| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Lũ nhỏ nhưng triều cường dâng cao, vùng hạ lưu ngập nặng

Chủ Nhật 18/10/2020 , 14:22 (GMT+7)

Hiện nay khu vực hạ lưu ĐBSCL, nhất là TP Cần Thơ ngập nặng do triều cường dâng cao. Dự báo các đợt triều cường còn tiếp diễn trong tháng 11 và 12/2020.

Các tuyến phố tại TP Cần Thơ bị ngập sâu. Ảnh: HĐ

Các tuyến phố tại TP Cần Thơ bị ngập sâu. Ảnh:

Theo nhận định về đỉnh lũ của Đài Khí tượng khu vực thủy văn Nam bộ, năm 2020 lũ nhỏ. Dự báo mực nước đỉnh lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức 2,4-2,75 m và dưới mức báo động I (3,5 m) và có khả năng xuất hiện vào ngày 17-18/10/2020.

Tuy nhiên hiện nay nước trên sông từ vùng đầu nguồn đổ về cùng với tác động triều cường đầu tháng 9 âm lịch dâng cao khiến nhiều khu vực đô thị và dân cư ven sông vùng hạ lưu ngập nặng. Trong đó, tại TP Cần Thơ hiện đang bị ngập lụt theo triều.

Tại đường Trần Hưng Đạo - TP Cần Thơ, một số cửa hàng mua bán, sinh hoạt của người dân gặp khó khăn do ngập lụt. Ảnh: HĐ.

Tại đường Trần Hưng Đạo - TP Cần Thơ, một số cửa hàng mua bán, sinh hoạt của người dân gặp khó khăn do ngập lụt. Ảnh: .

Trong 2 ngày 17-18/10, triều cường đầu tháng 9 âm lịch gây ngập lụt nặng ở vùng ven sông Hậu thuộc các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng và TP Cần Thơ. Tại TP Cần Thơ, triều cường sông Hậu dâng cao dẫn vào các sông nhánh Ô Môn, Trà Nóc, Bình Thủy,… gây ngập lụt sâu tại các khu đô thị Ninh Kiều, chợ Ô Môn, Cái Răng.

Nhiều tuyến đường nội ô thuộc quận Ninh Kiều bị ngập sâu từ 20-60 cm. Xe cộ khó lưu thông. Đời sống sinh hoạt, mua bán đầu ngày của người dân gặp khó khăn.

Trong khi đó, nhiều khu vực dân cư ven sông Hậu và các sông nhánh nước dâng tràn bờ, ngập nhà. Mương vườn, ruộng đồng lênh láng nước. Tuy nhiên nước dâng ngập chỉ trong 1-2 giờ và rút nhanh theo triều.

Đường Trần Văn Hoài - TP Cần Thơ thường xuyên bị ngập theo triều cường dâng cao. Ảnh: HĐ.

Đường Trần Văn Hoài - TP Cần Thơ thường xuyên bị ngập theo triều cường dâng cao. Ảnh: HĐ.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, cho biết: Vào lúc 7 giờ ngày 17/10, mực nước đỉnh triều trên sông Hậu là 2 m (tương đương mức báo động III).

Theo dự báo, triều cường sẽ còn dâng cao đến ngày 20/10 (mùng 4 tháng 9 âm lịch), với đỉnh triều cao nhất trên sông Hậu từ 2,1 m đến 2,15 m (cao hơn mức báo động III là 0,1 m đến 0,15 m). Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều vào lúc sáng sớm từ 6 giờ đến 8 giờ và chiều tối từ 18 giờ đến 20 giờ.

Theo Bộ Tài nguyên-Môi trường, ĐBSCL sau khi xuất hiện đợt triều cường đầu tiên từ 18-21/9 (nhằm mùng 2 đến 5-8 âm lịch), các đợt triều cường tiếp theo lần lượt xuất hiện từ 15-19/10, 14-18/11 và 13-17/12.

Xem thêm
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Vườn treo' Nậm Pồ: Nghị quyết hồi sinh vùng đất khó

Khu nhà màng trồng rau trải dài theo những ngọn đồi nhấp nhô, từng bị bỏ hoang, nay trở thành nguồn cung cấp rau xanh cho hơn 16.000 học sinh của huyện.