| Hotline: 0983.970.780

DDCI Quảng Ninh 2021: Hải quan và Quảng Yên 'lên đỉnh', Cô Tô cuối bảng

Thứ Năm 20/01/2022 , 15:29 (GMT+7)

DDCI Quảng Ninh 2021, ở khối sở, ban, ngành, Cục Hải quan tỉnh dẫn đầu. Còn khối địa phương, thị xã Quảng Yên đứng đầu bảng.

Ngày 20/1, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương - DDCI Quảng Ninh 2021.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Báo QN

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Báo QN

Theo kết quả được công bố tại hội nghị DDCI Quảng Ninh 2021, ở khối sở, ban, ngành, Cục Hải quan quay trở lại vị trí Quán quân với điểm số 78,48.

Có 4/5 đơn vị ở tốp đầu năm 2020 tiếp tục nằm trong nhóm có điểm số "Rất tốt" năm nay. Sở Kế hoạch và Đầu tư quay trở lại nhóm "Rất tốt" thay vị trí của Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Quảng Ninh. Các đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông nằm trong top 5 và thuộc nhóm điểm "Rất tốt".

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đứng đầu khối các sở, ngành trong bảng xếp hạng DDCI năm 2021 của tỉnh. Ảnh: Báo QN

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đứng đầu khối các sở, ngành trong bảng xếp hạng DDCI năm 2021 của tỉnh. Ảnh: Báo QN

Khối các huyện, thị xã, thành phố, TX Quảng Yên lấy lại vị trí dẫn đầu với 79,83 điểm; tiếp sau là TX Đông Triều với 73 điểm. Các địa phương: Uông Bí, Bình Liêu, Cẩm Phả lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo và nằm trong nhóm điểm "Rất tốt". Nhóm 5 địa phương dẫn đầu đã có sự xáo trộn nhất định so với năm ngoái. Huyện Cô Tô và huyện Tiên Yên bị rơi ra khỏi nhóm "Rất tốt", nhường chỗ cho TX Đông Triều và TP Uông Bí.

TX Quảng Yên vươn lên đứng đầu DDCI Quảng Ninh 2021 khối các huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Báo Quảng Ninh

TX Quảng Yên vươn lên đứng đầu DDCI Quảng Ninh 2021 khối các huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đây là năm thứ 7 tỉnh Quảng Ninh triển khai hoạt động đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương (DDCI). Năm 2021, khảo sát DDCI Quảng Ninh còn có nhiệm vụ khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về những thủ tục hành chính cụ thể mà các sở ban ngành tương tác nhiều với doanh nghiệp và thực trạng phát triển dịch vụ logistics của Quảng Ninh.

DDCI Quảng Ninh 2021 dựa trên sự tổng hợp ý kiến của khoảng 1.972 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể từ danh sách 6.500 doanh nghiệp với 12.500 phiếu gửi đi. Tỷ lệ hồi đáp khối địa phương đạt 34,9% và khối sở ban ngành đạt 36,2% (gần tương đương với tỷ lệ 36,2% năm 2020, nhưng vẫn cao hơn tỷ lệ khoảng 30% của năm 2018 và 34,65% năm 2019) với rất nhiều doanh nghiệp tích cực đóng góp ý kiến bổ sung, thể hiện sự tin tưởng vào Hệ thống cơ quan chính quyền và Bộ chỉ số đánh giá DDCI của tỉnh Quảng Ninh.

Điểm đáng chú ý trong xếp hạng DDCI Quảng Ninh năm nay là chênh lệch điểm số giữa đơn vị đứng đầu và đứng cuối không lớn như những năm trước; các chỉ số thành phần có xu hướng hội tụ điểm về các mức cao hơn, cho thấy tất cả các cơ quan chính quyền của tỉnh trong năm vừa qua đều hết sức nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và đã được cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh ghi nhận.

Ông Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI, phát biểu chào mừng tại hội nghị công bố DDCI Quảng Ninh 2021. Ảnh: Báo QN

Ông Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI, phát biểu chào mừng tại hội nghị công bố DDCI Quảng Ninh 2021. Ảnh: Báo QN

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Với nỗ lực và quyết tâm cao, năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch, vừa phát triển KT-XH và đã đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Có được những kết quả quan trọng và vui mừng như vậy là nhờ có quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và sự đồng thuận phối hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, sự tin tưởng, ghi nhận và đánh giá khách quan của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.

Ông Văn yêu cầu trong năm 2022, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đó cải cách mạnh mẽ TTHC; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đi vào thực chất và hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên thông, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, nhất là lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường... theo phương châm "làm đúng, làm nhanh, làm tốt" phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết quả DDCI khối các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh năm 2021. Ảnh: Báo QN

Kết quả DDCI khối các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh năm 2021. Ảnh: Báo QN

Kết quả DDCI khối các sở, ngành của tỉnh năm 2021. Ảnh: Báo QN

Kết quả DDCI khối các sở, ngành của tỉnh năm 2021. Ảnh: Báo QN

Chia sẻ về thành công, cách làm của Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cho biết Bộ chỉ số DDCI là "kim chỉ nam" cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, kênh thông tin độc lập để đối chiếu, so sánh kết quả PCI do VCCI công bố hàng năm. Quảng Ninh là một trong những địa phương tiên phong triển khai và được đánh giá là bài bản, chuyên nghiệp, Quảng Ninh không ngừng hoàn thiện, chuẩn hóa bộ chỉ số DDCI và tiếp tục tìm kiếm ý tưởng mới trong năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh thêm đây là dịp để tỉnh Quảng Ninh cùng nhìn lại một năm điều hành kinh tế - xã hội, đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh từ góc nhìn, lắng nghe tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư với mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm