| Hotline: 0983.970.780

Đánh bom tự sát ở Pakistan, 5 kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng

Thứ Tư 27/03/2024 , 10:03 (GMT+7)

Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công đoàn xe chở các kỹ sư thủy điện Trung Quốc ở tây bắc Pakistan hôm 26/3, khiến toàn bộ 6 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom tự sát nhắm vào các kỹ sư Trung Quốc ở Pakistan hôm 26/3. Ảnh: AFP. 

Hiện trường vụ đánh bom tự sát nhắm vào các kỹ sư Trung Quốc ở Pakistan hôm 26/3. Ảnh: AFP. 

"Các kỹ sư đang trên đường từ Islamabad đến khu trại của họ tại công trường xây dựng đập thủy điện ở Dasu thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. 5 công dân Trung Quốc và tài xế người Pakistan đã thiệt mạng trong vụ tấn công", cảnh sát trưởng khu vực Mohammad Ali Gandapur cho biết.

Cảnh sát Pakistan cho biết đây là vụ tấn công lớn thứ 3 vào vào các địa điểm có liên quan tới Trung Quốc tại quốc gia Nam Á này trong một tuần.

Hai cuộc tấn công trước nhắm vào một căn cứ không quân Pakistan và một cảng chiến lược được Trung Quốc sử dụng ở tỉnh Balochistan phía tây nam, nơi Bắc Kinh đang đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng.

Chiều 26/3, Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan để gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chính phủ Trung Quốc. Ông lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố và khẳng định "những nỗ lực hèn hạ nhằm làm tổn hại tình hữu nghị Pakistan - Trung Quốc sẽ không bao giờ thành công". Cùng ngày, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ và một số nhân vật chính trị khác đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và gửi lời chia buồn tới những gia đình các nạn nhân.

Dasu là nơi có một con đập lớn và khu vực này đã từng bị tấn công trong quá khứ. Một vụ đánh bom trên xe buýt hồi năm 2021 đã khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 công dân Trung Quốc.

Các kỹ sư Trung Quốc đến làm việc tại một số dự án ở Pakistan trong bối cảnh Bắc Kinh đầu tư hơn 65 tỷ USD vào các công trình cơ sở hạ tầng theo Hành lang Kinh tế Trung Quốc Pakistan (CPEC) thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường.

Hiện chưa bên nào lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên, cũng như vụ đánh bom xe buýt hồi năm 2021. Pakistan đang phải đối mặt với 2 cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo và các nhóm dân quân đang tìm cách ly khai.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27/3 đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố Dasu ở Pakistan và yêu cầu Pakistan hoàn tất điều tra vụ việc sớm nhất có thể.

"Trong khi đó, chúng tôi yêu cầu Pakistan thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho các công dân, dự án và tổ chức của Trung Quốc ở Pakistan", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong thông cáo ngày 27/3.

Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan cảnh báo công dân và doanh nghiệp Trung Quốc tại Pakistan, theo dõi sát sao tình hình an ninh ở khu vực, tăng cường các biện pháp an ninh và có biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm