| Hotline: 0983.970.780

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam-Singapore trong lĩnh vực cải cách tư pháp

Thứ Sáu 17/02/2017 , 13:59 (GMT+7)

Trong buổi tiếp ông Sundaresh Menon, Chánh án Tòa án tối cao Singapore, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành tòa án hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác, đẩy mạnh quá trình cải cách tư pháp nhằm thích ứng với tình hình mới hiện nay...


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Sundaresh Menon, Chánh án Tòa án Tối cao Cộng hòa Singapore sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
 

Ngày 17/2, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp ông Sundaresh Menon, Chánh án Tòa án tối cao Singapore đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành tòa án hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác, đẩy mạnh quá trình cải cách tư pháp nhằm thích ứng với tình hình mới hiện nay; xây dựng nền tư pháp hiện đại, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của mỗi nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, giữ gìn và phát triển quan hệ với Singapore, vì vậy chuyến thăm Việt Nam của Ngài Chánh án Tòa án tối cao Singapore có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác của tòa án hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW (ngày 2/6/2005) của Bộ Chính trị.

Với vai trò là Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Singapore hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm để tòa án Việt Nam tham khảo, không ngừng nâng cao hoạt động xét xử, trong đó có nhiều kinh nghiệm quý của Singapore trên các lĩnh vực như trọng tài, tòa thương mại.

Singapore đã thành lập Tòa án thương mại quốc tế để giải quyết tranh chấp trong khu vực và quốc tế. Việt Nam có trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, Tòa kinh tế được thành lập trong hệ thống Tòa án nhân dân, vì vậy rất mong muốn được tham khảo kinh nghiệm của Singapore để không ngừng nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh việc Tòa án tối cao hai nước ký Bản ghi nhớ về hợp tác, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của hệ thống tòa án hai nước; đồng thời cho rằng hai bên cần thành lập nhóm công tác để chỉ đạo triển khai thực hiện những thỏa thuận đã đạt được.

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh tòa án các nước ASEAN đã thiết lập cơ chế hợp tác mới, đó là Hội đồng Chánh án ASEAN; mong muốn quan hệ hợp tác giữa tòa án các nước ASEAN ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng ASEAN.

Nhân dịp này, qua Ngài Chánh án Sundaresh Menon, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới Tổng thống Tony Tan Keng Yam, Thủ tướng Lý Hiển Long và các nhà lãnh đạo Singapore.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp, Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược Singapore-Việt Nam thời gian qua được thể hiện qua các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao, cùng nhiều lĩnh vực hợp tác khác, trong đó có hợp tác trên lĩnh vực tư pháp.

Chánh án Sundaresh Menon báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang một số thông tin về chương trình đào tạo tư pháp của Singapore; về hoạt động của Hội đồng Chánh án ASEAN, trong đó có một số dự án về đào tạo tư pháp, nâng cao năng lực cán bộ tòa án.

Ngài Chánh án Sundaresh Menon bày tỏ mong muốn, thông qua Bản ghi nhớ về hợp tác, ngành tòa án hai nước sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực hợp tác: chia sẻ kinh nghiệm tòa án trọng tài thương mại; ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý; phát triển nguồn nhân lực; thiết lập những tiêu chuẩn chung trong quản lý tòa án.

Ngài Chánh án tin tưởng Bản ghi nhớ về hợp tác sẽ là dấu mốc lịch sử trong việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của ngành tòa án mỗi nước ở mức độ cao hơn, sâu sắc hơn.

Vietnam+

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm