| Hotline: 0983.970.780

Đánh giá lại tổng thể công năng hồ Kẻ Gỗ

Chủ Nhật 15/11/2020 , 12:55 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT và tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất đánh giá lại tổng thể công năng của hồ chứa nước Kẻ Gỗ nhằm thích ứng tình hình biến đổi khí hậu cực đoan hiện nay.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban thường trực dẫn đầu kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ chứa do hoàn lưu bão số 13 tại Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Nga.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban thường trực dẫn đầu kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ chứa do hoàn lưu bão số 13 tại Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Nga.

Sáng 15/11, đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban thường trực dẫn đầu đã có mặt tại huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo công tác ứng phó hoàn lưu bão số 13.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sáng nay vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3 - 6m. Trên đất liền, từ hôm nay có gió cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6;  ven biển gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, riêng khu vực ven biển phía Nam của tỉnh khả năng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Đối với mưa, từ đêm nay đến hết ngày 16/11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 100 - 200mm.

Sau khi kiểm tra, Bộ trưởng thống nhất với tỉnh Hà Tĩnh cần đánh giá lại tổng thể công năng của hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Ảnh: Thanh Nga.

Sau khi kiểm tra, Bộ trưởng thống nhất với tỉnh Hà Tĩnh cần đánh giá lại tổng thể công năng của hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Ảnh: Thanh Nga.

“Hiện các địa phương như thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà… đã có mưa vừa, mưa to. Vùng mưa sẽ tiếp tục dịch chuyển ra các huyện phía Bắc, phía Tây do hoàn lưu bão”, lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin.

Kiểm tra công tác vận hành hồ chứa nước Kẻ Gỗ, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin đến Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, đợt mưa lũ hồi giữa tháng 11 vừa qua lần đầu tiên Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa cực đoan lớn đến hơn 1.000mm trong thời gian rất ngắn. Việc tính đến xả qua tràn sự cố, theo thiết kế xác suất 1.000 năm mới xảy ra 1 lần thì lũ vừa qua đã gần rơi vào ngưỡng 1.000 năm 1 lần đó.

“Trước đây Hà Tĩnh xây dựng dự án mới chỉ tính đến hạ du hồ Kẻ Gỗ nhưng bây giờ sẽ đánh giá tổng thể từ đập trở lên. Đó là quan trắc nguồn nước về hồ; tính toán nâng dung tích phòng lũ theo hướng, giảm chức năng tưới, kéo nước Ngàn Trươi về để tưới bù đắp một số diện tích tưới của hồ Kẻ Gỗ; giảm bớt công năng của hồ như giảm phần công nghiệp và nước sạch…”, ông Sơn nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, lâu nay vận hành hồ Kẻ Gỗ theo thứ tự đảm bảo an toàn công trình là số 1, tích nước phục vụ sản xuất đứng thứ 2 sau đó mới đến tiêu thoát lũ hạ du nhưng bây giờ sẽ đặt vấn đề an toàn hạ du lên số 1.

Đoàn kiểm tra tràn sự cố hồ chứa Kẻ Gỗ. Ảnh: Thanh Nga.

Đoàn kiểm tra tràn sự cố hồ chứa Kẻ Gỗ. Ảnh: Thanh Nga.

Đối với sản xuất thời gian tới, Hà Tĩnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ 100% giống lúa cho bà con sản xuất vụ Đông Xuân, tương ứng khoảng 2.000 tấn giống để gieo cấy 30.000 ha ở các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường hoan nghênh Hà Tĩnh đã gồng mình thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương trong việc phòng chống lũ lụt thời gian qua và cơn bão số 13 mới đây.

Nhiệm vụ cấp bách sắp tới Hà Tĩnh cần thực hiện là rà soát toàn bộ kết cấu dân cư vùng thấp trũng, đặc biệt ở 3 địa phương vừa qua ngập lụt sâu là Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh. Trước kia không có yếu tố biến đổi khí hậu cực đoan như hiện nay, còn bây giờ kết cấu dân cư, quy mô kinh tế lớn hơn, dày dặc hơn nên cần phải tổng đánh giá lại, có khoa học để đưa ra được nhóm giải pháp căn cơ.

Đối với hồ Kẻ Gỗ, Bộ trưởng nhất trí phải tính toán lại. Bộ NN-PTNT sẽ cử đoàn cán bộ khoa học, thủy lợi vào cùng tỉnh đánh giá lại toàn bộ công năng, sức chứa, yếu tố thượng nguồn để đưa ra một quy trình vận hành phù hợp trong tình hình mới.

Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, việc đánh giá lại hồ Kẻ Gỗ sẽ đặt vấn đề an toàn hạ du lên số 1. Ảnh: Thanh Nga.

Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, việc đánh giá lại hồ Kẻ Gỗ sẽ đặt vấn đề an toàn hạ du lên số 1. Ảnh: Thanh Nga.

“Cái hồ 345 triệu m3 là hồ nhỏ, phạm vi rừng xung quang mới là hồ lớn. Do đó, phải nghiên cứu bài bản đến từng khu rừng thượng nguồn để có giải pháp chăm sóc, bảo vệ phù hợp”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng yêu cầu, Hà Tĩnh cần tập trung tái thiết sản xuất sau lũ, trước mắt đẩy mạnh phát triển rau màu để đảm bảo sinh kế, chăn nuôi gia cầm vì đối tượng này ngắn ngày; đồng thời, phải thực hiện thắng lợi vụ Đông Xuân 2021.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Bảo vệ hơn 1 triệu ha và tiếp tục mở rộng vùng hưởng lợi

Các công trình thủy lợi lớn tại ĐBSCL đã bảo vệ an toàn sản xuất vùng hưởng lợi hơn 1 triệu ha, giảm tối đa thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

17 hồ thiếu nước, Bình Định ngừng sản xuất 1.085ha vụ hè thu

Dự báo năm 2024 Bình Định sẽ thiếu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, ngay từ bây giờ, ngành chức năng tỉnh cùng các địa phương đã lên phương án chống hạn.

Bình luận mới nhất