| Hotline: 0983.970.780

Đất Cảng “xóa sổ” lao động chân tay

Thứ Sáu 07/06/2013 , 09:09 (GMT+7)

Cùng với cú hích mạnh mẽ của phong trào gieo cấy bằng phương pháp mạ khay, máy cấy, TP Hải Phòng đang đưa cơ giới hóa dần thay thế hoàn toàn lao động chân tay.

Cùng với cú hích mạnh mẽ của phong trào gieo cấy bằng phương pháp mạ khay, máy cấy, TP Hải Phòng đang đưa cơ giới hóa (CGH) dần thay thế hoàn toàn lao động chân tay.

Cú hích mạ khay, máy cấy

Đồng đất xã An Tiến (huyện An Lão) lâu nay thuộc diện cằn cỗi nhất huyện. Thế nhưng vụ ĐX 2013, mô hình CĐML rộng hơn 30 ha đã đưa năng suất lúa đạt hơn 6 tấn/ha. Không chỉ vui vì được mùa, nông dân An Tiến còn mãn nguyện vì chưa bao giờ làm ruộng nhàn như năm nay.

Gia đình ông Vũ Xuân Trường, thôn An Luận (xã An Tiến) vốn đông con, nhưng gần hai mẫu ruộng cũng chỉ có 2 ông bà già quần quật. Đến vụ cấy, ông Trường lo ngay ngáy bởi công thuê cấy tới 180.000 - 200.000 đ/ngày tìm chẳng ra người. Ruộng không thể bỏ hoang, mà thuê cấy toàn bộ thì làm ruộng coi như lỗ... May mắn là bài toán hóc búa ấy đã được giải thoát trong vụ ĐX vừa qua.


Mô hình mạ khay, máy cấy tại xã Vinh Quang gặt hái bội thu

Cụ thể, TP đã hỗ trợ 100% tiền giống, 50% tiền dịch vụ làm đất và 30% giá vật tư khác cho nông dân. HTXNN An Tiến “bao” toàn bộ các khâu SX như: Thuê máy làm đất; ngâm ủ giống, gieo mạ; thuê máy cấy; thuê máy gặt... Nông dân tham gia mô hình CĐML như gia đình ông Trường chỉ phải trả khoảng 100.000 đ/sào cho công gieo mạ và cấy, 50% công cày và 70% tiền phân bón.

Ngoài ra, họ chẳng phải đụng tay đụng chân trong suốt vụ. Tới lúc thu hoạch, chỉ việc mang bao tải theo máy gặt chở lúa về nhà. Lao động chân tay gần như được “xóa sổ”.

DN chung tay, góp công lớn

Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ của thành phố, Cty CP Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng đã đồng hành giúp nông dân áp dụng quy trình mạ khay, máy cấy. Vụ ĐX 2013, do được triển khai rầm rộ ở các mô hình CĐML của Hải Phòng nên tiếng tăm của máy cấy lan mạnh. 

Cty CP NNKTC Hải Phòng đã cử người xuống xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng) hỗ trợ miễn phí 3.500 chiếc khay gieo mạ. Do chưa chủ động giá thể để gieo mạ khay nên Cty phải tức tốc vào tận Thanh Hóa mua giá thể, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật xuống Vinh Quang “nằm vùng” để trực tiếp gieo mạ khay giúp dân...


Nghiên cứu SX giá thể và khay gieo mạ tại Cty CP NNKTC Hải Phòng

Vượt qua gian nan trong vụ đầu đưa quy trình mạ khay, máy cấy vào SX, xã Vinh Quang hiện đã mua 3 chiếc máy cấy (TP Hải Phòng hỗ trợ 50% giá máy), sẵn sàng phục vụ mở rộng diện tích mạ khay, máy cấy cho vụ mùa 2013. Lãnh đạo xã Vinh Quang tính toán, quy trình gieo mạ khay kết hợp cấy máy, nông dân có thể tiết kiệm được ít nhất 30 - 40% chi phí so với thuê lao động cấy tay. Theo kế hoạch, xã sẽ mua khay gieo mạ, đáp ứng 100% dịch vụ cơ giới cho nông dân, từ làm đất, gieo mạ, cấy, gặt...

Cty CP NNKTC Hải Phòng cho biết, đã mua 2 máy gieo mạ khay chuyên dụng, trước mắt sẽ phục vụ gieo mạ cho các HTX áp dụng phương pháp mạ khay, máy cấy tại Hải Phòng. Cty cũng đã nghiên cứu SX thành công giá thể gieo mạ khay, sẵn sàng phục vụ với giá cả ưu đãi cho các HTX và các đơn vị có nhu cầu.

Đối với khay gieo mạ, được biết Cty CP NNKTC Hải Phòng phối hợp với Cty TNHH An Đạt Thành (TP Hải Phòng) cũng đã SX thành công khay gieo mạ với chất lượng rất tốt, giá cả ưu đãi, dự kiến mở rộng phân phối rộng rãi từ vụ mùa 2013.

Nhằm hỗ trợ mở rộng quy trình máy cấy, mạ khay, Cty TNHH An Đạt Thành cho biết Cty sẽ hỗ trợ nông dân, HTX mượn (miễn phí) khay gieo mạ trong các vụ đầu thí điểm. Cty cũng có dịch vụ cho thuê khay gieo mạ (giá rẻ) đối với các đơn vị chưa có kinh phí mua toàn bộ. Đối với khay gieo mạ cũ - hỏng, Cty sẽ đổi (đổi ngang) khay mới cho khách hàng.

Các hộ dân, đơn vị, HTX... có nhu cầu xin vui lòng liên hệ: Ông Trần Hữu Đạt, GĐ Cty TNHH An Đạt Thành. ĐT: 0977 428 912.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm