| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Cam sành nghịch vụ hốt bạc

Thứ Năm 24/06/2010 , 09:45 (GMT+7)

Nhà vườn trồng cam sành nghịch vụ ở ĐBSCL đang hốt bạc, trừ chi phí đầu tư, nhà vườn thu lãi từ 120 - 150 triệu đồng/ha.

Nhà vườn trồng cam sành nghịch vụ ở ĐBSCL đang hốt bạc. Giá cam loại I tăng liên tục từ 18.000 đ/kg lên hơn 25.000 đồng/kg, loại II 18.000đ/kg. Với giá này, trừ chi phí đầu tư nhà vườn thu lãi từ 120 - 150 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Văn Vũ, ở ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang vui ra mặt với 600 gốc cam sành đang cho trái nghịch vụ vừa bán thu được lãi ròng trên 150 triệu đồng. Ông Vũ nói: Năm nay nhà vườn trồng cam sành cho ra trái nghịch vụ đều trúng giá bể tay. Trong vòng 10 ngày qua giá cam loại I tăng liên tục từ 18.000 đ/kg lên hơn 25.000 đồng/kg, loại II 18.000đ/kg. Với giá này, trừ chi phí đầu tư nhà vườn thu lãi ròng từ 120 - 150 triệu đ/ha.

Ông Nguyễn Thanh Phúc, ở ấp Hòa Thành, Xuân Hòa, Kế Sách, Sóc Trăng cho biết: Khoảng 3 năm trở lại đây, cam sành luôn được giá, nhất là vào mùa nghịch. Hiện tại, vụ cam sành nghịch vụ 2010 đang đứng mức giá 28.000 đ/kg nên nhiều nhà vườn trúng đậm. Cứ 1.000 m2 cam sành mùa nghịch này thu hoạch từ 2 - 3 tấn cam trái thì nhà vườn cầm chắc trong tay trên 50 triệu đồng.

Ở ấp Tân Bình, xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nhiều nhà vườn cũng đang hốt bạc. Ông Lại Văn Khanh, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long cho biết: Với diện tích 1,8 ha vườn, trong đó 1 ha trồng chuyên canh cam sành với 1.300 cây. Dự kiến vụ cam nghịch năm này thu hoạch trên 50 tấn trái, với giá hiện tại, sau khi trừ chi phí thu lãi khoảng 500 triệu đồng. Với những trải nghiệm thành công ông Khanh đã giúp các hộ nông dân mới chuyển đổi trồng cam quanh khu vực cùng làm giàu. Ông khanh nói: Theo phương châm vừa và đủ, không trồng cam sành quá dày, chỉ cho cam ra hoa 1 vụ nghịch trong năm sẽ đạt hiệu quả cao.

Nhà vườn trồng cam sành ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long cũng đang bội lãi khi trái cam sành được giá cao và được các thương lái săn lùng tận nhà. Huyện Trà Ôn hiện có khoảng 385 ha cam sành cho ra trái vụ nghịch, tập trung nhiều ở các xã Trà Côn, Tân Mỹ, Vĩnh Xuân và Tích Thiện, NS bình quân từ 7,5 - 8 tấn/ha. Với mức giá bình quân 20.000 đồng/kg thì nhà vườn thu lãi về trên 100 triệu đồng/ha. Để mở rộng và khôi phục lại diện tích vườn cam sành, Phòng NN- PTNT huyện Trà Ôn đang tiếp tục điều tra diện tích cam sành bị nhiễm bệnh vàng lá và cử cán bộ trạm BVTV trực tiếp hướng dẫn nhà vườn cách phòng trị có hiệu quả bệnh vàng lá, thối rễ trên cây cam sành.

TS Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam cho biết: Giải pháp khoa học kỹ thuật trên vườn cam sành bị bệnh vàng lá Greening đã được các nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng hoàn thiện. Nhưng rất tiếc nông dân chưa được Nhà nước hỗ trợ mạnh về vốn để triệt bỏ cây bị bệnh, trồng mới cây sạch bệnh. Chính cái không vốn nên bà con nông dân tiếp tục duy trì vườn cây nhiễm bệnh, mua giống trôi nổi về trồng, dẫn đến nguy cơ lây lan dai dẳng.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm