nhở này cũng nêu rõ, “Cục NTBD sẽ có những biện pháp xử lý nghiêm khắc tiếp theo nếu ông Huỳnh Minh Hưng tiếp tục có những hành động, phát ngôn không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mĩ thuật của dân tộc và gây ảnh hưởng xấu khi xuất hiện trước công chúng, khán giả”.

Nguồn cơn của vụ việc là trong bữa tiệc hoá trang hôm 31/10, nam ca sĩ diện áo blouse trắng, mang biển tên "Bác sĩ Cát Tường", đeo ống nghe khám bệnh cho ca sĩ Lệ Quyên (xem ảnh). Hành động này gợi liên tưởng tới vụ án bác sĩ thẩm mĩ phi tang xác nạn nhân đang gây xôn xao dư luận. Cộng đồng sau đó đã lên tiếng phản ứng vì hành động của ca sĩ này là cười trên nỗi đau của người nhà nạn nhân.

Tuy nhiên, theo văn bản của Cục NTBD thì Cục nhắc nhở ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bởi chuỗi hành động phản cảm, phát ngôn không phù hợp với quy định của pháp luật, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa Việt Nam.

Văn bản của Cục kể đến một số hành vi cụ thể như: Hôn môi nhà sư trên sân khấu biểu diễn (đã bị Thanh tra Bộ VHTTDL ban hành quyết định xử vi phạm hành chính); đứng tạo dáng chụp ảnh trước hàng nghìn người dân đang xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp; phát ngôn thiếu tôn trọng, thiếu chuẩn mực đối với thế hệ nghệ sĩ đi trước; gần đây nhất là hành động mặc áo blouse trắng có mang biển tên của vị bác sĩ đang bị xã hội lên án.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm