| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị UBND tỉnh Phú Yên dừng dự án 'phá rừng nuôi bò'

Thứ Hai 31/07/2017 , 08:51 (GMT+7)

Tổng cục Lâm nghiệp vừa có kiến nghị lên Bộ NN-PTNT xem xét đề nghị UBND tỉnh Phú Yên dừng triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên.

Trước đó, sau quá trình thanh tra, Tổng cục lâm nghiệp đã phanh phui hành loạt sai phạm về việc chấp hành các quy định pháp luật của dự án này.

Cụ thể, dự án này được đầu tư trên tổng diện tích là 392,9747 ha tại Tiểu khu 310 và 311 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh (xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) với tổng mức đầu tư 626.774 triệu đồng.

13-59-28_img_3184
Việc thực hiện dự án sẽ tác động trực tiếp đến Hồ thủy điện Sông Hinh

Điều đáng nói ở chỗ, địa điểm thực hiện dự án nằm trọn trong Tiểu khu 310 và 311. Theo khảo sát, đây là khu vực tiếp giáp và trải dài hơn 20 km chạy dọc theo đập chính hồ thủy điện và “ôm trọn” vành đai bán ngập bảo vệ lòng hồ thủy điện Sông Hinh. Hiện trạng chủ yếu rừng tự nhiên và diện tích liền vùng với diện tích rừng phòng hộ lưu vực Sông Hinh (liền vùng với 13 tiểu khu có tổng diện tích rừng là 19.963,3 ha, trong đó rừng tự nhiên là 19.818,7 ha) và rừng trồng (là diện tích rừng trồng thay thế của dự án thủy điện sông Ba Hạ). Chính vì vậy, cơ quan chuyên môn đánh giá khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng hộ trực tiếp cho lòng hồ thủy điện Sông Hinh, việc thực hiện dự án sẽ có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến đảm bảo an toàn, an ninh Hồ thủy điện Sông Hinh…

Mặc dù dự án nằm trong khu vực rừng tự nhiên và có những tác động trực tiếp đến Hồ thủy điện Sông Hinh nhưng UBND tỉnh Phú Yên đã không rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tổng cục Lâm nghiệp kết luận: UBND tỉnh Phú Yên chưa chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu tại điểm b, Khoản 1, Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011. Quyết định của UBND tỉnh này chưa phù hợp với nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Ngoài ra, quá trình thẩm định, phê duyệt dự án, phương án trồng rừng thay thế, UBND tỉnh Phú Yên và Công ty Thảo Nguyên Phú Yên cũng đã có những vi phạm, không chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trái với quy định tại Nghị định Chính phủ.

Việc thẩm định, phê duyệt dự án khi chưa có phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt là chưa chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu tại điểm c, Khoản 1, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014.

Theo đó, ngày 18/1/2017, UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, nhưng đến ngày 5/4/2017 mới ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án đầu tư trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang thực hiện dự án. Việc làm này là trái quy định tại Nghị định Chính phủ.

Ngoài ra, vấn đề khai thác tận dụng gỗ và lâm sản, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã có những quyết định làm trái với quy định.

Từ những sai phạm tại dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên, Tổng cục Lâm nghiệp đề xuất xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm và kiến nghị Bộ NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Phú Yên dừng dự án này.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm