| Hotline: 0983.970.780

Đánh bắt xuyên tết, ngư dân Khánh Hòa trúng đậm đầu năm

Thứ Năm 22/02/2018 , 06:35 (GMT+7)

Các tàu cá tỉnh Khánh Hòa đánh bắt xuyên tết đều trúng đậm lộc biển. Các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương mỗi tàu được từ 30 - 40 con (trung bình 30 - 35 kg/con), còn các tàu lưới cản, lưới rê đánh bắt từ 10 - 20 tấn cá các loại...

12-20-39_1
Nhiều tàu Khánh Hòa cập cảng đầy ắp cá ngừ sọc dưa

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa với NNVN vào sáng 21/2 và cho biết, qua liên hệ với các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương thì mỗi tàu được từ 30 - 40 con (trung bình 30 - 35 kg/con), còn các tàu lưới cản, lưới rê đánh bắt từ 10 - 20 tấn cá các loại. Với giá cá ngừ đại dương hiện dao động từ 110 - 120 ngàn đ/kg và cá sọc dưa khoảng 60 ngàn đ/kg, sau khi trừ chi phí các tàu đều có lãi từ hàng chục cho đến hàng trăm triệu đồng.

“Tàu ông Võ Ngọc Tùng ở Phước Đồng (TP Nha Trang) hành nghề lưới rê, chuyến biển xuyên tết lãi 600 triệu đồng”, ông Chánh nói.

Cũng theo ông Chánh, toàn tỉnh có 127 tàu đánh bắt xuyên tết. Hiện các tàu bắt đầu cập cảng mang đầy ắp cá.

Ghi nhận PV tại cảng cá Hòn Rớ, từ ngày 20 - 21/2 (tức mùng 5 và 6 tết), nhiều tàu đánh bắt tại ngư trường Trường Sa, Nhà dàn DK1 trở về cập cảng với niềm phấn chấn.

Theo ngư dân, mặc dù cuối năm vẫn còn bão vào biển Đông gây khó khăn, song hầu hết các tàu đều nắm được đường di chuyển và tránh trú an toàn. Các tàu lưới rê, lưới cản đánh bắt được khá nhiều cá sọc dưa, chù, thu.

12-20-39_2
Ông Chánh cho biết, qua liên lạc các tàu đánh bắt xuyên tết đều trúng lộc biển

Tàu KH 91289 TS, ở phường Vĩnh Phước, cập cảng vào sáng mùng 6 Tết chở gần 20 tấn cá sọc dưa. Ngư dân Nguyễn Văn Luận, thuyền viên trên tàu này cho hay, chi phí chuyển biển này gần 200 triệu, nhưng doanh thu của tàu bán cá trên 500 triệu.

Theo BQL Cảng cá Hòn Rớ, từ mùng 2 tết đến nay các tàu đánh bắt xuyên Tết đã bắt đầu cập cảng.

“Để tạo điều kiện cho các tàu bán cá thuận lợi, đơn vị đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để điều động neo đậu hợp lý”, BQL cảng cá Hòn Rớ cho hay.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm